Nguy cơ mới trong cuộc khủng hoảng tại Syria

(VOV) - Trong khi khủng hoảng tại Syria ngày càng phức tạp thì Mỹ và phương Tây đang lo ngại về kho vũ khí hóa học của nước này.

Cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài gần 2 năm qua tại Syria tiếp tục có nhiều diễn biến khó lường. Trong lúc giao tranh xung quanh thủ đô Damas giữa quân chính phủ và lực lượng đối lập diễn ra ác liệt thì những động thái quân sự cũng như thông tin từ nhiều nước phương Tây khiến dư luận không khỏi lo ngại về một cuộc chiến tổng lực tại quốc gia Trung Đông này.

Lực lượng nổi dậy ở Syria (Ảnh: AFP)

Nổi bật trong đó là thông tin của các nước phương Tây cho rằng, Syria có thể đang sở hữu vũ khí hóa học. Loại vũ khí hủy diệt này từng là cái cớ mà Mỹ và đồng minh đưa ra để lật đổ cựu Tổng thống Iraq Saddam Hussein bằng cuộc chiến hồi năm 2003.

Trong chuyến thăm một trại tị nạn dành cho người Syria ở Thổ Nhĩ Kỳ cách đây vài ngày, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon khẳng định, chưa có thông tin xác thực nào về việc Tổng thống Bashar al-Assad chuẩn bị sử dụng vũ khí hóa học. Mặc dù vậy, vũ khí hóa học lại trở thành vấn đề nóng hiện nay khi Mỹ cùng đồng minh coi đó là "giới hạn đỏ" và cảnh báo chính phủ đương nhiệm Syria sẽ phải đối mặt với "phản ứng mạnh mẽ" của cộng đồng quốc tế nếu sử dụng vũ khí hóa học chống lại lực lượng nổi dậy.

Trong một tuyên bố mới đây, Tổng thống Barack Obama đã phát đi một cảnh báo nghiêm túc đối với Tổng thống Bashar al-Assad khi nói rằng:  Việc sử dụng vũ khí hóa học là điều hoàn toàn không thể chấp nhận. Nếu chính quyền của ông al-Assad sử dụng chúng thì sẽ phải ghánh chịu hậu quả ".

Phát biểu trong chuyến thăm Kuwait ngày 11/12 , Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Panetta cũng đưa ra cảnh báo: “Tại thời điểm này, chúng tôi chưa phát hiện bất cứ điều gì đối với việc chính quyền của ông Assad định sử dụng kho vũ khí hóa học, nhưng chúng tôi vẫn theo dõi sát sao những động tĩnh của Syria. Nếu chính quyền của ông Assad sử dụng vũ khí hóa học để chống lại người dân của mình thì sẽ phải ghánh chịu hậu quả nghiêm trọng”.

Hiện lực lượng quân đội Mỹ tại khu vực Trung Đông, Israel, Thổ Nhĩ Kỳ đang được tăng cường và sẵn sàng đối phó trong trường hợp Tổng thống Bashar al-Assad lệnh sử dụng vũ khí hóa học trong cuộc chiến chống lại các tay súng đối lập  tại đây.

Về phía Syria, Thứ trưởng Ngoại giao Faisal Maqdad đã cáo buộc Mỹ và châu Âu sử dụng thông tin về vũ khí hóa học để biện minh cho hành động can thiệp quân sự trong tương lai chống lại quốc gia Trung Đông này.

"Nếu Syria có vũ khí hóa học, thì những vũ khí này sẽ chắc chắn không thể được sử dụng chống lại người dân của Syria. Chúng tôi lo ngại về một kế hoạch của Mỹ và một số nước châu Âu mà có thể đã cung cấp vũ khí như vậy cho các tổ chức khủng bố ở Syria, để sau đó đổ lỗi cho Chính phủ Syria đã sử dụng những vũ khí này".

Theo số liệu do Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn (UNHCR) công bố mới đây, bên cạnh hàng trăm nghìn người tị nạn Syria hiện đã đăng ký hoặc chờ đăng ký để đến các quốc gia láng giềng, đã có hơn 63.000 người chạy sang Iraq để tránh cuộc xung đột. Đây là dấu hiệu về một cuộc khủng hoảng nhân đạo đã hiện hữu. Trong bối cảnh hiện nay, cộng đồng quốc tế vẫn chưa thấy bất kỳ hy vọng nào rằng cuộc khủng hoảng chính trị tại Syria có hy vọng giải quyết. Giới phân tích nhận định lợi ích của các bên muốn can dự vào cuộc chiến tại Syria đang dự báo một thời kỳ khó khăn cho nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khủng hoảng Syria khơi mào chiến tranh giáo phái Trung Đông
Khủng hoảng Syria khơi mào chiến tranh giáo phái Trung Đông

(VOV) - Cuộc khủng hoảng Syria đã làm sâu sắc hơn tình trạng chia rẽ và đối đầu tôn giáo giữa hai dòng Hồi giáo Shiite và Sunni.

Khủng hoảng Syria khơi mào chiến tranh giáo phái Trung Đông

Khủng hoảng Syria khơi mào chiến tranh giáo phái Trung Đông

(VOV) - Cuộc khủng hoảng Syria đã làm sâu sắc hơn tình trạng chia rẽ và đối đầu tôn giáo giữa hai dòng Hồi giáo Shiite và Sunni.

Vẫn còn giải pháp chính trị cho vấn đề Syria
Vẫn còn giải pháp chính trị cho vấn đề Syria

(VOV) -Gần 40 đại diện của chính phủ Syria và lực lượng đối lập tham dự cuộc họp tìm kiếm giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng

Vẫn còn giải pháp chính trị cho vấn đề Syria

Vẫn còn giải pháp chính trị cho vấn đề Syria

(VOV) -Gần 40 đại diện của chính phủ Syria và lực lượng đối lập tham dự cuộc họp tìm kiếm giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng

Các nước EU có khả năng sẽ công nhận lực lượng đối lập Syria
Các nước EU có khả năng sẽ công nhận lực lượng đối lập Syria

(VOV) - Pháp là quốc gia EU đầu tiên công nhân lực lượng đối lập Syria.

Các nước EU có khả năng sẽ công nhận lực lượng đối lập Syria

Các nước EU có khả năng sẽ công nhận lực lượng đối lập Syria

(VOV) - Pháp là quốc gia EU đầu tiên công nhân lực lượng đối lập Syria.

Syria đang đối mặt với cuộc khủng hoảng toàn diện
Syria đang đối mặt với cuộc khủng hoảng toàn diện

(VOV) - Khoảng 2,5 triệu người tại nước này, trong đó hơn một nửa là trẻ em chịu ảnh hưởng của xung đột.

Syria đang đối mặt với cuộc khủng hoảng toàn diện

Syria đang đối mặt với cuộc khủng hoảng toàn diện

(VOV) - Khoảng 2,5 triệu người tại nước này, trong đó hơn một nửa là trẻ em chịu ảnh hưởng của xung đột.

Mỹ đang triển khai lực lượng quân sự bao vây Syria
Mỹ đang triển khai lực lượng quân sự bao vây Syria

(VOV) - Hiện Mỹ có 17 tàu chiến, 70 máy bay ném bom và 10.000 binh sĩ đồn trú gần Syria.

Mỹ đang triển khai lực lượng quân sự bao vây Syria

Mỹ đang triển khai lực lượng quân sự bao vây Syria

(VOV) - Hiện Mỹ có 17 tàu chiến, 70 máy bay ném bom và 10.000 binh sĩ đồn trú gần Syria.

Đặc nhiệm Israel theo dõi vũ khí hóa học của Syria
Đặc nhiệm Israel theo dõi vũ khí hóa học của Syria

Truyền thống Israel cho biết, nước này biết chính xác vị trí của các kho đạn hóa học và sinh học của Syria.

Đặc nhiệm Israel theo dõi vũ khí hóa học của Syria

Đặc nhiệm Israel theo dõi vũ khí hóa học của Syria

Truyền thống Israel cho biết, nước này biết chính xác vị trí của các kho đạn hóa học và sinh học của Syria.

Đức trục xuất bốn nhân viên Đại sứ quán Syria
Đức trục xuất bốn nhân viên Đại sứ quán Syria