Triều Tiên chỉ trích Mỹ triển khai phòng thủ tên lửa ở Hàn Quốc

VOV.VN - Triều Tiên tuyên bố, nếu  Mỹ triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tại Hàn Quốc, Triều Tiên sẽ có phản ứng mạnh và đẩy căng thẳng trên bán đảo lên cao.

Bộ Ngoại giao Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên ngày 26/3 đã lên tiếng chỉ trích việc Mỹ triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) ở Hàn Quốc.

Hãng thông tấn KCNA của Triều Tiên dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Triều Tiên nhấn mạnh: việc Mỹ triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối ở Hàn Quốc sẽ buộc Triều Tiên phải có phản ứng mạnh và đẩy tình hình trên bán đảo Triều Tiên căng thẳng. 

Hệ thống phòng thủ tên lửa Thaad mà Mỹ định triển khai tại Hàn Quốc (ảnh:Wikipedia)

Hiện Mỹ đang muốn triển khai các khẩu đội tên lửa thuộc Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối tại một số tỉnh của Hàn Quốc như một biện pháp răn đe quân sự đối với Triều Tiên. Tuy nhiên, động thái này của Mỹ đã vấp phải sự chỉ trích của nhiều nước trên thế giới.

Trước đó, Trung Quốc và Nga cũng đã chỉ trích động thái của Mỹ. Ngày 24/3 vừa qua, Bộ Ngoại giao Nga cũng đã cảnh báo Mỹ không triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối tới Hàn Quốc, cho rằng động thái này có khả năng đe dọa an ninh khu vực.

Theo Bộ Ngoại giao Nga, tại một khu vực mà tình hình an ninh đang cực kỳ phức tạp, thì động thái trên có thể coi là sự tiếp đà cho một cuộc chạy đua vũ trang tại Đông Bắc Á và càng gây khó khăn cho bất cứ nghị quyết nào liên quan tới các vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên. Nga cũng bày tỏ hy vọng Chính phủ Hàn Quốc cần đánh giá toàn diện hậu quả của việc tham gia Hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ tại nước này.

Theo kế hoạch, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter sẽ có chuyến thăm Hàn Quốc vào đầu tháng 4 này để xác định là liệu có nên triển khai kế hoạch này hay không. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tuần trước cũng cho biết sẽ đưa ra quyết định sau khi đã cân nhắc đến lợi ích an ninh quốc gia./.

>> Xem thêm: Triều Tiên dưới sự lãnh đạo của ông Kim Jong-un

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga sẵn sàng 'thỏa hiệp' về hệ thống phòng thủ tên lửa
Nga sẵn sàng 'thỏa hiệp' về hệ thống phòng thủ tên lửa

VOV.VN - Tuy nhiên Nga không thay đổi lập trường của mình khi cho rằng hệ thống này có thể đe dọa an ninh Nga.

Nga sẵn sàng 'thỏa hiệp' về hệ thống phòng thủ tên lửa

Nga sẵn sàng 'thỏa hiệp' về hệ thống phòng thủ tên lửa

VOV.VN - Tuy nhiên Nga không thay đổi lập trường của mình khi cho rằng hệ thống này có thể đe dọa an ninh Nga.

“NATO không có lý do xây hệ thống phòng thủ tên lửa châu Âu”
“NATO không có lý do xây hệ thống phòng thủ tên lửa châu Âu”

VOV.VN - Nga vừa tái khẳng định quan điểm về hệ thống phòng thủ tên lửa của NATO tại châu Âu.

“NATO không có lý do xây hệ thống phòng thủ tên lửa châu Âu”

“NATO không có lý do xây hệ thống phòng thủ tên lửa châu Âu”

VOV.VN - Nga vừa tái khẳng định quan điểm về hệ thống phòng thủ tên lửa của NATO tại châu Âu.

Hai năm cầm quyền của lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un
Hai năm cầm quyền của lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un

VOV.VN - Ông Kim Jong-un kế nhiệm cha mình trong bối cảnh đặc biệt. Hai năm qua, bán đảo Triều Tiên cũng chứng kiến nhiều biến cố và căng thẳng.

Hai năm cầm quyền của lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un

Hai năm cầm quyền của lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un

VOV.VN - Ông Kim Jong-un kế nhiệm cha mình trong bối cảnh đặc biệt. Hai năm qua, bán đảo Triều Tiên cũng chứng kiến nhiều biến cố và căng thẳng.

Nga thử nghiệm RS-26- sát thủ của các hệ thống phòng thủ tên lửa
Nga thử nghiệm RS-26- sát thủ của các hệ thống phòng thủ tên lửa

VOV.VN - Hệ thống tên lửa RS-26 mới nhất của Nga, được mệnh danh là “sát thủ hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo” sẽ được Nga sử dụng vào năm 2016.

Nga thử nghiệm RS-26- sát thủ của các hệ thống phòng thủ tên lửa

Nga thử nghiệm RS-26- sát thủ của các hệ thống phòng thủ tên lửa

VOV.VN - Hệ thống tên lửa RS-26 mới nhất của Nga, được mệnh danh là “sát thủ hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo” sẽ được Nga sử dụng vào năm 2016.

Mỹ dự định đặt hệ thống phòng thủ tên lửa tại Hàn Quốc
Mỹ dự định đặt hệ thống phòng thủ tên lửa tại Hàn Quốc

VOV.VN - Triều Tiên đã phản đối dự định này của Mỹ và cam kết sẽ đáp trả bằng cách tăng cường chương trình hạt nhân của mình.

Mỹ dự định đặt hệ thống phòng thủ tên lửa tại Hàn Quốc

Mỹ dự định đặt hệ thống phòng thủ tên lửa tại Hàn Quốc

VOV.VN - Triều Tiên đã phản đối dự định này của Mỹ và cam kết sẽ đáp trả bằng cách tăng cường chương trình hạt nhân của mình.

Trung Quốc lo ngại Mỹ đặt hệ thống phòng thủ tên lửa tại Hàn Quốc
Trung Quốc lo ngại Mỹ đặt hệ thống phòng thủ tên lửa tại Hàn Quốc

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc ngày 4/2 bày tỏ quan ngại về khả năng Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa đánh chặn (Thaad) ở Hàn Quốc.

Trung Quốc lo ngại Mỹ đặt hệ thống phòng thủ tên lửa tại Hàn Quốc

Trung Quốc lo ngại Mỹ đặt hệ thống phòng thủ tên lửa tại Hàn Quốc

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc ngày 4/2 bày tỏ quan ngại về khả năng Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa đánh chặn (Thaad) ở Hàn Quốc.

Vì sao Triều Tiên quyết giữ con bài hạt nhân?
Vì sao Triều Tiên quyết giữ con bài hạt nhân?

(VOV) - Mặc cho sức ép của quốc tế và cả Trung Quốc, Triều Tiên vẫn một mực phát triển vũ khí hạt nhân như điểm tựa sống còn.

Vì sao Triều Tiên quyết giữ con bài hạt nhân?

Vì sao Triều Tiên quyết giữ con bài hạt nhân?

(VOV) - Mặc cho sức ép của quốc tế và cả Trung Quốc, Triều Tiên vẫn một mực phát triển vũ khí hạt nhân như điểm tựa sống còn.

Trung Quốc chỉ trích Mỹ đặt hệ thống phòng thủ tên lửa tại Nhật Bản
Trung Quốc chỉ trích Mỹ đặt hệ thống phòng thủ tên lửa tại Nhật Bản

VOV.VN - Hệ thống rada cảnh báo sớm mà Mỹ triển khai tại Nhật Bản là để cảnh báo các vụ phóng tên lửa từ phía Triều Tiên.

Trung Quốc chỉ trích Mỹ đặt hệ thống phòng thủ tên lửa tại Nhật Bản

Trung Quốc chỉ trích Mỹ đặt hệ thống phòng thủ tên lửa tại Nhật Bản

VOV.VN - Hệ thống rada cảnh báo sớm mà Mỹ triển khai tại Nhật Bản là để cảnh báo các vụ phóng tên lửa từ phía Triều Tiên.