Nhật Bản: ASEAN là yếu tố then chốt để hiện thực hóa Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do và rộng mở

VOV.VN - Chính phủ Nhật Bản cho biết, hôm nay (27/10), Thủ tướng Kishida Fumio sẽ tham dự hội nghị cấp cao ASEAN trực tuyến với các nhà lãnh đạo khu vực để thảo luận một loạt vấn đề, trong đó bao gồm các biện pháp đối phó với Covid-19 và phục hồi kinh tế.

Trong cuộc họp báo vào hôm qua (27/10), Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Matsuno Hirokazu cho biết, Nhật Bản “tôn trọng” quyết định của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) khi không đồng ý để nhà lãnh đạo quân đội Myanmar tham dự cuộc hội đàm thường niên của nhóm. Ông Matsuno thông báo, Thủ tướng Kishida Fumio sẽ tham gia cuộc họp với các nhà lãnh đạo ASEAN cùng với các đại diện đến từ Australia, Trung Quốc, Ấn Độ, Nga, Hàn Quốc và Mỹ, đồng thời dự kiến trao đổi về các vấn đề liên quan đến Biển Đông và Triều Tiên - quốc gia gần đây đã nối lại các vụ thử tên lửa đạn đạo.

Về tầm quan trọng của khu vực ASEAN, ông Matsuno nói: “Với dân số hơn 670 triệu người, ASEAN không chỉ là một trung tâm tăng trưởng toàn cầu mà với vị trí của mình, ASEAN còn là yếu tố then chốt để hiện thực hóa một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Chúng tôi mong muốn các nhà lãnh đạo có những cuộc thảo luận hiệu quả, bao gồm cả những cách thức cụ thể để hợp tác với ASEAN”.

Hội nghị cấp cao ASEAN bắt đầu diễn ra từ hôm qua (26/10) theo hình thức trực tuyến, với trọng tâm bàn về cuộc chiến chống đại dịch Covid-19, thúc đẩy phục hồi kinh tế... Đây là sự kiện đầu tiên trong năm để các nhà lãnh đạo ASEAN trao đổi và đưa ra quyết sách cho các vấn đề then chốt nhằm đạt được mục tiêu của khối./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ ủng hộ các sáng kiến mới nhằm mở rộng quan hệ đối tác với ASEAN
Mỹ ủng hộ các sáng kiến mới nhằm mở rộng quan hệ đối tác với ASEAN

VOV.VN - Tổng thống Joe Biden ngày 26/10 (giờ Mỹ) đã tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN diễn ra theo hình thức trực tuyến. Tại đây, nhà lãnh đạo Mỹ công bố ý định hỗ trợ 102 triệu USD cho các sáng kiến mới nhằm mở rộng quan hệ đối tác Mỹ - ASEAN.

Mỹ ủng hộ các sáng kiến mới nhằm mở rộng quan hệ đối tác với ASEAN

Mỹ ủng hộ các sáng kiến mới nhằm mở rộng quan hệ đối tác với ASEAN

VOV.VN - Tổng thống Joe Biden ngày 26/10 (giờ Mỹ) đã tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN diễn ra theo hình thức trực tuyến. Tại đây, nhà lãnh đạo Mỹ công bố ý định hỗ trợ 102 triệu USD cho các sáng kiến mới nhằm mở rộng quan hệ đối tác Mỹ - ASEAN.

Indonesia: ASEAN - Trung Quốc có lợi ích chung trong xây dựng Biển Đông hòa bình, ổn định
Indonesia: ASEAN - Trung Quốc có lợi ích chung trong xây dựng Biển Đông hòa bình, ổn định

VOV.VN - Tại Hội nghị cấp cao ASEAN - Trung Quốc diễn ra theo hình thức trực tuyến vào hôm qua (26/10), Indonesia khẳng định ASEAN và Trung Quốc có lợi ích chung trong việc xây dựng một khu vực hòa bình, ổn định, trong đó có Biển Đông.

Indonesia: ASEAN - Trung Quốc có lợi ích chung trong xây dựng Biển Đông hòa bình, ổn định

Indonesia: ASEAN - Trung Quốc có lợi ích chung trong xây dựng Biển Đông hòa bình, ổn định

VOV.VN - Tại Hội nghị cấp cao ASEAN - Trung Quốc diễn ra theo hình thức trực tuyến vào hôm qua (26/10), Indonesia khẳng định ASEAN và Trung Quốc có lợi ích chung trong việc xây dựng một khu vực hòa bình, ổn định, trong đó có Biển Đông.

Tổng thống Biden tuyên bố ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực
Tổng thống Biden tuyên bố ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực

VOV.VN - Tổng thống Joe Biden ngày 26/10 đã tham dự và phát biểu tại Hội nghị cấp cao Mỹ-ASEAN lần thứ 9 theo hình thức trực tuyến.

Tổng thống Biden tuyên bố ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực

Tổng thống Biden tuyên bố ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực

VOV.VN - Tổng thống Joe Biden ngày 26/10 đã tham dự và phát biểu tại Hội nghị cấp cao Mỹ-ASEAN lần thứ 9 theo hình thức trực tuyến.