Người Trung Quốc không có gene xâm lược hoặc thống trị?

VOV.VN - Ông Tập cho biết, Trung Quốc sẽ cố gắng đóng vai trò lớn hơn, có trách nhiệm hơn để thúc đẩy quyền của các quốc gia đang phát triển.

Theo Reuters, ngày 15/7, phát biểu trước thềm hội nghị thượng đỉnh của BRICS ở Brazil, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết, Trung Quốc đã và đang hoàn thiện mình để đóng vai trò tích cực hơn trong các vấn đề quốc tế.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (Ảnh: Reuters)

Trung Quốc đã bắt đầu thực hiện điều này bằng cách thúc đẩy thỏa thuận thành lập một ngân hàng phát triển nhóm dự kiến có trụ sở tại Thượng Hải. Việc thành lập ngân hàng này vốn được thảo luận từ rất lâu với mục tiêu đưa ngân hàng này trở thành "đối thủ" hay "đối trọng" với các định chế tài chính của phương Tây như Ngân hàng Thế giới.

Ngoài ra, Trung Quốc cũng đang có kế hoạch để cho ra mắt một Ngân hàng đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn giới truyền thông Nam Mỹ, ông Tập cho biết, Trung Quốc sẽ cố gắng đóng vai trò lớn hơn, có trách nhiệm hơn để thúc đẩy các quyền của những quốc gia đang phát triển.

Ông Tập nói: “Chúng tôi sẽ gắng hết sức để hoàn thiện hệ thống quản trị quốc tế, chủ động thúc đẩy, mở rộng các cơ chế đại diện cho quyền lợi của các nước đang phát triển trong các vấn đề quốc tế. Chúng tôi cũng sẽ đưa ra nhiều đề xuất mới và đóng góp trí tuệ của Trung Quốc vào quá trình này”.

Trả lời câu hỏi của các phóng viên liên quan đến những căng thẳng hiện nay ở châu Á – Thái Bình Dương mà Trung Quốc được cho là “thủ phạm”, ông Tập cho hay, sức mạnh gia tăng không có nghĩa là Trung Quốc sẽ tìm kiếm vai trò thống trị.

Ông Tập nói: “Nhân dân Trung Quốc yêu chuộng hòa bình. Người dân Trung Quốc không có gene xâm lược hoặc thống trị thế giới. Trung Quốc không thừa nhận logic xưa cũ là khi một quốc gia mạnh thì quốc gia ấy phải thống trị”.

Ông Tập nói thêm: “Trung Quốc sẽ kiên trì theo đuổi con đường phát triển hòa bình, chủ động tìm kiếm một môi trường quốc tế ổn định để thực hiện mục tiêu phát triển, và qua đó thúc đẩy hòa bình của thế giới”.

Trong khi đó, Tân Hoa xã đưa tin, trong cuộc gặp với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ở Brazil tới đây, ông Tập sẽ đưa ra lời mời Ấn Độ trở thành thành viên sáng lập Ngân hàng đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á.

Tân Hoa xã dẫn lời ông Tập: “Hai nước cần chung tay trong việc thiết lập các quy tắc toàn cầu để nâng cao tiếng nói của các nước đang phát triển”.

Nhân chuyến đi tới Brazil để tham dự hội nghị thượng đỉnh của BRICS, ông Tập cũng sẽ có chuyến thăm đến một số quốc gia Nam Mỹ khác như Argentina, Venezuela và Cuba – nơi ông dự kiến sẽ ký một loạt các thỏa thuận thương mại với những nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Châu Á có thể bị cuốn vào các xung đột quân sự bởi Trung Quốc
Châu Á có thể bị cuốn vào các xung đột quân sự bởi Trung Quốc

VOV.VN - Quan điểm của đa số người dân châu Á cho rằng, căng thẳng trên biển với từ hành động của Trung Quốc có thể dẫn tới xung đột quân sự tại châu Á.

Châu Á có thể bị cuốn vào các xung đột quân sự bởi Trung Quốc

Châu Á có thể bị cuốn vào các xung đột quân sự bởi Trung Quốc

VOV.VN - Quan điểm của đa số người dân châu Á cho rằng, căng thẳng trên biển với từ hành động của Trung Quốc có thể dẫn tới xung đột quân sự tại châu Á.

Mỹ sẽ chủ động và cứng rắn đối với hành vi gây hấn của Trung Quốc
Mỹ sẽ chủ động và cứng rắn đối với hành vi gây hấn của Trung Quốc

VOV.VN - Thượng nghị sỹ Rubio nhấn mạnh, đây là thời điểm quan trọng để Chính phủ Mỹ tái khẳng định với các đồng minh và đối tác trong khu vực về cam kết đầy đủ của Mỹ đối với hoà bình và thịnh vượng tại châu Á.

Mỹ sẽ chủ động và cứng rắn đối với hành vi gây hấn của Trung Quốc

Mỹ sẽ chủ động và cứng rắn đối với hành vi gây hấn của Trung Quốc

VOV.VN - Thượng nghị sỹ Rubio nhấn mạnh, đây là thời điểm quan trọng để Chính phủ Mỹ tái khẳng định với các đồng minh và đối tác trong khu vực về cam kết đầy đủ của Mỹ đối với hoà bình và thịnh vượng tại châu Á.

Mỹ muốn cùng với Trung Quốc kiểm soát hiệu quả bất đồng
Mỹ muốn cùng với Trung Quốc kiểm soát hiệu quả bất đồng

VOV.VN - Căng thẳng ở Biển Đông, biển Hoa Đông, cáo buộc của Mỹ về tin tặc Trung Quốc, đang khiến quan hệ hai nước xấu đi trong thời gian gần đây.

Mỹ muốn cùng với Trung Quốc kiểm soát hiệu quả bất đồng

Mỹ muốn cùng với Trung Quốc kiểm soát hiệu quả bất đồng

VOV.VN - Căng thẳng ở Biển Đông, biển Hoa Đông, cáo buộc của Mỹ về tin tặc Trung Quốc, đang khiến quan hệ hai nước xấu đi trong thời gian gần đây.

Mỹ hối thúc Trung Quốc cứng rắn với CHDCND Triều Tiên
Mỹ hối thúc Trung Quốc cứng rắn với CHDCND Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 14/7 cho rằng, Mỹ và Trung Quốc cần làm việc chặt chẽ và tăng cường phối hợp nhằm đối phó với mối đe dọa hạt nhân từ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.

Mỹ hối thúc Trung Quốc cứng rắn với CHDCND Triều Tiên

Mỹ hối thúc Trung Quốc cứng rắn với CHDCND Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 14/7 cho rằng, Mỹ và Trung Quốc cần làm việc chặt chẽ và tăng cường phối hợp nhằm đối phó với mối đe dọa hạt nhân từ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.

Thủ tướng Nhật Bản kêu gọi gặp gỡ lãnh đạo Trung Quốc bên lề APEC
Thủ tướng Nhật Bản kêu gọi gặp gỡ lãnh đạo Trung Quốc bên lề APEC

VOV.VN - Kể từ khi nhậm chức, ông Abe chưa có một cuộc gặp chính thức nào với lãnh đạo Trung Quốc.

Thủ tướng Nhật Bản kêu gọi gặp gỡ lãnh đạo Trung Quốc bên lề APEC

Thủ tướng Nhật Bản kêu gọi gặp gỡ lãnh đạo Trung Quốc bên lề APEC

VOV.VN - Kể từ khi nhậm chức, ông Abe chưa có một cuộc gặp chính thức nào với lãnh đạo Trung Quốc.

Trung Quốc yêu cầu Mỹ đứng ngoài căng thẳng ở Biển Đông
Trung Quốc yêu cầu Mỹ đứng ngoài căng thẳng ở Biển Đông

VOV.VN - Trung Quốc ngày 15/7 đã yêu cầu Mỹ cần để các nước trong khu vực tự giải quyết căng thẳng.

Trung Quốc yêu cầu Mỹ đứng ngoài căng thẳng ở Biển Đông

Trung Quốc yêu cầu Mỹ đứng ngoài căng thẳng ở Biển Đông

VOV.VN - Trung Quốc ngày 15/7 đã yêu cầu Mỹ cần để các nước trong khu vực tự giải quyết căng thẳng.

Đánh bom rung chuyển sân bay tại Trung Quốc
Đánh bom rung chuyển sân bay tại Trung Quốc

VOV.VN - Một vụ đánh bom lớn đã xảy ra ở bãi đậu xe của sân bay Tào Gia Bảo ở thành phố Tây Ninh, tỉnh Thanh Hải ngày 15/7.

Đánh bom rung chuyển sân bay tại Trung Quốc

Đánh bom rung chuyển sân bay tại Trung Quốc

VOV.VN - Một vụ đánh bom lớn đã xảy ra ở bãi đậu xe của sân bay Tào Gia Bảo ở thành phố Tây Ninh, tỉnh Thanh Hải ngày 15/7.

Trực thăng quân sự Campuchia rơi  là do Trung Quốc sản xuất
Trực thăng quân sự Campuchia rơi là do Trung Quốc sản xuất

VOV.VN - Trong số ít nhất 5 quân nhân Campuchia thiệt mạng có cả một vị tướng không quân nước này.

Trực thăng quân sự Campuchia rơi  là do Trung Quốc sản xuất

Trực thăng quân sự Campuchia rơi là do Trung Quốc sản xuất

VOV.VN - Trong số ít nhất 5 quân nhân Campuchia thiệt mạng có cả một vị tướng không quân nước này.