Nguyện ước năm mới của các cư dân trên thế giới

VOV.VN - Gia đình, ổn định công việc và phát triển sự nghiệp nằm trong số các ưu tiên hàng đầu của cư dân thế giới trong dịp năm mới 2016 sắp sang.

Năm mới 2016 đang cận kề, công dân của nhiều quốc gia đều hướng tới năm này với một tinh thần lạc mới và niềm hy vọng vào tương lai.

Trang Gulf News đã phỏng vấn một số công dân như vậy ở UAE – một quốc gia Trung Đông có mức độ toàn cầu hóa cao, về cảm quan của họ đối với năm mới.

Một góc của quốc gia UAE ở Trung Đông.

1. Mohammad Arshad, người Ấn Độ, làm dịch vụ ngân hàng phục vụ khách hàng cá nhân:

“Tôi đã sống ở UAE 7 năm cùng gia đình. Mục tiêu của tôi trong năm 2016 là tiếp tục bảo đảm cuộc sống ổn định cho gia đình tôi. Năm 2016 sẽ là một năm quan trọng đối với gia đình tôi bởi lẽ hai vợ chồng tôi có kế hoạch sinh con. Cùng với đứa con mới là bao trách nhiệm và cách tốt nhất để đương đầu với các thách thức này là phát triển sự nghiệp bản thân để tôi có thể chăm sóc tốt hơn nữa cho gia đình mới.

2. Rana Majdi, người Ai Cập, quản lý marketing về y tế

“Tôi đang phấn đấu trong sự nghiệp. Mục tiêu của tôi là gặt hái thành công trong công việc để gia đình có thể sống ổn thỏa. Tôi muốn chồng mình cũng công tác tốt, và con gái học hành tấn tới. Tôi muốn hỗ trợ gia đình cả về tài chính và tinh thần, bởi lẽ chăm sóc gia đình đem lại ý nghĩa cho cuộc đời tôi, khiến tôi trở thành một con người tốt hơn.”

3. Omar Jailan, công dân Emirati, sinh viên đại học

“Tôi muốn mình hạnh phúc trong năm 2016. Tôi cũng muốn thành công trong việc học tập để sau này tìm được công việc tốt. Tôi cũng cầu chúc nhiều điều tốt đẹp nhất cho đất nước tôi. Năm 2015, UAE đạt nhiều thành tựu và tôi mong nước tôi tiếp tục thành công không chỉ trong năm 2016 mà còn nhiều năm tiếp theo nữa. Tôi hy vọng mình có thể góp phần nào đó vào tương lai đất nước tôi và cách tốt nhất để đạt được mục tiêu đó là hoàn thành việc học.”

4. Ali Al Salhawi, 20 tuổi, sinh viên thực tập tại công ty Adnoc ở UAE

“Điều ước của tôi cho năm 2016 là tiếp tục hòa bình và ổn định ở UAE. Tôi nghĩ đây cũng là điều nhiều người UAE mong muốn. Về cá nhân tôi, tôi muốn mình thành công để có tương lai tươi sáng”.

5. Philippe Pierrisnard, người Hà Lan, làm trong ngành dầu khí

“Tôi rất lạc quan về Năm Mới. Tôi không có lo lắng hay căng thẳng nào. Tôi yêu thích đón nhận mỗi ngày mới. Tôi sẽ tiếp tục làm công việc của mình theo cách tốt nhất có thể. Điều này quan trọng đối với tôi vì tôi muốn tôn vinh những người đã tuyển dụng tôi và thiết lập một mối quan hệ lành mạnh với nơi tôi làm và đất nước mà tôi đang ở. Tôi lựa chọn sống vui vẻ mỗi ngày nên cho đến nay tôi vẫn không bị căng thẳng.”

6. Mario Rossi, người Italy, ngành công nghệ thông tin

“Tôi ước có một sự tiến bộ toàn diện trên toàn thế giới vào năm 2016. Tôi cầu ước hòa bình và an ninh – điều mà mọi người đều mong muốn khi một năm mới đến gần.

Điều quan trọng đối với tôi là có thể mang lại cho gia đình mình điều họ muốn và cần. Vào lúc này, mọi thứ của tôi ở UAE đều tốt. Tôi rất vui và tôi lạc quan về năm 2016. Tôi cũng muốn tiến bộ trong sự nghiệp bởi vì điều này sẽ giúp gia đình tôi ổn định”.

7. Kareem Al Massry, sinh viên đại học

“Tôi hy vọng học xong đại học vào năm 2016. Cha tôi chi trả tiền học hành của tôi, nên tôi muốn lấy được bằng càng sớm càng tốt để cha không phải chi trả thêm nữa. Gia đình tôi mong tôi học tốt và tôi muốn đáp ứng được kỳ vọng đó của gia đình”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iran phản đối việc bắt giữ 9 giáo viên nước này tại UAE
Iran phản đối việc bắt giữ 9 giáo viên nước này tại UAE

VOV.VN - Iran triệu tập Đại biện lâm thời UAE nhằm phản đối việc nước này bắt giữ 9 giáo viên người Iran đang làm việc tại Abu Dhabi.

Iran phản đối việc bắt giữ 9 giáo viên nước này tại UAE

Iran phản đối việc bắt giữ 9 giáo viên nước này tại UAE

VOV.VN - Iran triệu tập Đại biện lâm thời UAE nhằm phản đối việc nước này bắt giữ 9 giáo viên người Iran đang làm việc tại Abu Dhabi.

Mỹ và UAE phát động chiến dịch truyền thông chống IS
Mỹ và UAE phát động chiến dịch truyền thông chống IS

VOV.VN - Trung tâm Sawab - một sáng kiến chung của Mỹ và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất, ngày 23/12 đã phát động một chiến dịch trên mạng xã hội chống lại IS.

Mỹ và UAE phát động chiến dịch truyền thông chống IS

Mỹ và UAE phát động chiến dịch truyền thông chống IS

VOV.VN - Trung tâm Sawab - một sáng kiến chung của Mỹ và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất, ngày 23/12 đã phát động một chiến dịch trên mạng xã hội chống lại IS.

Ngoại trưởng Mỹ họp với quan chức UAE, Saudi Arabia về Syria
Ngoại trưởng Mỹ họp với quan chức UAE, Saudi Arabia về Syria

VOV.VN - Cuộc hội đàm nhằm tìm cách đưa các nhóm đối lập Syria tới dự Hội nghị do Saudi Arabia tổ chức vào tháng 12 tới.

Ngoại trưởng Mỹ họp với quan chức UAE, Saudi Arabia về Syria

Ngoại trưởng Mỹ họp với quan chức UAE, Saudi Arabia về Syria

VOV.VN - Cuộc hội đàm nhằm tìm cách đưa các nhóm đối lập Syria tới dự Hội nghị do Saudi Arabia tổ chức vào tháng 12 tới.

UAE sẽ in tòa nhà đầu tiên trên thế giới
UAE sẽ in tòa nhà đầu tiên trên thế giới

Ngày 30/6, Bộ trưởng các vấn đề nội các UAE tiết lộ kế hoạch xây dựng tòa nhà đầu tiên trên thế giới hoàn toàn nhờ công nghệ in 3 chiều.

UAE sẽ in tòa nhà đầu tiên trên thế giới

UAE sẽ in tòa nhà đầu tiên trên thế giới

Ngày 30/6, Bộ trưởng các vấn đề nội các UAE tiết lộ kế hoạch xây dựng tòa nhà đầu tiên trên thế giới hoàn toàn nhờ công nghệ in 3 chiều.

Đại diện “Quân đội Syria Tự do” xác nhận sẽ gặp gỡ phái đoàn Nga ở UAE
Đại diện “Quân đội Syria Tự do” xác nhận sẽ gặp gỡ phái đoàn Nga ở UAE

VOV.VN - “Quân đội Syria Tự do” sẽ gặp gỡ đại diện ngành quốc phòng và ngoại giao Nga, với điều kiện Nga không được không kích các vị trí của họ.

Đại diện “Quân đội Syria Tự do” xác nhận sẽ gặp gỡ phái đoàn Nga ở UAE

Đại diện “Quân đội Syria Tự do” xác nhận sẽ gặp gỡ phái đoàn Nga ở UAE

VOV.VN - “Quân đội Syria Tự do” sẽ gặp gỡ đại diện ngành quốc phòng và ngoại giao Nga, với điều kiện Nga không được không kích các vị trí của họ.