Nhà Trắng: Mỹ đề nghị Triều Tiên nối lại đàm phán hạt nhân

VOV.VN - Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Robert O'Brien cho biết Mỹ đã trao đổi với phía Triều Tiên về việc nối lại đàm phán phi hạt nhân hóa.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với Axios ngày 12/1, ông O'Brien nhận định việc nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un không đưa ra cảnh báo về một "món quà Giáng sinh" là một dấu hiệu "tích cực". Một số nhà phân tích cho rằng "món quà" mà Bình Nhưỡng muốn nhắc tới có thể là một cuộc thử tên lửa tầm xa trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump "nói đùa" rằng đó "có lẽ là một cái bình đẹp".

Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Robert O'Brien. Ảnh: Reuters

"Chúng tôi đã trao đổi với phía Triều Tiên và để họ biết rằng chúng tôi muốn tiếp tục các cuộc đàm phán tại Stockholm diễn ra hồi đầu tháng 10/2019. Chúng tôi muốn họ hiểu rằng, qua các kênh khác nhau, chúng tôi muốn đưa việc này trở lại đúng quỹ đạo", ông O'Brien khẳng định.

Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia vẫn chưa bình luận gì về tuyên bố này ngày 12/1.

Ngày 11/1, Triều Tiên cho biết nước này đã nhận được lời chúc mừng sinh nhật của ông Trump gửi tới ông Kim song mối quan hệ cá nhân này vẫn chưa đủ để nối lại tiến trình đàm phán, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA cho biết.

Tổng thống Trump đã dựa vào mối quan hệ cá nhân tốt đẹp với ông Kim để thúc đẩy đàm phán phi hạt nhân hóa vào năm 2018 và 2019 song những nỗ lực này ở cấp chuyên viên đều thất bại làm dấy lên những lo ngại mới về khả năng hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Triều Tiên sẽ không thảo luận về các đề xuất mà Tổng thống Trump đưa ra tại Hội nghị Thượng đỉnh với ông Kim tại Hà Nội hồi tháng 2/2019, một cố vấn thuộc Bộ Ngoại giao cho biết ngày 11/1.

Gần đây, nhà lãnh đạo Kim Jong Un cho rằng không còn cơ sở gì để tiếp tục duy trì việc Triều Tiên hoãn thử tên lửa đạn đạo liên tục địa và bom hạt nhân, đồng thời khẳng định "một vũ khí chiến lược mới" sẽ được giới thiệu trong tương lai gần.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In gần đây đã khẳng định về yêu cầu cấp bách trong việc đưa ra những biện pháp thực tế nhằm cải thiện mối quan hệ với Triều Tiên và tuyên bố ông sẵn sàng gặp ông Kim Jong Un./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Căng thẳng Mỹ - Iran và tình thế “đánh rắn động cỏ” với Triều Tiên
Căng thẳng Mỹ - Iran và tình thế “đánh rắn động cỏ” với Triều Tiên

VOV.VN - Căng thẳng Mỹ-Iran gần đây khiến Triều Tiên nhận ra ý nghĩa quan trọng của việc sở hữu vũ khí hạt nhân và sự kiên nhẫn trong ván cờ dài hơi với Mỹ.

Căng thẳng Mỹ - Iran và tình thế “đánh rắn động cỏ” với Triều Tiên

Căng thẳng Mỹ - Iran và tình thế “đánh rắn động cỏ” với Triều Tiên

VOV.VN - Căng thẳng Mỹ-Iran gần đây khiến Triều Tiên nhận ra ý nghĩa quan trọng của việc sở hữu vũ khí hạt nhân và sự kiên nhẫn trong ván cờ dài hơi với Mỹ.

Triều Tiên bác bỏ triển vọng quay trở lại bàn đàm phán với Mỹ
Triều Tiên bác bỏ triển vọng quay trở lại bàn đàm phán với Mỹ

VOV.VN - Triều Tiên cho rằng, quan hệ giữa nhà lãnh đạo hai nước không đủ để giúp các bên quay trở lại bàn đàm phán.

Triều Tiên bác bỏ triển vọng quay trở lại bàn đàm phán với Mỹ

Triều Tiên bác bỏ triển vọng quay trở lại bàn đàm phán với Mỹ

VOV.VN - Triều Tiên cho rằng, quan hệ giữa nhà lãnh đạo hai nước không đủ để giúp các bên quay trở lại bàn đàm phán.

Tổng thống Hàn Quốc sẵn sàng đến Bình Nhưỡng gặp Lãnh đạo Triều Tiên
Tổng thống Hàn Quốc sẵn sàng đến Bình Nhưỡng gặp Lãnh đạo Triều Tiên

VOV.VN - Trong diễn văn năm mới, Tổng thống Hàn Quốc kêu gọi đàm phán với Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và bày tỏ sẵn sàng đến Bình Nhưỡng.

Tổng thống Hàn Quốc sẵn sàng đến Bình Nhưỡng gặp Lãnh đạo Triều Tiên

Tổng thống Hàn Quốc sẵn sàng đến Bình Nhưỡng gặp Lãnh đạo Triều Tiên

VOV.VN - Trong diễn văn năm mới, Tổng thống Hàn Quốc kêu gọi đàm phán với Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và bày tỏ sẵn sàng đến Bình Nhưỡng.