Ngoại trưởng Trung Quốc và Pakistan gặp khẩn về vấn đề Kashmir

VOV.VN - Tối 9/8, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và người đồng cấp Pakistan đã có cuộc gặp khẩn bàn về tình hình Kashmir gần đây.

Theo thông tin của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Ngoại trưởng Pakistan Shah Mahmood Qureshi đã chia sẻ quan điểm, lập trường và các biện pháp ứng phó của nước này với người đồng cấp Trung Quốc trước tình hình ở Kashmir thời gian gần đây, mong muốn phía Trung Quốc sẽ "duy trì lẽ phải" trong vấn đề Kashmir.

Ông khẳng định, sẽ tiếp tục ủng hộ "không chút do dự" lập trường chính đáng của Trung Quốc trong các vấn đề liên quan đến "lợi ích cốt lõi" của Bắc Kinh, tiếp tục đi sâu thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc.

Căng thẳng ở khu vực Kashmir giữa Ấn Độ và Pakistan. Ảnh: Reuters

Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cho biết, Trung Quốc hết sức quan ngại về tình hình bất ổn leo thang tại khu vực Kashmir thời gian gần đây; cho rằng, vấn đề này cần được giải quyết ổn thỏa thông qua các biện pháp hòa bình theo Hiến chương Liên Hợp Quốc, các Nghị quyết của Hội đồng Bảo an và Hiệp định song phương.

Ông Vương Nghị khẳng định, Trung Quốc sẽ tiếp tục kiên định ủng hộ Pakistan bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của mình, tiếp tục "duy trì lẽ phải" cho Pakistan trên trường quốc tế; đồng thời kêu gọi Pakistan và Ấn Độ xử lý ổn thỏa các vấn đề lịch sử để lại, tránh những hành động đơn phương, tìm kiếm con đường mới hướng tới chung sống hòa bình.

Chuyến thăm bất ngờ của Ngoại trưởng Pakistan được thực hiện sau khi Ấn Độ công bố sắc lệnh bãi bỏ Điều 370 trong hiến pháp vốn trao quy chế đặc biệt cho bang Jammu và Kashmir, đồng thời giới thiệu một đạo luật chia bang này thành hai vùng lãnh thổ liên bang là Ladakh cùng Jammu và Kashmir, gây nên làn sóng phản đối từ cả chính phủ Pakistan và Trung Quốc./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc phản đối Ấn Độ thành lập vùng lãnh thổ liên bang Ladakh
Trung Quốc phản đối Ấn Độ thành lập vùng lãnh thổ liên bang Ladakh

VOV.VN - Trung Quốc vừa lên tiếng phản đối việc Ấn Độ thành lập vùng lãnh thổ liên bang Ladakh.

Trung Quốc phản đối Ấn Độ thành lập vùng lãnh thổ liên bang Ladakh

Trung Quốc phản đối Ấn Độ thành lập vùng lãnh thổ liên bang Ladakh

VOV.VN - Trung Quốc vừa lên tiếng phản đối việc Ấn Độ thành lập vùng lãnh thổ liên bang Ladakh.

Quy chế đặc biệt bị hủy bỏ, Kashmir đứng trước vòng xoáy bạo lực mới
Quy chế đặc biệt bị hủy bỏ, Kashmir đứng trước vòng xoáy bạo lực mới

VOV.VN - Ấn Độ cho rằng, quy chế đặc biệt đã cản trở sự phát triển của Kashmir và muốn hội nhập toàn bộ khu vực này với phần còn lại của Ấn Độ.

Quy chế đặc biệt bị hủy bỏ, Kashmir đứng trước vòng xoáy bạo lực mới

Quy chế đặc biệt bị hủy bỏ, Kashmir đứng trước vòng xoáy bạo lực mới

VOV.VN - Ấn Độ cho rằng, quy chế đặc biệt đã cản trở sự phát triển của Kashmir và muốn hội nhập toàn bộ khu vực này với phần còn lại của Ấn Độ.

Hàng nghìn người lao động rời Kashmir sau khi quy chế tự trị bị hủy bỏ
Hàng nghìn người lao động rời Kashmir sau khi quy chế tự trị bị hủy bỏ

VOV.VN -Nhiều người cho biết, quyết định của Ấn Độ gây ảnh hưởng nghiêm trọng công việc và đời sống hàng ngày, buộc họ phải rời đi với hai bàn tay trắng.

Hàng nghìn người lao động rời Kashmir sau khi quy chế tự trị bị hủy bỏ

Hàng nghìn người lao động rời Kashmir sau khi quy chế tự trị bị hủy bỏ

VOV.VN -Nhiều người cho biết, quyết định của Ấn Độ gây ảnh hưởng nghiêm trọng công việc và đời sống hàng ngày, buộc họ phải rời đi với hai bàn tay trắng.

Hạ viện Ấn Độ thông qua dự luật chia Kashmir thành 2 vùng lãnh thổ
Hạ viện Ấn Độ thông qua dự luật chia Kashmir thành 2 vùng lãnh thổ

VOV.VN - Hạ viện Ấn Độ vừa thông qua dự luật gây tranh cãi chấm dứt quy chế đặc biệt của Kashmir và tách thành 2 vùng lãnh thổ liên bang.

Hạ viện Ấn Độ thông qua dự luật chia Kashmir thành 2 vùng lãnh thổ

Hạ viện Ấn Độ thông qua dự luật chia Kashmir thành 2 vùng lãnh thổ

VOV.VN - Hạ viện Ấn Độ vừa thông qua dự luật gây tranh cãi chấm dứt quy chế đặc biệt của Kashmir và tách thành 2 vùng lãnh thổ liên bang.

Thủ tướng Ấn Độ cam kết tổ chức bầu cử sớm tại Kashmir
Thủ tướng Ấn Độ cam kết tổ chức bầu cử sớm tại Kashmir

VOV.VN - Thủ tướng Narendra Modi cam kết tổ chức các cuộc bầu cử sớm tại phần Kashmir do Ấn độ quản lý nhằm phát triển kinh tế và ngăn chặn chủ nghĩa khủng bố.

Thủ tướng Ấn Độ cam kết tổ chức bầu cử sớm tại Kashmir

Thủ tướng Ấn Độ cam kết tổ chức bầu cử sớm tại Kashmir

VOV.VN - Thủ tướng Narendra Modi cam kết tổ chức các cuộc bầu cử sớm tại phần Kashmir do Ấn độ quản lý nhằm phát triển kinh tế và ngăn chặn chủ nghĩa khủng bố.

Quốc tế hối thúc Ấn Độ-Pakistan kiềm chế căng thẳng mới
Quốc tế hối thúc Ấn Độ-Pakistan kiềm chế căng thẳng mới

VOV.VN - Thủ tướng Pakistan đã gửi thư cho Thủ tướng Ấn Độ bày tỏ mong muốn đối thoại giải quyết các vấn đề có thể hòa giải, bao gồm cả vấn đề Kashmir.

Quốc tế hối thúc Ấn Độ-Pakistan kiềm chế căng thẳng mới

Quốc tế hối thúc Ấn Độ-Pakistan kiềm chế căng thẳng mới

VOV.VN - Thủ tướng Pakistan đã gửi thư cho Thủ tướng Ấn Độ bày tỏ mong muốn đối thoại giải quyết các vấn đề có thể hòa giải, bao gồm cả vấn đề Kashmir.