Nhà hoạt động khí hậu 16 tuổi: Nói chuyện với ông Trump chỉ “lãng phí”

VOV.VN - Nhà hoạt động khí hậu trẻ tuổi người Thụy Điển chuẩn bị lên đường tới dự hội nghị thượng đỉnh Liên Hợp Quốc ở New York bằng thuyền năng lượng Mặt trời.

Nhà hoạt động khí hậu người Thụy Điển – Greta Thunberg, 16 tuổi sẽ sớm ra khơi trên một chiếc thuyền chạy bằng năng lượng Mặt trời để tới tham dự hội nghị thượng đỉnh Liên Hợp Quốc ở New York. Khi được hỏi liệu cô có muốn gặp mặt Tổng thống Trump trong chuyến đi đến Mỹ của mình không, Thunberg trả lời rằng đó là một việc “lãng phí”. Cô nói: “Tại sao tôi lại phải tốn thời gian nói chuyện với ông ấy trong khi đương nhiên là ông ấy sẽ không nghe tôi?”.

Greta Thunberg – nhà hoạt động khí hậu 16 tuổi, “tiếng nói của hành tinh”. Ảnh: The Independent

Nếu phải xếp hạng nỗ lực khắc phục hiện tượng biến đổi khí hậu, Thunberg cho biết vị trí của nước Mỹ sẽ “không được cao cho lắm” trong bảng xếp hạng của cô. Nhà hoạt động trẻ muốn tất cả các chính phủ cắt giảm lượng khí thải nhà kính tuân theo đúng Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu – thỏa thuận mà Tổng thống Trump đã từ chối tham gia. Và hiện tại, lượng khí thải nước Mỹ thải ra nhiều thứ hai thế giới, chỉ sau Trung Quốc.

Thunberg được một số người ưu ái đặt cho biệt danh “tiếng nói của hành tinh”. Thunberg sẽ đi từ châu Âu đến New York để kêu gọi các nhà lãnh đạo trên thế giới bảo vệ môi trường bằng đường thủy. Chuyến đi có thể mất đến 2 tuần nhưng Thunberg chia sẻ cô không muốn đi bằng máy bay vì đường hàng không có ảnh hưởng xấu đến môi trường.

Mặc dù là người dẫn đầu một phong trào thanh thiếu trên toàn cầu và được đề cử giải Nobel hòa bình, nhưng Thunberg cho biết cô không hề thích sự chú ý. Cô cho biết: “Tôi là một người rất rất hướng nội, nhút nhát và sống nội tâm”.

Thunberg cho biết bệnh tự kỷ giúp cô có được sự tập trung và quyết tâm hành động. Hoạt động của cô bắt đầu với cuộc đình công đơn độc bên ngoài Nghị viện Thụy Điển hồi năm ngoái, nhưng hiện tại, cô không còn cô đơn nữa. Các chị em của cô – Sarah và Katie O’Callaghan đã bỏ học để cùng cô tham gia những cuộc đình công mỗi tuần.

Các nhà phê bình cho rằng Thunberg còn quá trẻ, tiêu cực và thiếu kinh nghiệm. Nhưng nhà hoạt động trẻ này vẫn cương quyết rằng chiến dịch chống biến đổi khí hậu của cô phải được tiếp tục tiến hành để thế hệ trẻ có tương lai./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Trump: Mỹ rút ra nhiều kinh nghiệm từ vụ nổ ở Nga
Tổng thống Trump: Mỹ rút ra nhiều kinh nghiệm từ vụ nổ ở Nga

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng, Mỹ đã học được nhiều bài học từ vụ nổ trong lúc thử nghiệm tên lửa ở Nga khiến 5 người thiệt mạng.

Tổng thống Trump: Mỹ rút ra nhiều kinh nghiệm từ vụ nổ ở Nga

Tổng thống Trump: Mỹ rút ra nhiều kinh nghiệm từ vụ nổ ở Nga

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng, Mỹ đã học được nhiều bài học từ vụ nổ trong lúc thử nghiệm tên lửa ở Nga khiến 5 người thiệt mạng.

Bất chấp Triều Tiên thử tên lửa - Vẫn có cơ hội cho cuộc gặp Trump-Kim
Bất chấp Triều Tiên thử tên lửa - Vẫn có cơ hội cho cuộc gặp Trump-Kim

VOV.VN - Dù Triều Tiên tiếp tục thử tên lửa song vẫn có cơ hội đàm phán giữa Mỹ và Triều Tiên khi ông Kim gửi thư cho ông Trump với những “ngôn từ đẹp đẽ”.

Bất chấp Triều Tiên thử tên lửa - Vẫn có cơ hội cho cuộc gặp Trump-Kim

Bất chấp Triều Tiên thử tên lửa - Vẫn có cơ hội cho cuộc gặp Trump-Kim

VOV.VN - Dù Triều Tiên tiếp tục thử tên lửa song vẫn có cơ hội đàm phán giữa Mỹ và Triều Tiên khi ông Kim gửi thư cho ông Trump với những “ngôn từ đẹp đẽ”.

Tổng thống Trump tiết lộ nội dung bức thư của Chủ tịch Triều Tiên
Tổng thống Trump tiết lộ nội dung bức thư của Chủ tịch Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 10/8 đã tiết lộ nội dung bức thư của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un.

Tổng thống Trump tiết lộ nội dung bức thư của Chủ tịch Triều Tiên

Tổng thống Trump tiết lộ nội dung bức thư của Chủ tịch Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 10/8 đã tiết lộ nội dung bức thư của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un.

Trump đổi chiến thuật khi sức ép tối đa chỉ thu về kết quả tối thiểu?
Trump đổi chiến thuật khi sức ép tối đa chỉ thu về kết quả tối thiểu?

VOV.VN - Liệu Tổng thống Trump có đổi chiến thuật khi chính sách gây sức ép tối đa không giúp ông thu về kết quả như mong đợi trước thềm bầu cử năm 2020?

Trump đổi chiến thuật khi sức ép tối đa chỉ thu về kết quả tối thiểu?

Trump đổi chiến thuật khi sức ép tối đa chỉ thu về kết quả tối thiểu?

VOV.VN - Liệu Tổng thống Trump có đổi chiến thuật khi chính sách gây sức ép tối đa không giúp ông thu về kết quả như mong đợi trước thềm bầu cử năm 2020?

Tổng thống Trump dọa rút Mỹ khỏi WTO nếu “buộc phải làm vậy“
Tổng thống Trump dọa rút Mỹ khỏi WTO nếu “buộc phải làm vậy“

VOV.VN - Ngày 13/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa sẽ rút Mỹ khỏi Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) nếu các điều kiện không được cải thiện.

Tổng thống Trump dọa rút Mỹ khỏi WTO nếu “buộc phải làm vậy“

Tổng thống Trump dọa rút Mỹ khỏi WTO nếu “buộc phải làm vậy“

VOV.VN - Ngày 13/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa sẽ rút Mỹ khỏi Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) nếu các điều kiện không được cải thiện.

Tổng thống Trump: Chưa sẵn sàng đạt thỏa thuận với Trung Quốc
Tổng thống Trump: Chưa sẵn sàng đạt thỏa thuận với Trung Quốc

VOV.VN - Tổng thống Trump nói rằng Mỹ sẽ không có bất kỳ thỏa thỏa nào với Huawei và Washington chưa sẵn sàng đạt được 1 thỏa thuận thương mại với Bắc Kinh.

Tổng thống Trump: Chưa sẵn sàng đạt thỏa thuận với Trung Quốc

Tổng thống Trump: Chưa sẵn sàng đạt thỏa thuận với Trung Quốc

VOV.VN - Tổng thống Trump nói rằng Mỹ sẽ không có bất kỳ thỏa thỏa nào với Huawei và Washington chưa sẵn sàng đạt được 1 thỏa thuận thương mại với Bắc Kinh.