Nhật Bản, Australia ký thỏa thuận chuyển giao thiết bị quốc phòng
VOV.VN - Trong cuộc họp song phương, Thủ tướng Nhật khẳng định muốn xây dựng một trật tự quốc tế tôn trọng chế độ pháp quyền.
Trong cuộc họp hôm 8/7, Thủ tướng Nhật Abe và người đồng cấp Australia đã ký các thỏa thuận củng cố quan hệ quốc phòng và thương mại giữa hai nước.
![](https://media.vov.vn/uploaded/hieu/2014_07_08/abe_australia_faql.jpg)
Ông Abe muốn Nhật Bản đóng vai trò lớn hơn trong an ninh toàn cầu giữa lúc Trung Quốc gia tăng sức mạnh quân sự.
Chính sách phòng vệ của Nhật thay đổi đã kéo theo những chỉ trích từ phía Bắc Kinh, hiện đang vướng vào tranh chấp lãnh thổ với Nhật Bản. Điều này khiến Australia rơi vào tình huống khá tế nhị trong bối cảnh Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của nước này.
Thủ tướng Tony Abbott đã phải tìm cách làm dịu bất cứ nghi ngại nào cho rằng thỏa thuận quốc phòng với Nhật Bản – tập trung vào các kế hoạch hợp tác phát triển công nghệ tàu ngầm tàng hình – là nhằm chống lại Trung Quốc.
Trước quốc hội Australia, Thủ tướng Abe khẳng định “Chúng tôi muốn biến Nhật Bản thành một đất nước làm việc vì một trật tự quốc tế đề cao pháp quyền”.
Trả lời câu hỏi của một nhà báo về phản ứng của Bắc Kinh đối với thỏa thuận quốc phòng Australia-Nhật Bản, ông Abe nói rằng Nhật Bản mong muốn cải thiện quan hệ với Trung Quốc.
“Cánh cửa đối thoại luôn rộng mở bên phía Nhật Bản, vì vậy tôi thực sự chân thành hy vọng là phía Trung Quốc cũng có cách nhìn nhận tương tự,” ông Abe nói.
Thủ tướng Abe, đang trong chuyến thăm chính thức 3 ngày tới Australia, cũng đã ký một thỏa thuận thương mại tự do mà theo đó Nhật Bản sẽ dần giảm thuế đang ở mức gần 40% đối với các mặt hàng nhập từ Australia như là thịt bò và loại bỏ thuế quan của Australia đối với các xe cộ, đồ gia dụng và hàng điện tử do Nhật Bản chế tạo./.