Người dân Australia lo ngại biến đổi khí hậu hơn là khủng bố

VOV.VN - Kết quả một nghiên cứu công bố hôm 8/5 cho thấy, người dân Australia (Australia) lo ngại về biến đổi khí hậu hơn khủng bố. 

Kết quả nghiên cứu của viện Lowy, một trong những cơ quan nghiên cứu chiến lược hàng đầu của Australia cho biết, biến đổi khí hậu được nhiều người lựa chọn là nỗi sợ lớn nhất trong 12 vấn đề được đưa ra lấy ý kiến với 64% người lựa chọn. Tiếp sau đó là các mối đe dọa từ các cuộc tấn công mạng từ quốc gia khác và khủng bố quốc tế.

Cảnh hạn hán ở Australia. Ảnh: 973m.

Cuộc điều tra cũng cho thấy, người ở độ tuổi từ 18-44 quan tâm tới vấn đề biến đổi khí hậu nhiều hơn với tỷ lệ là 76%  trong khi chỉ có 49% số người trên 45 tuổi coi đây là mối quan tâm hàng đầu.

Mặc dù đây là năm đầu tiên biến đổi khí hậu trở thành mối quan tâm lớn nhất của người dân Australia song lại không khiến dư luận bất ngờ. Tình trạng hạn hán kỷ lục kéo dài tại nhiều vùng rộng lớn, rồi tiếp đến là cháy rừng nhiều hơn với quy mô lớn hơn hay hiện tượng tuyết rơi giữa mùa hè rồi lụt lội nghiêm trọng… làm ảnh hưởng tới nhiều cộng đồng dân cư mà hậu quả không thể sớm khôi phục. Trong khi đó, chính quyền Australia không thể kiểm soát được các hiện tượng này mà chỉ đi sau khắc phục hậu quả khiến cho người dân ngày càng lo lắng và quan tâm hơn tới vấn đề này.

Một cuộc điều tra của tổ hợp truyền thông ABC về các nội dung trong cuộc bầu cử liên bang sắp tới cho thấy, biến đổi khí hậu cũng là chủ đề đáng quan tâm hơn so với vấn đề kinh tế. Đặc biệt đối với cử tri đang dao động tại bang Queensland, nơi nông nghiệp là ngành kinh tế mũi nhọn và phải gánh chịu nhiều thiệt hại từ các hình thái thời tiết bất thường thời gian qua thì biến đổi khí hậu được coi là chủ đề cốt lõi quyết định lá phiếu của nhóm người này.

Trong bối cảnh chỉ còn 10 ngày nữa là diễn ra cuộc bầu cử liên bang tại Australia, kết quả các cuộc điều tra này được cho sẽ tạo bất lợi cho liên minh cầm quyền, vốn bị chỉ trích nhiều về các hành động không cương quyết nhằm đối phó với biến đổi khí hậu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các địa danh nổi tiếng thế giới bị ảnh hưởng vì biến đổi khí hậu
Các địa danh nổi tiếng thế giới bị ảnh hưởng vì biến đổi khí hậu

VOV.VN - Biến đổi khí hậu dẫn đến thời tiết cực đoan đã làm ảnh hưởng tới nhiều địa danh trên thế giới, trong đó có cả Bắc cực hay Rạn san hô Great Barrier...

Các địa danh nổi tiếng thế giới bị ảnh hưởng vì biến đổi khí hậu

Các địa danh nổi tiếng thế giới bị ảnh hưởng vì biến đổi khí hậu

VOV.VN - Biến đổi khí hậu dẫn đến thời tiết cực đoan đã làm ảnh hưởng tới nhiều địa danh trên thế giới, trong đó có cả Bắc cực hay Rạn san hô Great Barrier...

New Zealand đặt mục tiêu thành quốc gia không phát thải vào năm 2050
New Zealand đặt mục tiêu thành quốc gia không phát thải vào năm 2050

VOV.VN - Hôm 8/5, chính phủ New Zealand vừa đệ trình lên Quốc hội dự luật đặt mục tiêu đưa nước này trở thành quốc gia không phát thải vào năm 2050.

New Zealand đặt mục tiêu thành quốc gia không phát thải vào năm 2050

New Zealand đặt mục tiêu thành quốc gia không phát thải vào năm 2050

VOV.VN - Hôm 8/5, chính phủ New Zealand vừa đệ trình lên Quốc hội dự luật đặt mục tiêu đưa nước này trở thành quốc gia không phát thải vào năm 2050.

Cảnh sát Anh bắt giữ hơn 700 nhà hoạt động chống biến đổi khí hậu
Cảnh sát Anh bắt giữ hơn 700 nhà hoạt động chống biến đổi khí hậu

Cảnh sát thủ đô London cho biết tính tới 10h sáng ngày 20/4, đã có hơn 718 người biểu tình bị bắt giữ kể từ đầu tuần và 28 người đã bị buộc tội.

Cảnh sát Anh bắt giữ hơn 700 nhà hoạt động chống biến đổi khí hậu

Cảnh sát Anh bắt giữ hơn 700 nhà hoạt động chống biến đổi khí hậu

Cảnh sát thủ đô London cho biết tính tới 10h sáng ngày 20/4, đã có hơn 718 người biểu tình bị bắt giữ kể từ đầu tuần và 28 người đã bị buộc tội.

Nhóm hoạt động môi trường lại toàn dùng sản phẩm nhựa khó tái chế
Nhóm hoạt động môi trường lại toàn dùng sản phẩm nhựa khó tái chế

VOV.VN - Có một chuyện nực cười là một nhóm hoạt động sôi nổi bảo vệ môi trường nhưng chính họ lại dùng các sản phẩm nhựa không thân thiện với môi trường.

Nhóm hoạt động môi trường lại toàn dùng sản phẩm nhựa khó tái chế

Nhóm hoạt động môi trường lại toàn dùng sản phẩm nhựa khó tái chế

VOV.VN - Có một chuyện nực cười là một nhóm hoạt động sôi nổi bảo vệ môi trường nhưng chính họ lại dùng các sản phẩm nhựa không thân thiện với môi trường.