Nhà báo Mỹ bị al-Qaeda bắt cóc ở Yemen thiệt mạng

Nhà báo gốc Anh Somers bị bắt cóc bên ngoài một siêu thị ở thủ đô Sana’a của Yemen vào tháng 9/2013.

Giới chức Mỹ và Yemen ngày 6/12 cho biết, nhà báo Mỹ bị các tay súng al-Qaeda cầm giữ ở Yemen đã thiệt mạng trong chính chiến dịch quân sự nhằm giải cứu anh.

Theo tiết lộ của một quan chức Mỹ với tờ The New York Times, Luke Somers trúng đạn của những kẻ cầm giữ và thiệt mạng sau đó. Chị của Somers, Lucy đã được Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) thông báo tin buồn.

Thông tin trên được Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel xác nhận cùng ngày 6/12. Lực lượng đặc nhiệm Mỹ tiến hành chiến dịch giải cứu công dân Luke Somers và bất cứ con tin nước ngoài nào khác bị al-Qaeda bắt cóc ở Yemen. Cả ông Somers và một con tin khác đều bị al-Qaeda giết chết khi chiến dịch đang diễn ra.

Nhà báo Mỹ Luke Somers (Ảnh: AP)

Nhà báo gốc Anh Somers bị bắt cóc bên ngoài một siêu thị ở thủ đô Sana’a của Yemen vào tháng 9/2013 và được cho là đã bị “sang tay” cho nhóm khủng bố al-Qaeda ở bán đảo Arab (AQAP). Anh xuất hiện trong một đoạn phim video cầu cứu sự giúp đỡ hồi đầu tuần này. Somers, năm nay 33 tuổi, là một nhà báo tự do. Tin bài của anh xuất hiện trên nhiều hãng tin quốc tế, bao gồm đài BBC.

Bộ Quốc phòng Yemen xác nhận một “chiến dịch lớn” đã được tiến hành ở tỉnh Shabwa, miền nam nước này, hôm 6/12. Con tin Mỹ rõ ràng đã bị thương nặng trong nỗ lực chung của các lực lượng đặc nhiệm của Mỹ và Yemen nhằm giải cứu anh. Một vụ tấn công bằng máy bay không người lái do Mỹ tiến hành đã tiêu diệt 9 tay súng al-Qaeda trong khu vực.

Lầu Năm Góc xác nhận hồi tháng trước có một nỗ lực giải cứu Somers khác nhưng không thành công. Gia đình Somers cũng đã làm phim video khẩn cầu các tay súng al-Qaeda tha cho người thân của mình.

AQAP là một trong những chi nhánh tàn độc nhất của mạng lưới khủng bố al-Qaeda.

* Trong khi đó, một con tin Thụy Sĩ bị nhóm khủng bố  Abu Sayyaf bắt cóc cách đây 3 năm đã trốn thoát ở miền nam Philippines.

Giới chức quân đội Philippines ngày 6/12 cho biết ông Lorenzo Vinciguerra đã trốn chạy khi lực lượng chính phủ tấn công trại giam giữ ông trong rừng già gần thị trấn Patikul, thuộc tỉnh Sulu vào sáng 6/12.

Con tin 49 tuổi này đã chém một chỉ huy của Abu Sayyaf và bị các tay súng của nhóm này bắn trúng khi cố gắng tìm đường thoát thân. Sau đó, ông được các binh sĩ tìm thấy. Theo đại sứ Thụy Sĩ tại Philippines Ivo Sieber, hiện ông Vinciguerra được điều trị những thương tích nhẹ tại một bệnh viện quân đội.

Ông Vinciguerra là một trong 2 người quan sát chim châu Âu bị bắt cóc trên đảo Tawi Tawi ở miền nam Philippines vào tháng 2/2012. Hiện chưa thể xác định số phận của người còn lại, ông Ewold Horn đến từ Hà Lan.

Abu Sayyaf hoạt động mạnh ở miền nam Philippines kể từ đầu thập niên 1990. Nhóm này được cho là có quan hệ với mạng lưới al-Qaeda./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mẹ nhà báo Mỹ xin Nhà nước Hồi giáo thả tự do cho con trai
Mẹ nhà báo Mỹ xin Nhà nước Hồi giáo thả tự do cho con trai

VOV.VN - Bà Shirley nhấn mạnh rằng con trai bà không có ảnh hưởng đối với chính sách Chính phủ Mỹ và không đáng bị giữ làm con tin.

Mẹ nhà báo Mỹ xin Nhà nước Hồi giáo thả tự do cho con trai

Mẹ nhà báo Mỹ xin Nhà nước Hồi giáo thả tự do cho con trai

VOV.VN - Bà Shirley nhấn mạnh rằng con trai bà không có ảnh hưởng đối với chính sách Chính phủ Mỹ và không đáng bị giữ làm con tin.

FBI tuyên bố đã xác minh được kẻ hành quyết 2 nhà báo Mỹ
FBI tuyên bố đã xác minh được kẻ hành quyết 2 nhà báo Mỹ

VOV.VN -Giám đốc FBI đã xác nhận thông tin này tuy nhiên chưa tiết lộ kẻ đó là ai.

FBI tuyên bố đã xác minh được kẻ hành quyết 2 nhà báo Mỹ

FBI tuyên bố đã xác minh được kẻ hành quyết 2 nhà báo Mỹ

VOV.VN -Giám đốc FBI đã xác nhận thông tin này tuy nhiên chưa tiết lộ kẻ đó là ai.

Nhóm Nhà nước Hồi giáo IS chặt đầu nhà báo Mỹ thứ 2
Nhóm Nhà nước Hồi giáo IS chặt đầu nhà báo Mỹ thứ 2

VOV.VN - Lần xuất hiện cuối cùng của nhà báo Sotloff là trong đoạn băng ghi hình vụ chặt đầu nhà báo Mỹ James Foley.

Nhóm Nhà nước Hồi giáo IS chặt đầu nhà báo Mỹ thứ 2

Nhóm Nhà nước Hồi giáo IS chặt đầu nhà báo Mỹ thứ 2

VOV.VN - Lần xuất hiện cuối cùng của nhà báo Sotloff là trong đoạn băng ghi hình vụ chặt đầu nhà báo Mỹ James Foley.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc lên án hành vi sát hại nhà báo Mỹ
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc lên án hành vi sát hại nhà báo Mỹ

VOV.VN - Tuyên bố của Tổng thư ký đưa ra khi cả thế giới đồng loạt lên án hành vi của lực lượng IS phát tán đoạn video chặt đầu nhà báo Steven Sotloff.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc lên án hành vi sát hại nhà báo Mỹ

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc lên án hành vi sát hại nhà báo Mỹ

VOV.VN - Tuyên bố của Tổng thư ký đưa ra khi cả thế giới đồng loạt lên án hành vi của lực lượng IS phát tán đoạn video chặt đầu nhà báo Steven Sotloff.

Đao phủ chặt đầu nhà báo Mỹ bị thương sau cuộc không kích
Đao phủ chặt đầu nhà báo Mỹ bị thương sau cuộc không kích

Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Anh cho biết chưa thể xác nhận được thông tin trên.

Đao phủ chặt đầu nhà báo Mỹ bị thương sau cuộc không kích

Đao phủ chặt đầu nhà báo Mỹ bị thương sau cuộc không kích

Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Anh cho biết chưa thể xác nhận được thông tin trên.

FBI cảnh báo mục tiêu hàng đầu của tổ chức IS là các nhà báo Mỹ
FBI cảnh báo mục tiêu hàng đầu của tổ chức IS là các nhà báo Mỹ

VOV.VN - FBI vừa cảnh báo, IS đã đưa các nhà báo Mỹ vào danh sách mục tiêu tấn công hàng đầu để trả đũa việc Mỹ không kích tại Iraq và Syria.

FBI cảnh báo mục tiêu hàng đầu của tổ chức IS là các nhà báo Mỹ

FBI cảnh báo mục tiêu hàng đầu của tổ chức IS là các nhà báo Mỹ

VOV.VN - FBI vừa cảnh báo, IS đã đưa các nhà báo Mỹ vào danh sách mục tiêu tấn công hàng đầu để trả đũa việc Mỹ không kích tại Iraq và Syria.

Video đồ họa về cuộc giải cứu bất thành nhà báo Mỹ tại Yemen
Video đồ họa về cuộc giải cứu bất thành nhà báo Mỹ tại Yemen

VOV.VN - Trong cuộc đột kích, đặc nhiệm Mỹ đã giải cứu được 8 con tin nhưng trong số đó không có nhà báo Somers

Video đồ họa về cuộc giải cứu bất thành nhà báo Mỹ tại Yemen

Video đồ họa về cuộc giải cứu bất thành nhà báo Mỹ tại Yemen

VOV.VN - Trong cuộc đột kích, đặc nhiệm Mỹ đã giải cứu được 8 con tin nhưng trong số đó không có nhà báo Somers