Nhà lãnh đạo Triều Tiên lần đầu dẫn theo con gái thị sát vụ phóng ICBM

VOV.VN - Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un hôm qua cùng các quan chức cấp cao nước này giám sát vụ phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Hwasong-17.

Động thái này, theo nhà lãnh đạo Triều Tiên, là nhằm tái khẳng định khả năng mạnh mẽ và đáng tin cậy của Bình Nhưỡng trong đối phó với mọi mối đe dọa hạt nhân.

Tên lửa - được phóng từ sân bay quốc tế Bình Nhưỡng - đã bay được 999,2 km trong 4.135 giây ở độ cao 6.040,9 km và rơi xuống vùng biển quốc tế. Điều đáng nói, tại sự kiện lần này còn có sự hiện diện của con gái ông Kim Jong Un, người chưa từng được công khai trước giới truyền thông trước đó. Bé gái tầm 12-13 tuổi, xuất hiện trong các bức ảnh của KCNA mặc áo phao trắng, nắm tay cha đứng quan sát quả tên lửa khổng lồ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên thử ICBM có khả năng tấn công bất cứ nơi nào trên lãnh thổ Mỹ
Triều Tiên thử ICBM có khả năng tấn công bất cứ nơi nào trên lãnh thổ Mỹ

VOV.VN - Các quan chức quốc phòng Mỹ ngày 18/11 cho biết, Triều Tiên đã phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) có khả năng mang đầu đạn hạt nhân với tầm bắn xa có thể tấn công bất cứ nơi nào trên lục địa Mỹ.

Triều Tiên thử ICBM có khả năng tấn công bất cứ nơi nào trên lãnh thổ Mỹ

Triều Tiên thử ICBM có khả năng tấn công bất cứ nơi nào trên lãnh thổ Mỹ

VOV.VN - Các quan chức quốc phòng Mỹ ngày 18/11 cho biết, Triều Tiên đã phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) có khả năng mang đầu đạn hạt nhân với tầm bắn xa có thể tấn công bất cứ nơi nào trên lục địa Mỹ.

Mỹ-Nhật-Hàn chỉ trích vụ phóng tên lửa của Triều Tiên
Mỹ-Nhật-Hàn chỉ trích vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN - Lãnh đạo Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản và các nước đồng minh chiều 18/11 đã triệu tập một cuộc họp khẩn bên lề hội nghị cấp cao Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại Bangkok, Thái Lan, sau vụ phóng thử tên lửa đạn đạo mới nhất vào sáng cùng ngày của Triều Tiên.

Mỹ-Nhật-Hàn chỉ trích vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

Mỹ-Nhật-Hàn chỉ trích vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN - Lãnh đạo Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản và các nước đồng minh chiều 18/11 đã triệu tập một cuộc họp khẩn bên lề hội nghị cấp cao Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại Bangkok, Thái Lan, sau vụ phóng thử tên lửa đạn đạo mới nhất vào sáng cùng ngày của Triều Tiên.

Nhật Bản kịch liệt phản đối vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên
Nhật Bản kịch liệt phản đối vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên

VOV.VN - Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết, ngày 18/11, Triều Tiên đã phóng tên lửa rơi ở vị trí cách đảo Oshima, tỉnh Hokkaido cách khoảng 210 km về phía Tây, nằm trong Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) Nhật Bản.

Nhật Bản kịch liệt phản đối vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên

Nhật Bản kịch liệt phản đối vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên

VOV.VN - Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết, ngày 18/11, Triều Tiên đã phóng tên lửa rơi ở vị trí cách đảo Oshima, tỉnh Hokkaido cách khoảng 210 km về phía Tây, nằm trong Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) Nhật Bản.

Ấn Độ phóng thành công tên lửa mang vệ tinh đầu tiên do tư nhân phát triển
Ấn Độ phóng thành công tên lửa mang vệ tinh đầu tiên do tư nhân phát triển

VOV.VN - Sáng 18/11, tên lửa mang vệ tinh mang tên Vikram-S, tên lửa đầu tiên của Ấn Độ do một doanh nghiệp tư nhân nghiên cứu phát triển, đã được phóng thành công vào vũ trụ.

Ấn Độ phóng thành công tên lửa mang vệ tinh đầu tiên do tư nhân phát triển

Ấn Độ phóng thành công tên lửa mang vệ tinh đầu tiên do tư nhân phát triển

VOV.VN - Sáng 18/11, tên lửa mang vệ tinh mang tên Vikram-S, tên lửa đầu tiên của Ấn Độ do một doanh nghiệp tư nhân nghiên cứu phát triển, đã được phóng thành công vào vũ trụ.

Phó Tổng thống Mỹ họp khẩn với các đồng minh sau khi Triều Tiên thử tên lửa
Phó Tổng thống Mỹ họp khẩn với các đồng minh sau khi Triều Tiên thử tên lửa

VOV.VN - Bên lề Hội nghị cấp cao APEC ở Thái Lan, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris có cuộc gặp bất ngờ với các nhà lãnh đạo Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Canada và New Zealand để thảo luận về tình hình trên bán đảo Triều Tiên ngay sau khi Triều Tiên tiếp tục bắn thử tên lửa vào sáng sớm 18/11.

Phó Tổng thống Mỹ họp khẩn với các đồng minh sau khi Triều Tiên thử tên lửa

Phó Tổng thống Mỹ họp khẩn với các đồng minh sau khi Triều Tiên thử tên lửa

VOV.VN - Bên lề Hội nghị cấp cao APEC ở Thái Lan, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris có cuộc gặp bất ngờ với các nhà lãnh đạo Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Canada và New Zealand để thảo luận về tình hình trên bán đảo Triều Tiên ngay sau khi Triều Tiên tiếp tục bắn thử tên lửa vào sáng sớm 18/11.