Nhà lãnh đạo Triều Tiên “bí mật” thị sát biên giới với Hàn Quốc

Hàn Quốc cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hồi đầu tháng đã bí mật đến thăm một đơn vị đóng quân gần biên giới giữa hai nước.

Hồi đầu tháng 8, ông Kim Jong-un đi thị sát một đơn vị ở tiền tuyến, cách tiền đồn Hàn Quốc khoảng 1 km. Truyền thông Triều Tiên không đưa tin về hoạt động này, Yonhap dẫn các nguồn tin chính phủ Hàn Quốc hôm nay cho biết. Đợt thị sát được cho là diễn ra trước ngày 14/8.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cùng các quan chức quân đội. Ảnh: Reuters/KCNA.

Hiện chưa rõ ông Kim có những hoạt động gì tại đơn vị nêu trên. Quân đội Hàn Quốc coi đợt thị sát này là bất thường, bí mật, chuẩn bị cho các sự khiêu khích chiến thuật của Triều Tiên.

Một quan chức quân đội Hàn Quốc nói đơn vị được ông Kim tới thăm nằm trong khu vực đồi núi và có nhiều suối, giúp Triều Tiên có thể khiêu khích bất ngờ.

Ông Kim không xuất hiện công khai kể từ ngày 30/7, khi dự tiệc mừng thành công trong vụ phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) trước đó.

Đợt thị sát, nếu được xác nhận, diễn ra vào thời điểm căng thẳng khu vực tăng cao liên quan đến chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. Mỹ và Triều Tiên gần đây đe dọa lẫn nhau, nhắc đến các lựa chọn quân sự.

Hàn Quốc và Mỹ ngày 21/8 bắt đầu cuộc tập trận chung dài 10 ngày, động thái bị Triều Tiên coi là chuẩn bị cho chiến tranh. Ông Kim tuần trước thông báo hoãn kế hoạch phóng tên lửa vào đảo Guam, tuyên bố sẽ có quyết định "quan trọng" nếu Mỹ còn "hành động liều lĩnh nguy hiểm" trên bán đảo Triều Tiên, dường như nhắc đến các cuộc tập trận./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên: Diễn tập Mỹ-Hàn khơi mào cho cuộc chiến tranh hạt nhân
Triều Tiên: Diễn tập Mỹ-Hàn khơi mào cho cuộc chiến tranh hạt nhân

VOV.VN -CHDCND Triều Tiên vừa lên án mạnh mẽ cuộc diễn tập quân sự chung Mỹ- Hàn Quốc đang diễn ra, coi đây là các hoạt động chuẩn bị cho hoạt động xâm chiếm.

Triều Tiên: Diễn tập Mỹ-Hàn khơi mào cho cuộc chiến tranh hạt nhân

Triều Tiên: Diễn tập Mỹ-Hàn khơi mào cho cuộc chiến tranh hạt nhân

VOV.VN -CHDCND Triều Tiên vừa lên án mạnh mẽ cuộc diễn tập quân sự chung Mỹ- Hàn Quốc đang diễn ra, coi đây là các hoạt động chuẩn bị cho hoạt động xâm chiếm.

Nga toan tính gì trong bài toán hạt nhân Triều Tiên?
Nga toan tính gì trong bài toán hạt nhân Triều Tiên?

VOV.VN - Nga dường như không có các phương tiện có thể gây ra áp lực đủ lớn buộc Triều Tiên phải thay đổi cách tiếp cận với chương trình hạt nhân.

Nga toan tính gì trong bài toán hạt nhân Triều Tiên?

Nga toan tính gì trong bài toán hạt nhân Triều Tiên?

VOV.VN - Nga dường như không có các phương tiện có thể gây ra áp lực đủ lớn buộc Triều Tiên phải thay đổi cách tiếp cận với chương trình hạt nhân.

Hai kiện hàng Triều Tiên gửi tới cơ quan vũ khí hóa học Syria bị chặn
Hai kiện hàng Triều Tiên gửi tới cơ quan vũ khí hóa học Syria bị chặn

VOV.VN - Hai kiện hàng mà Triều Tiên gửi tới cơ quan phụ trách chương trình vũ khí hóa học Syria đã bị chặn.

Hai kiện hàng Triều Tiên gửi tới cơ quan vũ khí hóa học Syria bị chặn

Hai kiện hàng Triều Tiên gửi tới cơ quan vũ khí hóa học Syria bị chặn

VOV.VN - Hai kiện hàng mà Triều Tiên gửi tới cơ quan phụ trách chương trình vũ khí hóa học Syria đã bị chặn.

Triều Tiên cực lực chỉ trích tập trận chung Mỹ-Hàn
Triều Tiên cực lực chỉ trích tập trận chung Mỹ-Hàn

VOV.VN - Triều Tiên cho rằng, “trò chơi chiến tranh liều lĩnh” đang đặt bán đảo này trước một cuộc khủng hoảng chưa thể đoán định được.

Triều Tiên cực lực chỉ trích tập trận chung Mỹ-Hàn

Triều Tiên cực lực chỉ trích tập trận chung Mỹ-Hàn

VOV.VN - Triều Tiên cho rằng, “trò chơi chiến tranh liều lĩnh” đang đặt bán đảo này trước một cuộc khủng hoảng chưa thể đoán định được.

Mỹ-Hàn tập trận, nguy cơ bán đảo Triều Tiên căng thẳng tiếp
Mỹ-Hàn tập trận, nguy cơ bán đảo Triều Tiên căng thẳng tiếp

VOV.VN - Hôm 21/8 Mỹ và Hàn Quốc bắt đầu tiền hành tập trận chung mang tên “Người bảo vệ tự do Ulchi” với sự tham gia của hàng chục nghìn binh sỹ hai nước.

Mỹ-Hàn tập trận, nguy cơ bán đảo Triều Tiên căng thẳng tiếp

Mỹ-Hàn tập trận, nguy cơ bán đảo Triều Tiên căng thẳng tiếp

VOV.VN - Hôm 21/8 Mỹ và Hàn Quốc bắt đầu tiền hành tập trận chung mang tên “Người bảo vệ tự do Ulchi” với sự tham gia của hàng chục nghìn binh sỹ hai nước.