Ngoại trưởng Vương Nghị: Trung Quốc sẵn sàng làm việc với Mỹ để trả lời "câu hỏi thế kỷ"

VOV.VN - Trong cuộc gặp trực tuyến với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc hôm qua (27/9), Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho biết, Mỹ gần đây bày tỏ không muốn đối đầu và mong muốn quan hệ hai nước trở lại đúng hướng.

Cuộc gặp trực tuyến giữa Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres diễn ra không lâu sau lời kêu gọi Trung – Mỹ cải thiện quan hệ của ông Guterres.  

Phát biểu tại cuộc gặp, ông Vương Nghị bày tỏ sự “chia sẻ sâu sắc” với lời kêu gọi của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc về một cộng đồng quốc tế không bị chia rẽ và thế giới không rơi vào một cuộc Chiến tranh Lạnh mới, đồng thời khẳng định, Bắc Kinh “kiên quyết phản đối bất kỳ lời nói và việc làm nào gây chia rẽ và cổ xúy Chiến tranh Lạnh".

Ông Vương Nghị giải thích, những hành động của Bắc Kinh nhằm vào Washington là “không còn cách nào khác”, “buộc phải đứng lên”, “kiên quyết đáp trả” để bảo vệ chủ quyền quốc gia và phẩm giá dân tộc, bảo vệ quyền phát triển chính đáng của người dân Trung Quốc.

Nhà ngoại giao Trung Quốc cho biết, Mỹ gần đây bày tỏ không muốn đối đầu hoặc Chiến tranh Lạnh và “hy vọng quan hệ hai nước trở lại đúng hướng.” Tuy nhiên, Bắc Kinh yêu cầu điều này phải được thực hiện bằng các hành động cụ thể, nhằm “đưa chính sách của Mỹ đối với Trung Quốc trở lại quỹ đạo lý tính và thiết thực".

Ngoại trưởng Trung Quốc khẳng định, nếu Mỹ thực hiện cam kết, Trung Quốc sẵn sàng làm việc với Mỹ để cùng trả lời “câu hỏi thế kỷ” về hướng đi của mối quan hệ Trung-Mỹ và đưa ra một “đáp án khiến người dân hai nước hài lòng” trước câu hỏi bắt buộc về cách làm thế nào để xử lý tốt quan hệ Trung – Mỹ.

Tuyên bố của ông Vương Nghị được đưa ra sau khi Mỹ và Canada trả tự do cho bà Mạnh Vãn Chu, Giám đốc Tài chính toàn cầu của Tập đoàn Huawei dựa trên một thỏa thuận hoãn truy tố đạt được với Bộ Tư pháp Mỹ hôm 24/9 (theo giờ Mỹ).

Trước những chỉ trích cho rằng thỏa thuận này cho thấy Tổng thống Mỹ Joe Biden đang xoa dịu và nhún nhường Trung Quốc, Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki ngày 27/9 cho biết, Tổng thống Biden đã nêu vấn đề công dân Canada với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc điện đàm hồi đầu tháng. Ông Tập cũng nêu trường hợp của bà Mạnh Vãn Chu, nhưng hai nhà lãnh đạo không thương lượng bất cứ điều gì.

Trước đó, hôm 22/9, phát biểu khai mạc Phiên thảo luận chung cấp cao Khóa họp thứ 76 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Tổng thư ký Antonio Guterres từng cảnh báo về một cuộc Chiến tranh Lạnh mới có thể xảy ra và kêu gọi Trung Quốc, Mỹ cải thiện mối quan hệ trước khi vấn đề giữa hai cường quốc có ảnh hưởng sâu rộng đến toàn cầu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ khảo sát các dự án ở châu Mỹ Latin nhằm đối trọng với BRI của Trung Quốc
Mỹ khảo sát các dự án ở châu Mỹ Latin nhằm đối trọng với BRI của Trung Quốc

VOV.VN - Các quan chức Mỹ trong tuần này sẽ công du châu Mỹ Latin nhằm khảo sát các dự án cơ sở hạ tầng nhằm làm đối trọng với Sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc.

Mỹ khảo sát các dự án ở châu Mỹ Latin nhằm đối trọng với BRI của Trung Quốc

Mỹ khảo sát các dự án ở châu Mỹ Latin nhằm đối trọng với BRI của Trung Quốc

VOV.VN - Các quan chức Mỹ trong tuần này sẽ công du châu Mỹ Latin nhằm khảo sát các dự án cơ sở hạ tầng nhằm làm đối trọng với Sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc.

Quan hệ Mỹ - Trung có dịu bớt sau khi bà Mạnh Vãn Chu được trả tự do?
Quan hệ Mỹ - Trung có dịu bớt sau khi bà Mạnh Vãn Chu được trả tự do?

VOV.VN - Theo SCMP, một số chuyên gia cho rằng, sau khi bà Mạnh Vãn Chu được trả tự do, quan hệ Mỹ - Trung sẽ cải thiện nhưng căng thẳng có thể leo thang ở một số lĩnh vực khác.

Quan hệ Mỹ - Trung có dịu bớt sau khi bà Mạnh Vãn Chu được trả tự do?

Quan hệ Mỹ - Trung có dịu bớt sau khi bà Mạnh Vãn Chu được trả tự do?

VOV.VN - Theo SCMP, một số chuyên gia cho rằng, sau khi bà Mạnh Vãn Chu được trả tự do, quan hệ Mỹ - Trung sẽ cải thiện nhưng căng thẳng có thể leo thang ở một số lĩnh vực khác.

Nga sẽ liên thủ với Trung Quốc đối phó liên minh Anh - Australia - Mỹ?
Nga sẽ liên thủ với Trung Quốc đối phó liên minh Anh - Australia - Mỹ?

VOV.VN - Nếu hệ thống tấn công trên các tàu ngầm tương lai của Australia có thể vươn xa tới vùng Viễn Đông hoặc Siberia của Nga, thì đây sẽ là một sự thay đổi cuộc chơi đối với Moscow.

Nga sẽ liên thủ với Trung Quốc đối phó liên minh Anh - Australia - Mỹ?

Nga sẽ liên thủ với Trung Quốc đối phó liên minh Anh - Australia - Mỹ?

VOV.VN - Nếu hệ thống tấn công trên các tàu ngầm tương lai của Australia có thể vươn xa tới vùng Viễn Đông hoặc Siberia của Nga, thì đây sẽ là một sự thay đổi cuộc chơi đối với Moscow.