Iran phản đối việc bắt giữ 9 giáo viên nước này tại UAE

VOV.VN - Iran triệu tập Đại biện lâm thời UAE nhằm phản đối việc nước này bắt giữ 9 giáo viên người Iran đang làm việc tại Abu Dhabi.

Hãng thông tấn xã Iran (IRNA) ngày 12/10 đưa tin, chính phủ nước này đã triệu tập Đại biện lâm thời của Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), nhằm phản đối việc nước này bắt giữ 9 giáo viên người Iran đang làm việc tại thủ đô Abu Dhabi.

Trước đó, lực lượng chức năng UAE đã tiến hành bắt giữ nhiều giáo viên người Iran do họ không đủ giấy phép hoạt động tại thủ đô Abu Dhabi. Các nhà chức trách UAE cho biết, giấy phép hoạt động của các giáo viên này chỉ có giá trị tại thành phố Dubai – một thành phố lớn khác của nước này, tuy nhiên, nó không có giá trị tại thủ đô Abu Dhabi.

Trong khi đó, phía Iran cho biết, những giáo viên này đã làm việc tại thủ đô Abu Dhabi trong nhiều năm qua, đồng thời đề nghị chính phủ UAE thả tự do cho họ.

Hiện, Iran có một cộng đồng lớn giáo viên đang làm việc tại UAE, trong đó có  tới 10 trường học Iran tại nước này. Chỉ tính riêng năm nay, Iran cũng đã gửi khoảng 450 giáo viên nước này ra nước ngoài giảng dạy tại các trường học Iran tại nhiều quốc gia trên thế giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tướng Iran bị IS sát hại tại Syria
Tướng Iran bị IS sát hại tại Syria

VOV.VN - Tướng Hamadani Tư lệnh lực lượng vệ binh Iran hiện đang làm cố vấn cho chính phủ Syria đã bị nhóm phiến quân IS tự xưng sát hại.

Tướng Iran bị IS sát hại tại Syria

Tướng Iran bị IS sát hại tại Syria

VOV.VN - Tướng Hamadani Tư lệnh lực lượng vệ binh Iran hiện đang làm cố vấn cho chính phủ Syria đã bị nhóm phiến quân IS tự xưng sát hại.

Ai Cập ký thỏa thuận xây thủ đô mới với UAE
Ai Cập ký thỏa thuận xây thủ đô mới với UAE

VOV.VN - Ai Cập ngày 14/3 đã ký thỏa thuận trị giá 45 tỷ USD với Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) nhằm xây dựng thủ đô mới của Ai Cập.

Ai Cập ký thỏa thuận xây thủ đô mới với UAE

Ai Cập ký thỏa thuận xây thủ đô mới với UAE

VOV.VN - Ai Cập ngày 14/3 đã ký thỏa thuận trị giá 45 tỷ USD với Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) nhằm xây dựng thủ đô mới của Ai Cập.

UAE sẽ in tòa nhà đầu tiên trên thế giới
UAE sẽ in tòa nhà đầu tiên trên thế giới

Ngày 30/6, Bộ trưởng các vấn đề nội các UAE tiết lộ kế hoạch xây dựng tòa nhà đầu tiên trên thế giới hoàn toàn nhờ công nghệ in 3 chiều.

UAE sẽ in tòa nhà đầu tiên trên thế giới

UAE sẽ in tòa nhà đầu tiên trên thế giới

Ngày 30/6, Bộ trưởng các vấn đề nội các UAE tiết lộ kế hoạch xây dựng tòa nhà đầu tiên trên thế giới hoàn toàn nhờ công nghệ in 3 chiều.

Iran thử thành công tên lửa đạn đạo có độ chính xác cao Emad
Iran thử thành công tên lửa đạn đạo có độ chính xác cao Emad

VOV.VN -Iran đã thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo dẫn đường Emad, cho thấy bước tiến rõ rệt của nước này trong cải thiện độ chính xác của tên lửa.

Iran thử thành công tên lửa đạn đạo có độ chính xác cao Emad

Iran thử thành công tên lửa đạn đạo có độ chính xác cao Emad

VOV.VN -Iran đã thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo dẫn đường Emad, cho thấy bước tiến rõ rệt của nước này trong cải thiện độ chính xác của tên lửa.