Nhân viên sứ quán Mỹ và đồng minh rút khỏi Afghanistan, Nga và Trung Quốc vẫn ở lại

VOV.VN - Trong khi Mỹ và đồng minh cố gắng sơ tán nhân viên của họ khỏi Afghanistan, Trung Quốc đã yêu cầu “các phe phái khác nhau” ở Afghanistan đảm bảo an toàn cho công dân và lợi ích của Trung Quốc.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Afghanistan ngày 15/8 cho biết đã liên lạc với Taliban và vẫn sẽ duy trì hoạt động khi lực lượng này gần như tiếp quản hoàn toàn đất nước.

“Đại sứ quán Trung Quốc đã yêu cầu các phe phái khác nhau ở Afghanistan đảm bảo sự an toàn của các công dân Trung Quốc, các thực thể của Trung Quốc và lợi ích của Trung Quốc. Đại sứ quán sẽ thực hiện các bước tiếp theo khuyến cáo công dân Trung Quốc theo dõi chặt chẽ tình hình an ninh, tăng cường các biện pháp phòng ngừa an toàn và hạn chế ra ngoài”, thông cáo của Đại sứ quán Trung Quốc tại Afghanistan nêu rõ.

Đại sứ quán Nga cũng cho biết họ không có kế hoạch sơ tán nhân viên khỏi Afghanistan.

Phát ngôn viên của Taliban cho biết, họ đã đảm bảo với “tất cả các đại sứ quán, trung tâm ngoại giao, cơ quan, cơ sở và công dân nước ngoài” ở Kabul rằng họ vẫn sẽ an toàn, trong bối cảnh việc Taliban tiến vào Kabul đã khiến thủ đô Afghanistan rơi vào cảnh hỗn loạn.

Hơn 65 nước đã cùng ra một tuyên bố chung, trong đó nêu rõ người dân Afghanistan và các công dân nước ngoài cần được tạo điều kiện để rời khỏi Afghanistan theo nguyện vọng, đồng thời các sân bay và đường biên giới của Afghanistan cần luôn được mở cửa.

Tuyên bố nhấn mạnh: "Những người nắm quyền lực và có thẩm quyền trên khắp đất nước Afghanistan có trách nhiệm và chịu trách nhiệm giải trình về việc bảo vệ tính mạng con người và tài sản, đồng thời cần lập tức khôi phục an ninh, trật tự dân sự. Người dân Afghanistan xứng đáng được sống trong sự an toàn, an ninh và phẩm giá. Cộng đồng quốc tế, trong đó có chúng tôi, sẵn sàng hỗ trợ họ".

Mỹ cho biết sẽ đảm nhận vai trò đảm bảo giao thông hàng không nhằm tạo điều kiện cho việc sơ tán người dân và hỗ trợ công tác an ninh. Tuyên bố chung của Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng của Mỹ nêu rõ trong 48 giờ tới, Mỹ sẽ "mở rộng hiện diện an ninh" với 1.000 binh sĩ bổ sung, theo đó nâng tổng số lên gần 6.000 binh sĩ, để kiểm soát không phận thủ đô Kabul của Afghanistan và hỗ trợ các lực lượng an ninh hiện có tại đây. 

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres ngày 16/8 đã kêu gọi Taliban và những người khác “kiềm chế tối đa để bảo vệ sinh mạng” và đảm bảo đáp ứng các nhu cầu nhân đạo.

Ông Guterres nêu trên Twitter: “Xung đột ở Afghanistan đang buộc hàng trăm nghìn người phải chạy trốn trong bối cảnh đã có các báo cáo về vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Mọi sự lạm dụng phải dừng lại. Luật nhân đạo quốc tế và quyền con người, đặc biệt là những lợi ích phải khó khăn mới giành được của phụ nữ và trẻ em gái phải được bảo tồn”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tâm lý hoảng sợ trong người dân ở Kabul khi quân Taliban tiến vào thủ đô Afghanistan
Tâm lý hoảng sợ trong người dân ở Kabul khi quân Taliban tiến vào thủ đô Afghanistan

VOV.VN - Ngay khi Taliban tiến vào thủ đô Afghanistan hôm 15/8, nhiều người dân ở Kabul đã vội vàng đi rút tiền tiết kiệm. Dù Taliban hứa hẹn không trả thù, nhiều người dân vẫn ám ảnh về các vụ hành quyết và những tiếng gõ cửa bất ngờ...

Tâm lý hoảng sợ trong người dân ở Kabul khi quân Taliban tiến vào thủ đô Afghanistan

Tâm lý hoảng sợ trong người dân ở Kabul khi quân Taliban tiến vào thủ đô Afghanistan

VOV.VN - Ngay khi Taliban tiến vào thủ đô Afghanistan hôm 15/8, nhiều người dân ở Kabul đã vội vàng đi rút tiền tiết kiệm. Dù Taliban hứa hẹn không trả thù, nhiều người dân vẫn ám ảnh về các vụ hành quyết và những tiếng gõ cửa bất ngờ...

Thư ký báo chí Nhà Trắng được nghỉ, Biden im lặng khi Taliban kiểm soát Afghanistan
Thư ký báo chí Nhà Trắng được nghỉ, Biden im lặng khi Taliban kiểm soát Afghanistan

VOV.VN - Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki đang tạm nghỉ, không có mặt ở văn phòng giữa lúc tranh cãi cũng đang dấy lên xung quanh sự im lặng của Tổng thống Joe Biden – người đang đi nghỉ trong khi Taliban nhanh chóng giành quyền kiểm soát Afghanistan.

Thư ký báo chí Nhà Trắng được nghỉ, Biden im lặng khi Taliban kiểm soát Afghanistan

Thư ký báo chí Nhà Trắng được nghỉ, Biden im lặng khi Taliban kiểm soát Afghanistan

VOV.VN - Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki đang tạm nghỉ, không có mặt ở văn phòng giữa lúc tranh cãi cũng đang dấy lên xung quanh sự im lặng của Tổng thống Joe Biden – người đang đi nghỉ trong khi Taliban nhanh chóng giành quyền kiểm soát Afghanistan.

Đại sứ quán Mỹ đốt tài liệu mật và sơ tán gấp nhân viên khỏi Afghanistan tránh Taliban
Đại sứ quán Mỹ đốt tài liệu mật và sơ tán gấp nhân viên khỏi Afghanistan tránh Taliban

VOV.VN - Ngày 15/8/2021, quân Taliban tiến vào thủ đô Kabul của Afghanistan. Trong bối cảnh đó, Đại sứ quán Mỹ tại đây đã khẩn trương đốt nhiều tài liệu mật và thực hiện các biện pháp hỗ trợ công dân Mỹ.

Đại sứ quán Mỹ đốt tài liệu mật và sơ tán gấp nhân viên khỏi Afghanistan tránh Taliban

Đại sứ quán Mỹ đốt tài liệu mật và sơ tán gấp nhân viên khỏi Afghanistan tránh Taliban

VOV.VN - Ngày 15/8/2021, quân Taliban tiến vào thủ đô Kabul của Afghanistan. Trong bối cảnh đó, Đại sứ quán Mỹ tại đây đã khẩn trương đốt nhiều tài liệu mật và thực hiện các biện pháp hỗ trợ công dân Mỹ.

Hàng nghìn người tháo chạy sau khi Taliban tiến vào thủ đô Kabul, sân bay quốc tế hỗn loạn
Hàng nghìn người tháo chạy sau khi Taliban tiến vào thủ đô Kabul, sân bay quốc tế hỗn loạn

VOV.VN - Tình trạng hỗn loạn đang diễn ra tại Afghanistan khi hàng nghìn người vội vã tháo chạy trong bối cảnh Taliban chuẩn bị giành quyền kiểm soát toàn bộ đất nước.   

Hàng nghìn người tháo chạy sau khi Taliban tiến vào thủ đô Kabul, sân bay quốc tế hỗn loạn

Hàng nghìn người tháo chạy sau khi Taliban tiến vào thủ đô Kabul, sân bay quốc tế hỗn loạn

VOV.VN - Tình trạng hỗn loạn đang diễn ra tại Afghanistan khi hàng nghìn người vội vã tháo chạy trong bối cảnh Taliban chuẩn bị giành quyền kiểm soát toàn bộ đất nước.   

Taliban: Chính phủ mới sẽ có người Afghanistan không thuộc Taliban
Taliban: Chính phủ mới sẽ có người Afghanistan không thuộc Taliban

VOV.VN - Sohail Shaheen, người phát ngôn của Taliban, nói với CNN hôm 15/8 rằng, chính phủ mới sẽ bao gồm những người Afghanistan không phải thành viên Taliban.

Taliban: Chính phủ mới sẽ có người Afghanistan không thuộc Taliban

Taliban: Chính phủ mới sẽ có người Afghanistan không thuộc Taliban

VOV.VN - Sohail Shaheen, người phát ngôn của Taliban, nói với CNN hôm 15/8 rằng, chính phủ mới sẽ bao gồm những người Afghanistan không phải thành viên Taliban.

Tổng thống Afghanistan giải thích lý do rời khỏi đất nước khi Taliban tiến vào Kabul
Tổng thống Afghanistan giải thích lý do rời khỏi đất nước khi Taliban tiến vào Kabul

VOV.VN - Tổng thống Afghanistan cho biết việc ông rời đất nước là để tránh đổ máu và ngăn cản Taliban “tàn sát” dân thường ở Kabul, đồng thời khẳng định ông sẽ luôn phục vụ đất nước.

Tổng thống Afghanistan giải thích lý do rời khỏi đất nước khi Taliban tiến vào Kabul

Tổng thống Afghanistan giải thích lý do rời khỏi đất nước khi Taliban tiến vào Kabul

VOV.VN - Tổng thống Afghanistan cho biết việc ông rời đất nước là để tránh đổ máu và ngăn cản Taliban “tàn sát” dân thường ở Kabul, đồng thời khẳng định ông sẽ luôn phục vụ đất nước.