Tổng thống Afghanistan giải thích lý do rời khỏi đất nước khi Taliban tiến vào Kabul

VOV.VN - Tổng thống Afghanistan cho biết việc ông rời đất nước là để tránh đổ máu và ngăn cản Taliban “tàn sát” dân thường ở Kabul, đồng thời khẳng định ông sẽ luôn phục vụ đất nước.

Trong một bài viết trên Facebook ngày 15/8 sau khi rời khỏi đất nước, Tổng thống Afghanistan cho biết ông sẽ "luôn phục vụ" đất nước.

"Tôi sẽ tiếp tục phục vụ đất nước qua việc đưa ra các ý tưởng và các chương trình", Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani cho hay.

Ngày 15/8, cựu Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani đã rời khỏi đất nước khi Taliban tiến vào Kabul và yêu cầu chính phủ chuyển giao quyền lực hòa bình.

"Ngày hôm nay, tôi đã phải đưa ra một lựa chọn khó khăn: Liệu tôi nên đối mặt với lực lượng Taliban có vũ trang muốn tiến vào dinh tổng thống hay rời khỏi đất nước thân yêu mà tôi đã dành cả đời để bảo vệ và chăm sóc suốt 20 năm qua".

"Taliban đã nêu rõ ý định muốn loại bỏ tôi. Họ ở đây để tấn công vào Kabul và người dân Kabul. Để tránh đổ máu, tôi nghĩ việc tôi rời đi là tốt nhất", ông Ghani nói.

Cựu Tổng thống Ashraf Ghani cho biết, ông lựa chọn từ chức trước để ngăn cản Taliban "tàn sát" dân thường ở Kabul. Lực lượng Taliban ngày 15/8 đã giành được Kabul mà không cần giao tranh.

Trong một tuyên bố, Tổng thống Afghanistan cho biết từ giờ trở đi, Taliban sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ cho "danh dự, sự thịnh vượng và tự trọng" của người dân Afghanistan. Ông Ghani cũng cho rằng Taliban đã giành chiến thắng bằng "gươm đao và súng đạn" nhưng sẽ không thể giành được lòng người.

Trước đó truyền thông đưa tin, Tổng thống Ghani đã lên máy bay rời Kabul để tới Tajikistan và sau đó sẽ sang một nước thứ ba. Tổng thống Afghanistan rời đất nước giữa bối cảnh Taliban bao vây Kabul, yêu cầu chính phủ chuyển giao quyền lực hòa bình cho lực lượng này, mặc dù các bài báo trước đó đưa tin về kế hoạch thành lập một chính phủ lâm thời./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người dân chạy khỏi Afghanistan: Nguy cơ làn sóng người tị nạn tại các nước láng giềng
Người dân chạy khỏi Afghanistan: Nguy cơ làn sóng người tị nạn tại các nước láng giềng

VOV.VN - Tình hình Afghanistan đặc biệt hỗn loạn sau khi Taliban bắt đầu kiểm soát thủ đô Kabul. Nhiều người dân Afghanistan đã đổ xô về các khu vực sân bay và các khu vực biên giới với hi vọng có thể nhanh chóng rời khỏi đất nước.

Người dân chạy khỏi Afghanistan: Nguy cơ làn sóng người tị nạn tại các nước láng giềng

Người dân chạy khỏi Afghanistan: Nguy cơ làn sóng người tị nạn tại các nước láng giềng

VOV.VN - Tình hình Afghanistan đặc biệt hỗn loạn sau khi Taliban bắt đầu kiểm soát thủ đô Kabul. Nhiều người dân Afghanistan đã đổ xô về các khu vực sân bay và các khu vực biên giới với hi vọng có thể nhanh chóng rời khỏi đất nước.

Trump kêu gọi Tổng thống Biden từ chức sau khi Taliban kiểm soát Afghanistan
Trump kêu gọi Tổng thống Biden từ chức sau khi Taliban kiểm soát Afghanistan

VOV.VN - Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 15/8 đã kêu gọi người kế nhiệm ông từ chức trong bối cảnh quân đội Mỹ đang rút khỏi Afghanistan và Taliban nhanh chóng tiếp quản đất nước này.

Trump kêu gọi Tổng thống Biden từ chức sau khi Taliban kiểm soát Afghanistan

Trump kêu gọi Tổng thống Biden từ chức sau khi Taliban kiểm soát Afghanistan

VOV.VN - Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 15/8 đã kêu gọi người kế nhiệm ông từ chức trong bối cảnh quân đội Mỹ đang rút khỏi Afghanistan và Taliban nhanh chóng tiếp quản đất nước này.

Australia sơ tán công dân ra khỏi Afghanistan
Australia sơ tán công dân ra khỏi Afghanistan

VOV.VN - Chính phủ Australia đang tiến hành chiến dịch sơ tán công dân và những người dân Afghanistan từng làm việc cho nước này ra khỏi Afghanistan.

Australia sơ tán công dân ra khỏi Afghanistan

Australia sơ tán công dân ra khỏi Afghanistan

VOV.VN - Chính phủ Australia đang tiến hành chiến dịch sơ tán công dân và những người dân Afghanistan từng làm việc cho nước này ra khỏi Afghanistan.