Nguy hiểm tiềm ẩn từ bọt trắng độc hại phủ kín mặt sông ở Ấn Độ

VOV.VN - Các mảng bọt trắng độc hại phủ kín mặt sông Yamuna ở thủ đô New Delhi của Ấn Độ từ đầu tuần. Bất chấp những nguy hiểm tiềm tàng, nhiều người vẫn tắm và đánh bắt cá ở dòng sông này.

Theo các thông tin địa phương, những mảng bọt trắng được phát hiện hôm 8/11 gần Kalindi Kunj, ngoại ô thủ đô New Delhi. Các video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy những mảng bọt trắng trông như những tảng băng nhỏ nổi trên mặt nước sông Yamuna.

Đây không phải là lần đầu tiên bọt trắng độc hại – được cho là do nồng độ amoniac và phosphate cao – hình thành trên dòng sông. Khi những đám bọt như vậy xuất hiện vào tháng 7/2020, Ủy ban giám sát sông Yamuna (hiện đã giải thể) đã kêu gọi giới chức thành phố và liên bang điều tra cặn kẽ vấn đề.

Tiếp xúc trực tiếp với bọt trắng độc hại này có thể gây ra các vấn đề về da và hô hấp. Bất chấp những nguy hiểm tiềm ẩn về sức khỏe, những người theo đạo Hindu vẫn thực hiện các nghi lễ tôn giáo bên bờ sông Yamuna.

Sông Yamuna chảy qua Uttah Predesh, khu vực ô nhiễm nhất trên thế giới. Khoảng 70% nguồn cung cấp nước cho thủ đô New Delhi là từ dòng sông này và đây cũng là nơi kiếm sống của nhiều ngư dân trong khu vực.

Các mảng bọt trắng độc hại xuất hiện trong bối cảnh không khí thành phố vừa mới thoát khỏi pháo hoa nhân lễ hội Diwali cuối tuần vừa qua. Mức độ hạt vật chất PM2.5 vượt mức an toàn.

Sự xuất hiện của các mảng bọt trắng độc hại trên sông Yamuna làm tăng thêm áp lực lên cuộc sống của cư dân New Delhi, những người vốn đang phải chịu đựng một lớp sương khói dày đặc bao quanh thành phố sau lễ hội Diwali cuối tuần vừa qua. Mức độ bụi mịn PM2.5 ở New Delhi đã vượt mức an toàn.

Theo Tổ chức Y tế thế giới, mức độ bụi mịn trên 5 microgram được coi là không an toàn, tuy nhiên, trong lễ hội Diwali cuối tuần vừa qua, mức độ bụi mịn ở New Delhi lên tới 706 microgram./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ô nhiễm không khí tại New Delhi có thể làm tăng số ca Covid-19 nặng
Ô nhiễm không khí tại New Delhi có thể làm tăng số ca Covid-19 nặng

VOV.VN - Chất lượng không khí tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ tiếp tục duy trì ở mức “nghiêm trọng” trong ngày 6/11, ngày cuối của kỳ nghỉ lễ Diwali.

Ô nhiễm không khí tại New Delhi có thể làm tăng số ca Covid-19 nặng

Ô nhiễm không khí tại New Delhi có thể làm tăng số ca Covid-19 nặng

VOV.VN - Chất lượng không khí tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ tiếp tục duy trì ở mức “nghiêm trọng” trong ngày 6/11, ngày cuối của kỳ nghỉ lễ Diwali.

Thủ đô New Delhi (Ấn Độ) khởi động chiến dịch chống ô nhiễm từ ngày 18/10
Thủ đô New Delhi (Ấn Độ) khởi động chiến dịch chống ô nhiễm từ ngày 18/10

VOV.VN - Chính quyền Thủ đô New Delhi của Ấn Độ sẽ khởi động một chiến dịch chống ô nhiễm và làm sạch thành phố từ ngày 18/10.

Thủ đô New Delhi (Ấn Độ) khởi động chiến dịch chống ô nhiễm từ ngày 18/10

Thủ đô New Delhi (Ấn Độ) khởi động chiến dịch chống ô nhiễm từ ngày 18/10

VOV.VN - Chính quyền Thủ đô New Delhi của Ấn Độ sẽ khởi động một chiến dịch chống ô nhiễm và làm sạch thành phố từ ngày 18/10.

Ấn Độ cam kết đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2070
Ấn Độ cam kết đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2070

VOV.VN - Phát biểu tại Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về Biến đổi khí hậu (COP-26) đang diễn ra tại Glasgow, Scotland, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết, nước này sẽ đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2070.

Ấn Độ cam kết đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2070

Ấn Độ cam kết đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2070

VOV.VN - Phát biểu tại Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về Biến đổi khí hậu (COP-26) đang diễn ra tại Glasgow, Scotland, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết, nước này sẽ đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2070.