Nhật Bản- Hàn Quốc tăng cường hợp tác an ninh

VOV.VN- Nhật Bản và Hàn Quốc cần phải tăng cường hợp tác an ninh tới cấp độ toàn cầu.

Đây là tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Gen Nakatani trong cuộc hội đàm với người đồng cấp Hàn Quốc Han Min-Koo tại thủ đô Seoul ngày 20/10.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Gen Nakatani. Ảnh Reuters

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, Bộ trưởng Nakatani đã có mặt tại thủ đô Seoul, bắt đầu chuyến thăm Hàn Quốc kéo dài 3 ngày. Ông Nakatani là Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản đầu tiên thăm Hàn Quốc trong gần 5 năm qua. 

Trong cuộc hội đàm với Bộ trưởng Han Min-Koo,  Bộ trưởng Nakatani khẳng định, Hàn Quốc và Nhật Bản nên tăng cường hợp tác về an ninh, không chỉ ở cấp độ khu vực mà cần phải vươn xa tới cấp độ toàn cầu.

Trước đó, trong thông báo đăng tải trên trạng mạng chính thức của Bộ quốc phòng Nhật Bản ngày 16/10, Bộ trưởng Nakatani khẳng định, Hàn Quốc là một trong những nước làng giềng quan trọng nhất với Nhật Bản, về cả địa chính trị lẫn an ninh.

Là các đồng minh thân cận của Mỹ, hai bên chia sẻ nhiều lợi ích chiến lược. Việc tăng cường hợp tác an ninh giữa hai nước sẽ rất có lợi cho việc đảm bảo hòa bình và ổn định tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

Chuyến thăm của Bộ trưởng Nakatani tới Hàn Quốc diễn ra trong bối cảnh đang có nhiều dấu hiệu tan băng trong quan hệ giữa hai nước đồng minh của Mỹ. Tuần trước trong chuyến thăm 4 ngày tới Washington, Tổng thống Park Geun-hye cũng để ngỏ khả năng đối thoại với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ- Nhật-Hàn nhất trí ký Hiệp ước đối phó với Triều Tiên
Mỹ- Nhật-Hàn nhất trí ký Hiệp ước đối phó với Triều Tiên

VOV.VN - Ba quốc gia này sẽ ký kết hiệp ước chia sẻ tình báo đầu tiên vào tuần tới để đối phó tốt hơn với các đe dọa hạt nhân và tên lửa từ Triều Tiên.

Mỹ- Nhật-Hàn nhất trí ký Hiệp ước đối phó với Triều Tiên

Mỹ- Nhật-Hàn nhất trí ký Hiệp ước đối phó với Triều Tiên

VOV.VN - Ba quốc gia này sẽ ký kết hiệp ước chia sẻ tình báo đầu tiên vào tuần tới để đối phó tốt hơn với các đe dọa hạt nhân và tên lửa từ Triều Tiên.

Mỹ, Nhật, Hàn chính thức bắt tay đối phó Triều Tiên
Mỹ, Nhật, Hàn chính thức bắt tay đối phó Triều Tiên

Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc ngày 29/12 ký thỏa thuận chia sẻ các thông tin nhạy cảm, trong đó có chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Mỹ, Nhật, Hàn chính thức bắt tay đối phó Triều Tiên

Mỹ, Nhật, Hàn chính thức bắt tay đối phó Triều Tiên

Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc ngày 29/12 ký thỏa thuận chia sẻ các thông tin nhạy cảm, trong đó có chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Nhật-Hàn giảng hòa, cán cân quyền lực Đông Á biến chuyển
Nhật-Hàn giảng hòa, cán cân quyền lực Đông Á biến chuyển

VOV.VN- Sự thay đổi trong quan hệ hai nước Nhật Bản-Hàn Quốc cũng sẽ không thể nằm ngoài cơ cấu chính trị chung của khu vực và thế giới.

Nhật-Hàn giảng hòa, cán cân quyền lực Đông Á biến chuyển

Nhật-Hàn giảng hòa, cán cân quyền lực Đông Á biến chuyển

VOV.VN- Sự thay đổi trong quan hệ hai nước Nhật Bản-Hàn Quốc cũng sẽ không thể nằm ngoài cơ cấu chính trị chung của khu vực và thế giới.

Ngoại trưởng Trung– Nhật– Hàn nhóm họp tại Seoul (Hàn Quốc)
Ngoại trưởng Trung– Nhật– Hàn nhóm họp tại Seoul (Hàn Quốc)

VOV.VN - Bất đồng lớn nhất giữa ba nước trong một vài năm qua xoay quanh vấn đề lịch sử thời chiến, hàng hải và tranh chấp lãnh thổ.

Ngoại trưởng Trung– Nhật– Hàn nhóm họp tại Seoul (Hàn Quốc)

Ngoại trưởng Trung– Nhật– Hàn nhóm họp tại Seoul (Hàn Quốc)

VOV.VN - Bất đồng lớn nhất giữa ba nước trong một vài năm qua xoay quanh vấn đề lịch sử thời chiến, hàng hải và tranh chấp lãnh thổ.

Mỹ - Nhật - Hàn cùng kêu gọi Trung Quốc kiềm chế trên biển Đông
Mỹ - Nhật - Hàn cùng kêu gọi Trung Quốc kiềm chế trên biển Đông

VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản: “Trung Quốc phải có trách nhiệm tuân thủ luật pháp quốc tế, tuân thủ các quy tắc và khuôn khổ khu vực đã thỏa thuận..."

Mỹ - Nhật - Hàn cùng kêu gọi Trung Quốc kiềm chế trên biển Đông

Mỹ - Nhật - Hàn cùng kêu gọi Trung Quốc kiềm chế trên biển Đông

VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản: “Trung Quốc phải có trách nhiệm tuân thủ luật pháp quốc tế, tuân thủ các quy tắc và khuôn khổ khu vực đã thỏa thuận..."