Nhật Bản chỉ trích Triều Tiên sau tuyên bố ngừng đàm phán

VOV.VN - Chính phủ Nhật Bản hôm nay lên tiếng chỉ trích Triều Tiên đe dọa dừng đàm phán về số phận những công dân Nhật Bản bị bắt cóc.

Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yohishide Suga (ảnh: Kyodo)
Theo hãng tin Kyodo của Nhật Bản, trong một thông báo gửi qua các kênh ngoại giao ngày 2/4, giới chức Triều Tiên đổ lỗi cho Nhật Bản đã “quốc tế hóa” khi đưa vấn đề này ra Liên Hợp Quốc, vi phạm thỏa thuận trước đó là dàn xếp vụ việc ở cấp song phương. Và động thái này đã phá hoại sự tin tưởng lẫn nhau giữa hai nước. Ngoài ra, Triều Tiên còn phản đối việc cảnh sát Nhật bản khám xét trái phép nhà riêng của các quan  chức cấp cao của Tổng hội Người Triều Tiên tại Nhật Bản hồi cuối tháng trước.

Phát biểu trong cuộc họp báo, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yohishide Suga chỉ trích những lý do mà Triều Tiên đưa ra về chấm dứt đàm phán là “không thể chấp nhận được”: “ Tuyên bố của Triều Tiên đưa ra là vô cùng đáng tiếc. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ tiếp tục kêu gọi mạnh mẽ Bình Nhưỡng nhanh chóng tiến hành điều tra về vụ công dân Nhật Bản bị bắt cóc và gửi cho chúng tôi những báo cáo trung thực, cụ thể coi đây là sự tôn trọng các thỏa thuận đã ký giữa Nhật Bản và Triều Tiên”.

Trước đó, ngày 26/3, cảnh sát Nhật Bản đã khám xét tư dinh của ông Ho Jong Man, Chủ tịch Tổng hội người Triều Tiên tại Nhật Bản, vì tình nghi liên quan hoạt động nhập khẩu trái phép nấm từ Triều Tiên. Giới chức Nhật Bản cho biết quá trình khám xét là hoạt động độc lập của lực lượng cảnh sát,  hoàn toàn không liên quan tới tiến trình đàm phán giữa chính phủ Triều Tiên và Nhật Bản hiện nay.

Tháng 5/2014, Nhật Bản và Triều Tiên đã ký kết một thỏa thuận theo đó, Triều Tiên sẽ tiến hành điều tra toàn diện về số phận của các công dân Nhật Bản trên đất Triều Tiên, trong đó có những người bị bắt cóc vào những năm 70 và 80 của thế kỷ trước. Đổi lại, Nhật Bản sẽ dỡ bỏ một số lệnh trừng phạt đơn phương nhằm vào Triều Tiên.

Sau cuộc đàm phán hồi đầu tháng 7/2014, Nhật Bản đã quyết định dỡ bỏ một số biện pháp trừng phạt Triều Tiên khi Bình Nhưỡng đồng ý thành lập một Ủy ban đặc biệt điều tra toàn diện vấn đề công dân Nhật Bản bị bắt cóc, bao gồm những người được cho là mất tích. Tuy nhiên, kể từ đó đến nay cuộc điều tra không có tiến triển rõ rệt nào, mặc dù sắp đến thời hạn chót cho việc điều tra lại vào mùa hè này.

Năm 2002, Triều Tiên thừa nhận bắt cóc 13 người Nhật Bản, trong đó 8 người đã qua đời tại Triều Tiên, 5 người còn lại đã được trả về Nhật Bản. Trong khi đó, Tokyo khẳng định có 17 người Nhật Bản bị bắt cóc, đồng thời yêu cầu Bình Nhưỡng tiếp tục điều tra và trao trả 12 người được cho là hiện vẫn sống tại Triều Tiên. Vấn đề đề này đã ngăn cản việc bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia ở khu vực Bắc Á này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đàm phán Nhật – Triều: Kết quả phụ thuộc quyết định chính trị?
Đàm phán Nhật – Triều: Kết quả phụ thuộc quyết định chính trị?

VOV.VN - Báo chí Nhật dẫn lời một quan chức cho rằng kết quả đàm phán phụ thuộc vào quyết định chính trị của các nhà lãnh đạo hai nước.

Đàm phán Nhật – Triều: Kết quả phụ thuộc quyết định chính trị?

Đàm phán Nhật – Triều: Kết quả phụ thuộc quyết định chính trị?

VOV.VN - Báo chí Nhật dẫn lời một quan chức cho rằng kết quả đàm phán phụ thuộc vào quyết định chính trị của các nhà lãnh đạo hai nước.

Triều Tiên cáo buộc Mỹ dàn dựng vụ chìm tàu Cheonan
Triều Tiên cáo buộc Mỹ dàn dựng vụ chìm tàu Cheonan

VOV.VN -Triều Tiên hôm nay (25/3) cáo buộc Mỹ âm mưu dàn dựng vụ chìm tàu chiến Cheonan của Hàn Quốc hồi tháng 3/2010.

Triều Tiên cáo buộc Mỹ dàn dựng vụ chìm tàu Cheonan

Triều Tiên cáo buộc Mỹ dàn dựng vụ chìm tàu Cheonan

VOV.VN -Triều Tiên hôm nay (25/3) cáo buộc Mỹ âm mưu dàn dựng vụ chìm tàu chiến Cheonan của Hàn Quốc hồi tháng 3/2010.

Nhật Bản thúc đẩy đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân Triều Tiên
Nhật Bản thúc đẩy đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân Triều Tiên

VOV.VN -Nhật Bản cũng muốn tận dụng cơ hội này để thúc giục Bình Nhưỡng xử lý vấn đề công dân Nhật bị bắt cóc trong thời kỳ những năm 1970 và 1980

Nhật Bản thúc đẩy đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân Triều Tiên

Nhật Bản thúc đẩy đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân Triều Tiên

VOV.VN -Nhật Bản cũng muốn tận dụng cơ hội này để thúc giục Bình Nhưỡng xử lý vấn đề công dân Nhật bị bắt cóc trong thời kỳ những năm 1970 và 1980

Triều Tiên chỉ trích Mỹ triển khai phòng thủ tên lửa ở Hàn Quốc
Triều Tiên chỉ trích Mỹ triển khai phòng thủ tên lửa ở Hàn Quốc

VOV.VN - Triều Tiên tuyên bố, nếu  Mỹ triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tại Hàn Quốc, Triều Tiên sẽ có phản ứng mạnh và đẩy căng thẳng trên bán đảo lên cao.

Triều Tiên chỉ trích Mỹ triển khai phòng thủ tên lửa ở Hàn Quốc

Triều Tiên chỉ trích Mỹ triển khai phòng thủ tên lửa ở Hàn Quốc

VOV.VN - Triều Tiên tuyên bố, nếu  Mỹ triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tại Hàn Quốc, Triều Tiên sẽ có phản ứng mạnh và đẩy căng thẳng trên bán đảo lên cao.

Nhật Bản kéo dài lệnh trừng phạt Triều Tiên thêm 2 năm
Nhật Bản kéo dài lệnh trừng phạt Triều Tiên thêm 2 năm

VOV.VN - Ban đầu, các lệnh trừng phạt này dự kiến sẽ hết hạn vào ngày 13/4 tới.

Nhật Bản kéo dài lệnh trừng phạt Triều Tiên thêm 2 năm

Nhật Bản kéo dài lệnh trừng phạt Triều Tiên thêm 2 năm

VOV.VN - Ban đầu, các lệnh trừng phạt này dự kiến sẽ hết hạn vào ngày 13/4 tới.

Nhật-Triều nối lại đàm phán bình thường hóa quan hệ
Nhật-Triều nối lại đàm phán bình thường hóa quan hệ

VOV.VN - Cuộc đàm phán này sẽ diễn ra vào ngày 30/3 tới tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

Nhật-Triều nối lại đàm phán bình thường hóa quan hệ

Nhật-Triều nối lại đàm phán bình thường hóa quan hệ

VOV.VN - Cuộc đàm phán này sẽ diễn ra vào ngày 30/3 tới tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

Triều Tiên thông báo bắt giữ 2 “gián điệp” Hàn Quốc
Triều Tiên thông báo bắt giữ 2 “gián điệp” Hàn Quốc

VOV.VN - Triều Tiên hôm 26/3 nói rằng, nước này đã bắt giữ 2 người đàn ông với cáo buộc làm gián điệp cho một cơ quan tình báo của Hàn Quốc.

Triều Tiên thông báo bắt giữ 2 “gián điệp” Hàn Quốc

Triều Tiên thông báo bắt giữ 2 “gián điệp” Hàn Quốc

VOV.VN - Triều Tiên hôm 26/3 nói rằng, nước này đã bắt giữ 2 người đàn ông với cáo buộc làm gián điệp cho một cơ quan tình báo của Hàn Quốc.