Hàng ngàn người Indonesia biểu tình bạo loạn phản đối dự luật việc làm

VOV.VN - Ngày 6/10, bất chấp dịch Covid-19, hàng ngàn người Indonesia bao gồm công nhân, sinh viên... đã đồng loạt tổ chức biểu tình phản đối dự luật việc làm gây tranh cãi được Quốc hội thông qua trong phiên toàn thể đầu tuần qua.

Hoạt động biểu tình được diễn ra đồng thời ở các thành phố lớn của Indonesia như Bandung, Banten, Tangerang, Bogor, Bekasi, Solo và Surabaya. Hoạt động biểu tình gây tê liệt giao thông ở nhiều nơi, làm hư hỏng một số công trình công cộng.

Tại tòa nhà Hạ viện ở tỉnh miền Tây Java, hoạt động biểu tình đã biến thành bạo loạt khiến cảnh sát phải dùng vòi rồng để “hạ nhiệt” đám đông. Tại thành phố Banten, một cuộc đụng độ đã xảy ra, người biểu tình ném đá và gỗ làm bị thương cảnh sát, quân đội trong khi cảnh sát liên tục bắn hơi cay và xịt nước vào đám đông biểu tình. Ít nhất 5 người bị thương và nhiều người bị bắt trong cuộc biểu tình biến thành bạo loạn này.

Người biểu tình phản đối dự luật tạo việc làm gây tranh cãi của Tổng thống Joko Widodo vì cho rằng dự luật này gây bất lợi cho người lao động, cắt giảm chi phí cho người lao động, trong khi các nhà môi trường lo ngại quy định mới sẽ ảnh hưởng đến hệ sinh thái môi trường.

Liên đoàn Lao động Indonesia cho biết sẽ có khoảng 2 triệu công nhân từ 10.000 công ty ở 25 tỉnh sẽ thực hiện các cuộc đình công toàn quốc trong khoảng thời gian từ ngày 6-10/8/2020. Bất chấp tuyên bố của tầng lớp lao động, trong phiên họp ngày thứ hai, Ủy ban lập pháp và các bộ trưởng chính phủ Indonesia đã thông qua phiên bản mới nhất của dự luật, chuẩn bị cho một cuộc bỏ phiếu. Dự luật việc làm hay còn gọi là “omnibus” được ban hành nhằm đẩy nhanh cải cách kinh tế, môi trường đầu tư của đất nước và hỗ trợ giảm tình trạng quan liêu. Các quan chức chính phủ nhấn mạnh dự luật là cần thiết để thu hút đầu tư và tạo việc làm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

BMP-3F Indonesia nhập khẩu từ Nga có gì đặc biệt?
BMP-3F Indonesia nhập khẩu từ Nga có gì đặc biệt?

VOV.VN - Ngoài xuất khẩu cho đối tác Indonesia, dựa trên kết quả thử nghiệm tại cuộc tập trận Kavkaz-2020, Bộ Quốc phòng Nga đang xem xét trang bị xe thiết giáp BMP-3F cho lực lượng lính thủy đánh bộ của mình.

BMP-3F Indonesia nhập khẩu từ Nga có gì đặc biệt?

BMP-3F Indonesia nhập khẩu từ Nga có gì đặc biệt?

VOV.VN - Ngoài xuất khẩu cho đối tác Indonesia, dựa trên kết quả thử nghiệm tại cuộc tập trận Kavkaz-2020, Bộ Quốc phòng Nga đang xem xét trang bị xe thiết giáp BMP-3F cho lực lượng lính thủy đánh bộ của mình.

75 năm thành lập Quân đội quốc gia Indonesia: Lễ kỷ niệm trực tuyến do Covid-19
75 năm thành lập Quân đội quốc gia Indonesia: Lễ kỷ niệm trực tuyến do Covid-19

VOV.VN - Với chủ đề “Hợp lực vì đất nước”, Indonesia kỉ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội Quốc gia (5/10/1945 - 5/10/2020) theo hình thức trực tuyến trong bối cảnh Covid-19 bùng phát tại nước này.

75 năm thành lập Quân đội quốc gia Indonesia: Lễ kỷ niệm trực tuyến do Covid-19

75 năm thành lập Quân đội quốc gia Indonesia: Lễ kỷ niệm trực tuyến do Covid-19

VOV.VN - Với chủ đề “Hợp lực vì đất nước”, Indonesia kỉ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội Quốc gia (5/10/1945 - 5/10/2020) theo hình thức trực tuyến trong bối cảnh Covid-19 bùng phát tại nước này.

91 người Indonesia mất tích khi đi khảo sát mở các điểm du lịch mới
91 người Indonesia mất tích khi đi khảo sát mở các điểm du lịch mới

VOV.VN - 91 người dân thành phố Limapuluh, tỉnh miền Tây Sumatera đã mất tích trong rừng khi đang đi tìm nguồn nước và địa điểm du lịch mới.

91 người Indonesia mất tích khi đi khảo sát mở các điểm du lịch mới

91 người Indonesia mất tích khi đi khảo sát mở các điểm du lịch mới

VOV.VN - 91 người dân thành phố Limapuluh, tỉnh miền Tây Sumatera đã mất tích trong rừng khi đang đi tìm nguồn nước và địa điểm du lịch mới.

Biểu tình phản đối kết quả bầu cử ở Kyrgystan là vấn đề nội bộ
Biểu tình phản đối kết quả bầu cử ở Kyrgystan là vấn đề nội bộ

VOV.VN - Các nhà quan sát của Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) cho biết cuộc bầu cử đáp ứng các tiêu chuẩn, diễn ra công khai và được tiến hành "với mức độ cạnh tranh tốt.

Biểu tình phản đối kết quả bầu cử ở Kyrgystan là vấn đề nội bộ

Biểu tình phản đối kết quả bầu cử ở Kyrgystan là vấn đề nội bộ

VOV.VN - Các nhà quan sát của Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) cho biết cuộc bầu cử đáp ứng các tiêu chuẩn, diễn ra công khai và được tiến hành "với mức độ cạnh tranh tốt.

Hàng trăm người biểu tình phản đối các biện pháp hạn chế của Chính phủ Séc
Hàng trăm người biểu tình phản đối các biện pháp hạn chế của Chính phủ Séc

VOV.VN - Tại Quảng trường Palacký ở Praha, hàng trăm người đã tham gia cuộc biểu tình để phản đối các biện pháp phòng chống Covid-19 của Chính phủ.

Hàng trăm người biểu tình phản đối các biện pháp hạn chế của Chính phủ Séc

Hàng trăm người biểu tình phản đối các biện pháp hạn chế của Chính phủ Séc

VOV.VN - Tại Quảng trường Palacký ở Praha, hàng trăm người đã tham gia cuộc biểu tình để phản đối các biện pháp phòng chống Covid-19 của Chính phủ.

Hai cảnh sát Mỹ bị bắn trong vụ biểu tình về cái chết của phụ nữ gốc Phi
Hai cảnh sát Mỹ bị bắn trong vụ biểu tình về cái chết của phụ nữ gốc Phi

VOV.VN - Theo thông tin từ cảnh sát, ít nhất 1 nghi phạm đã bị bắt giữ với cáo buộc tấn công cảnh sát này.

Hai cảnh sát Mỹ bị bắn trong vụ biểu tình về cái chết của phụ nữ gốc Phi

Hai cảnh sát Mỹ bị bắn trong vụ biểu tình về cái chết của phụ nữ gốc Phi

VOV.VN - Theo thông tin từ cảnh sát, ít nhất 1 nghi phạm đã bị bắt giữ với cáo buộc tấn công cảnh sát này.