Nhật Bản khó xác định nguồn gốc lây nhiễm Covid-19

VOV.VN - Chính phủ Nhật Bản sẽ thiết lập và công bố tiêu chuẩn để người dân biết khi nào và làm thế nào để được tư vấn y tế về Covid-19.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra phức tạp và đã xuất hiện tại nhiều tỉnh thành, Chính phủ Nhật Bản chiều tối 16/2 đã lần đầu tiên họp Nhóm chuyên gia phòng chống dịch bệnh. 

Nhật Bản có 800 trung tâm y tế đủ khả năng chẩn đoán, điều trị Covid-19. Ảnh minh họa: The JapanTimes.

Tại cuộc họp, Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo thông báo, Nhật Bản đã nâng từ 726 lên 800 trung tâm y tế có đủ khả năng chẩn đoán, điều trị Covid-19. Ông hy vọng các chuyên gia tập trung thảo luận, đưa ra những biện pháp chẩn đoán nhanh chóng  và phương pháp điều trị hiệu quả cho người nhiễm bệnh, đặc biệt là bệnh nhân cao tuổi. Thủ tướng cũng yêu cầu mỗi chuyên gia phải chung tay chung sức để bảo vệ tính mạng và sức khỏe người dân.

Nhóm chuyên gia bao gồm 12 nhà nghiên cứu thuộc Trung tâm nghiên cứu bệnh truyền nhiễm quốc gia, đang hoạt động và tham mưu về bệnh dịch cho Bộ Y tế và  Lao động. Các chuyên gia cho rằng có khả năng có những góc độ không thể xác định nguồn gốc lây nhiễm từ đâu. Cụ thể qua những bệnh nhân đã nhiễm và đang được điều trị cho thấy có khả năng người bệnh bị lây nhiễm qua tiếp xúc với người bị bệnh trước đó, hoặc đối với những người bị sốt, viêm đường hô hấp mà sau một tuần không khỏi. Bệnh thường tập trung vào đối tượng người già và người có sức khỏe yếu… 

Bộ trưởng Y tế Nhật Bản Kato Katsuobu cho biết, Chính phủ sẽ thiết lập và công bố tiêu chuẩn để người dân biết khi nào và làm thế nào để được tư vấn y tế về Covid-19.

Tuần trước, Nhật Bản công bố trường hợp tử vong đầu tiên do Covid-19. Giới chức y tế nước này đang gặp khó khăn trong việc xác định con đường lây lan của một số ca nhiễm bệnh đang xuất hiện tại nhiều nơi trong nước.

Trong khi đó, tối 16/2, chuyến bay thứ 5 đã xuất phát từ thủ đô Tokyo để đón công dân Nhật Bản tại Vũ Hán có nguyện vọng về nước. Dự kiến chuyến bay này sẽ về đến Nhật Bản trong ngày 17/2. Chuyến bay này cũng chở theo một số vật tư y tế, trong đó có trang phục bảo hộ, để viện trợ cho Trung Quốc đối phó với dịch bệnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc: Tỷ lệ ca bệnh nặng giảm rõ rệt, đã xuất hiện “điểm ngoặt“?
Trung Quốc: Tỷ lệ ca bệnh nặng giảm rõ rệt, đã xuất hiện “điểm ngoặt“?

VOV.VN - Theo thống kê của giới chức y tế Trung Quốc, tỷ lệ người nhiễm Covid-19 nặng đạt đỉnh ở Vũ Hán hôm 28/1, ở mức 32,4%, đến ngày 15/2 giảm còn 21,6%.

Trung Quốc: Tỷ lệ ca bệnh nặng giảm rõ rệt, đã xuất hiện “điểm ngoặt“?

Trung Quốc: Tỷ lệ ca bệnh nặng giảm rõ rệt, đã xuất hiện “điểm ngoặt“?

VOV.VN - Theo thống kê của giới chức y tế Trung Quốc, tỷ lệ người nhiễm Covid-19 nặng đạt đỉnh ở Vũ Hán hôm 28/1, ở mức 32,4%, đến ngày 15/2 giảm còn 21,6%.

Nhiều nước sơ tán công dân khỏi tàu Diamond Princess để tránh Covid-19
Nhiều nước sơ tán công dân khỏi tàu Diamond Princess để tránh Covid-19

VOV.VN - Thời gian cách ly tàu Diamond Princess dự kiến kết thúc vào ngày 19/2, song những diễn biến mới đây có thể ảnh hưởng tới thời hạn này.

Nhiều nước sơ tán công dân khỏi tàu Diamond Princess để tránh Covid-19

Nhiều nước sơ tán công dân khỏi tàu Diamond Princess để tránh Covid-19

VOV.VN - Thời gian cách ly tàu Diamond Princess dự kiến kết thúc vào ngày 19/2, song những diễn biến mới đây có thể ảnh hưởng tới thời hạn này.

Nga: Hai bệnh nhân nhiễm Covid-19 đã bình phục xuất viện
Nga: Hai bệnh nhân nhiễm Covid-19 đã bình phục xuất viện

VOV.VN - Tính đến ngày 16/2, Nga chưa phát hiện thêm các trường hợp nhiễm Covid-19, trong khi các trường hợp dương tính trước đó đã hồi phục và xuất viện.

Nga: Hai bệnh nhân nhiễm Covid-19 đã bình phục xuất viện

Nga: Hai bệnh nhân nhiễm Covid-19 đã bình phục xuất viện

VOV.VN - Tính đến ngày 16/2, Nga chưa phát hiện thêm các trường hợp nhiễm Covid-19, trong khi các trường hợp dương tính trước đó đã hồi phục và xuất viện.