Người dân Australia bắt đầu trở về nhà sau mưa lũ

VOV.VN - Hậu quả mà thiên tai để lại là khá nghiêm trọng và người dân địa phương sẽ cần nhiều thời gian để khắc phục.

Trong đợt mưa lũ lịch sử được đánh giá là đã phá vỡ nhiều kỷ lục trong hơn nửa thế kỷ vừa qua, chỉ tính riêng tại bang New South Wales đã có 2 người  thiệt mạng, hàng nghìn người khác vẫn đang bị nước lũ cô lập, hơn 23.000 người dân địa phương phải sơ tán và hàng chục nghìn người vẫn đang ở trong tình trạng báo động và sẵn sàng di chuyển.

Từ ngày 24/3, mưa đã dứt, nước lũ bắt đầu rút và người dân ở một số khu vực được phép trở về nhà để dọn dẹp. Tuy nhiên đối với nhiều gia đình thì tài sản còn lại của họ chỉ là đống đổ nát và sẽ cần rất nhiều thời gian cũng như tiền bạc để có thể khắc phục hậu quả từ đợt mưa lũ.

Trong 5 ngày qua đã có gần 12.400 cuộc gọi đến cơ quan cứu hộ của bang để yêu cầu trợ giúp khẩn cấp. Trong khi đó ngày 26/3 là ngày thứ 5 liên tiếp học sinh của 65 trường học trên toàn bang vẫn chưa thể đến trường do các tuyến đường bị ngập nước hoặc các trường bị thiệt hại trong các trận mưa.

Theo số liệu của chính quyền bang New South Wales và Cơ quan khí tượng Australia, lượng mưa đo được trong đợt mưa lịch sử vừa qua cao hơn tổng lượng mưa trung bình trong cả tháng 3 hàng năm của thành phố Sydney. Đáng chú ý, lượng mưa đo được trong 5 ngày tại khu vực Port Macquarie đã đạt 815 mm, phá vỡ mọi kỷ lục tính từ năm 1960 đến nay. Mưa lớn liên tiếp và trên diện rộng đã gây ngập lụt rải rác trên một khu vực rộng lớn kéo dài 600 km từ Sydney đến tận phía Bắc của bang./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Báo chí Australia đưa tin về việc Trung Quốc đưa tàu đến đá Ba Đầu ở cụm Sinh Tồn
Báo chí Australia đưa tin về việc Trung Quốc đưa tàu đến đá Ba Đầu ở cụm Sinh Tồn

VOV.VN - Sau khi Trung Quốc đưa tàu đến đá Ba Đầu thuộc cụm Sinh Tồn trên quần đảo Trường Sa của Việt Nam, báo chí Australia đã đưa tin về hành động này và trích dẫn ý kiến của chuyên gia nhận định về hành động của Trung Quốc.

Báo chí Australia đưa tin về việc Trung Quốc đưa tàu đến đá Ba Đầu ở cụm Sinh Tồn

Báo chí Australia đưa tin về việc Trung Quốc đưa tàu đến đá Ba Đầu ở cụm Sinh Tồn

VOV.VN - Sau khi Trung Quốc đưa tàu đến đá Ba Đầu thuộc cụm Sinh Tồn trên quần đảo Trường Sa của Việt Nam, báo chí Australia đã đưa tin về hành động này và trích dẫn ý kiến của chuyên gia nhận định về hành động của Trung Quốc.

Khoảng 20.000 người ở Australia vẫn mắc kẹt do mưa lũ ở miền đông
Khoảng 20.000 người ở Australia vẫn mắc kẹt do mưa lũ ở miền đông

VOV.VN - Cơ quan Khí tượng Australia hôm nay (25/3) cho biết, khoảng 20.000 người dân vẫn bị mắc kẹt do mưa lũ lớn ở các khu vực miền đông nước này khi mực nước ở nhiều nơi vẫn chưa giảm dù mưa đã tạnh.

Khoảng 20.000 người ở Australia vẫn mắc kẹt do mưa lũ ở miền đông

Khoảng 20.000 người ở Australia vẫn mắc kẹt do mưa lũ ở miền đông

VOV.VN - Cơ quan Khí tượng Australia hôm nay (25/3) cho biết, khoảng 20.000 người dân vẫn bị mắc kẹt do mưa lũ lớn ở các khu vực miền đông nước này khi mực nước ở nhiều nơi vẫn chưa giảm dù mưa đã tạnh.

Mưa tại Australia đã ngừng nhưng lũ vẫn chưa rút hết
Mưa tại Australia đã ngừng nhưng lũ vẫn chưa rút hết

VOV.VN - Ngày 24/3, tình hình mưa lũ tại Australia đã bớt nghiêm trọng hơn khi nhiều khu vực tại bang New South Wales của Australia đã ngừng mưa. Tuy vậy tình hình lụt lội vẫn nghiêm trọng do lượng nước lớn tồn đọng nhiều ngày mà chưa được thoát được.

Mưa tại Australia đã ngừng nhưng lũ vẫn chưa rút hết

Mưa tại Australia đã ngừng nhưng lũ vẫn chưa rút hết

VOV.VN - Ngày 24/3, tình hình mưa lũ tại Australia đã bớt nghiêm trọng hơn khi nhiều khu vực tại bang New South Wales của Australia đã ngừng mưa. Tuy vậy tình hình lụt lội vẫn nghiêm trọng do lượng nước lớn tồn đọng nhiều ngày mà chưa được thoát được.