Vì sao khoảng 5 triệu người Mỹ chưa tiêm liều vaccine ngừa Covid-19 thứ 2?

VOV.VN - Khoảng 5 triệu người Mỹ vẫn chưa tiêm liều vaccine ngừa Covid-19 thứ 2, dữ liệu do Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) công bố hôm qua (25/4).

Báo cáo theo dõi tiến độ tiêm chủng vaccine đến ngày 9/4 do CDC công bố cho biết, có khoảng 8%, tương đương 5 triệu người Mỹ đã được tiêm liều vaccine đầu tiên của Pfizer / BioNTech hoặc Moderna nhưng chưa tiêm liều thứ 2. Theo dữ liệu của CDC, con số này cao hơn nhiều so với 3,4% số người chưa tiêm liều thứ 2 được ghi nhận đến giữa tháng 2.

Trong cuộc phỏng vấn với New York Times, một số người cho biết, họ đã bỏ qua mũi tiêm thứ 2 vì cảm thấy rằng mũi tiêm đầu tiên có thể bảo vệ họ khỏi bị nhiễm virus SARS-CoV-2. Những người khác nói, họ lo sợ gặp phải phản ứng phụ như đau nhức và sưng tại vết tiêm, mệt mỏi, đau cơ, sốt, đau đầu và buồn nôn. Trong các tờ hướng dẫn đi kèm với mỗi loại vaccine, các nhà sản xuất đều liệt kê một số tác dụng phụ như tiêu chảy, sưng hạch bạch huyết, phát ban …

Theo một nghiên cứu của Israel công bố vào đầu tháng 4, các nhà nghiên cứu đã xác định được 6 trường hợp phát triển triệu chứng của bệnh zona sau tiêm phòng vaccine Covid-19 của Pfizer. Một nguyên nhân khác khiến hàng triệu người Mỹ bỏ lỡ liều vaccine thứ 2 là bởi một số nhà cung cấp vaccine chậm trễ hoặc hoãn chuyển giao hàng do thiếu hụt nguồn cung.

Vaccine của Moderna và Pfizer cần phải được tiêm hai liều mới phát huy hiệu quả đầy đủ. Một mũi tiêm của một trong hai loại vaccine nói trên sẽ chỉ cung cấp cho bệnh nhân 60% sự bảo vệ trước dịch Covid-19. Mũi tiêm thứ 2 giúp tăng khả năng bảo vệ lên hơn 94%.

Hơn nữa, bằng chứng thu thập được trong các đợt thử nghiệm vaccine và các chiến dịch tiêm chủng trên thế giới cho thấy, một mũi tiêm duy nhất có thể khiến bệnh nhân dễ bị tổn thương hơn với các biến thể virus SARS-CoV-2. Cũng chưa rõ kháng thể với virus SARS-CoV-2 sẽ kéo dài bao lâu đối với những người chỉ tiêm 1 liều.

CDC lưu ý rằng những bệnh nhân chưa nhận mũi tiêm thứ hai trong khoảng thời gian từ 3 đến 4 tuần vẫn có thể mắc bệnh. Và bệnh nhân vẫn được coi là đã tiêm phòng đầy đủ ngay cả khi họ đã tiêm mũi thứ 2 cách mũi tiêm đầu tiên 6 tuần./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quảng Ninh tiến hành tiêm khoảng 10.600 liều vaccine Covid-19 đợt 2
Quảng Ninh tiến hành tiêm khoảng 10.600 liều vaccine Covid-19 đợt 2

VOV.VN - Bắt đầu từ ngày 26/4, tỉnh Quảng Ninh sẽ triển khai kế hoạch tiêm khoảng 10.600 liều vaccnie Covid-19 đợt 2 cho các cho các đối tượng ưu tiên tham gia chống dịch theo Nghị quyết 21 của Chính phủ.

Quảng Ninh tiến hành tiêm khoảng 10.600 liều vaccine Covid-19 đợt 2

Quảng Ninh tiến hành tiêm khoảng 10.600 liều vaccine Covid-19 đợt 2

VOV.VN - Bắt đầu từ ngày 26/4, tỉnh Quảng Ninh sẽ triển khai kế hoạch tiêm khoảng 10.600 liều vaccnie Covid-19 đợt 2 cho các cho các đối tượng ưu tiên tham gia chống dịch theo Nghị quyết 21 của Chính phủ.

Việt Nam có gần 200.000 người đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19
Việt Nam có gần 200.000 người đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19

VOV.VN - Theo Bộ Y tế, tính từ 18h ngày 24/4 đến 6h ngày 25/4, Việt Nam không ghi nhận thêm ca mắc COVID-19 mới. Đến nay, gần 200.000 người đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19.

Việt Nam có gần 200.000 người đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19

Việt Nam có gần 200.000 người đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19

VOV.VN - Theo Bộ Y tế, tính từ 18h ngày 24/4 đến 6h ngày 25/4, Việt Nam không ghi nhận thêm ca mắc COVID-19 mới. Đến nay, gần 200.000 người đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19.

Trung Quốc dốc sức nghiên cứu vaccine ngừa biến thể Covid-19
Trung Quốc dốc sức nghiên cứu vaccine ngừa biến thể Covid-19

VOV.VN - Ông Chung Nam Sơn cho hay, hiện có gần 50 loại vaccine đang trong quá trình nghiên cứu, phát triển ở Trung Quốc và con số này trên toàn thế giới là hơn 200 loại.

Trung Quốc dốc sức nghiên cứu vaccine ngừa biến thể Covid-19

Trung Quốc dốc sức nghiên cứu vaccine ngừa biến thể Covid-19

VOV.VN - Ông Chung Nam Sơn cho hay, hiện có gần 50 loại vaccine đang trong quá trình nghiên cứu, phát triển ở Trung Quốc và con số này trên toàn thế giới là hơn 200 loại.