Người dân Trung Quốc thận trọng trước kỳ nghỉ lễ 1/5

VOV.VN - Nhiều người dân Trung Quốc đang nhanh chóng đi tiêm những mũi vaccine ngừa Covid-19 đầu tiên trước kỳ nghỉ lễ.

Với thời gian nghỉ 5 ngày, kỳ nghỉ 1/5 sắp tới được coi là kỳ nghỉ “bùng nổ” của ngành du lịch Trung Quốc khi mà nước này đang khống chế tương đối tốt dịch Covid-19, tuy nhiên trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 tái bùng phát tại nhiều nơi trên thế giới, cả giới chuyên gia và người dân nước này đều tỏ ra lo ngại và thận trọng trước kỳ nghỉ lễ dài ngày này.

Theo thống kê, sẽ có khoảng 250 triệu lượt người Trung Quốc đi du lịch trong dịp nghỉ lễ 1/5 sắp tới - đánh dấu giai đoạn “bùng nổ” nhất của ngành du lịch Trung Quốc kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát cho đến nay. Tuy nhiên, trong khi Trung Quốc đang khống chế tương đối tốt dịch Covid-19 tại nước này, thì việc dịch tái bùng phát tại nhiều nơi trên thế giới cũng khiến giới chuyên gia và người dân Trung Quốc tỏ ra lo ngại.

Mới đây, trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Trung Quốc khuyến cáo, kỳ nghỉ 1/5 sắp tới nước này cần làm tốt công tác phòng ngừa dịch Covid-19, trong đó đề nghị người dân sau khi đi du lịch trở về cần tự quan sát trong vòng 14 ngày, nếu xuất hiện bất cứ triệu chứng nào thì cần phải báo cáo ngay cho cơ quan y tế.

Trong khi đó, với tâm lý thận trọng, nhiều người dân Trung Quốc cũng đang nhanh chóng đi tiêm những mũi vaccine ngừa Covid-19 đầu tiên trước kỳ nghỉ lễ.

Anh Lang Thành, một người dân ở thành phố Hồ Châu, tỉnh Chiết Giang đi tiêm vaccine hôm 25/4 cho biết, tất cả bạn bè, người thân của anh đều đã tiêm vaccine và cũng không có phản ứng phụ rõ rệt nào, nên anh quyết định đi tiêm.

Còn anh Hàn Khởi Cường, người chuẩn bị đi du lịch xuyên tỉnh trong dịp nghỉ lễ này cho biết, kì nghỉ 1/5 sắp tới anh cũng muốn đi đến các tỉnh khác du lịch, nên tiêm xong vaccine đi chơi cũng thấy yên tâm hơn.

Theo thống kê của Ủy ban y tế và sức khỏe quốc gia Trung Quốc, tính đến ngày 26/4, nước này đã tiêm được khoảng 230 triệu liều vaccine ngừa Covid-19, trong đó 80% đội ngũ y bác sỹ đã hoàn thành xong các mũi tiêm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Châu Âu sẽ mở cửa đón du khách Mỹ đã tiêm vaccine trong hè
Châu Âu sẽ mở cửa đón du khách Mỹ đã tiêm vaccine trong hè

VOV.VN - Ủy ban châu Âu ngày 26/04 cho biết Liên minh châu Âu và các quan chức chính quyền Mỹ đã bắt đầu thảo luận về việc công nhận các chứng nhận tiêm vaccine và xét nghiệm của nhau để có thể mở cửa đón khách du lịch Mỹ đến châu Âu trong hè này.

Châu Âu sẽ mở cửa đón du khách Mỹ đã tiêm vaccine trong hè

Châu Âu sẽ mở cửa đón du khách Mỹ đã tiêm vaccine trong hè

VOV.VN - Ủy ban châu Âu ngày 26/04 cho biết Liên minh châu Âu và các quan chức chính quyền Mỹ đã bắt đầu thảo luận về việc công nhận các chứng nhận tiêm vaccine và xét nghiệm của nhau để có thể mở cửa đón khách du lịch Mỹ đến châu Âu trong hè này.

Vì sao khoảng 5 triệu người Mỹ chưa tiêm liều vaccine ngừa Covid-19 thứ 2?
Vì sao khoảng 5 triệu người Mỹ chưa tiêm liều vaccine ngừa Covid-19 thứ 2?

VOV.VN - Khoảng 5 triệu người Mỹ vẫn chưa tiêm liều vaccine ngừa Covid-19 thứ 2, dữ liệu do Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) công bố hôm qua (25/4).

Vì sao khoảng 5 triệu người Mỹ chưa tiêm liều vaccine ngừa Covid-19 thứ 2?

Vì sao khoảng 5 triệu người Mỹ chưa tiêm liều vaccine ngừa Covid-19 thứ 2?

VOV.VN - Khoảng 5 triệu người Mỹ vẫn chưa tiêm liều vaccine ngừa Covid-19 thứ 2, dữ liệu do Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) công bố hôm qua (25/4).

200 người phải xét nghiệm lại sau khi y tá tiêm nước muối thay vì vaccine Covid-19
200 người phải xét nghiệm lại sau khi y tá tiêm nước muối thay vì vaccine Covid-19

VOV.VN - Khoảng 200 bệnh nhân ở phía Bắc nước Đức đã được yêu cầu xét nghiệm kháng thể lại sau khi có thông tin một y tá tiêm cho bệnh nhân nước muối thông thường thay vì vaccine Pfizer-BioNTech.

200 người phải xét nghiệm lại sau khi y tá tiêm nước muối thay vì vaccine Covid-19

200 người phải xét nghiệm lại sau khi y tá tiêm nước muối thay vì vaccine Covid-19

VOV.VN - Khoảng 200 bệnh nhân ở phía Bắc nước Đức đã được yêu cầu xét nghiệm kháng thể lại sau khi có thông tin một y tá tiêm cho bệnh nhân nước muối thông thường thay vì vaccine Pfizer-BioNTech.