Nhật Bản không kéo dài việc nghỉ học trên toàn quốc vì dịch Covid-19

VOV.VN - Thủ tướng Abe đã chỉ đạo Bộ Giáo dục, Văn hóa và Khoa học sớm đưa ra những biện pháp cụ thể chuẩn bị cho năm học mới bắt đầu vào đầu tháng 4 tới.

Chiều 20/3, Thủ tướng Abe Shinzo đã chủ trì cuộc họp về phòng chống dịch Covid-19 tổ chức tại Phủ Thủ tướng. Cuộc họp đã bàn về những biện pháp cụ thể nhằm tiếp tục chiến đấu với dịch bệnh.

Ảnh minh họa: AFP

Liên quan đến việc có cho các bậc học từ tiểu học tới phổ thông trung học tiếp tục nghỉ học hay không? Thủ tướng Abe đã chỉ đạo Bộ Giáo dục, Văn hóa và Khoa học sớm đưa ra những biện pháp cụ thể nhằm chuẩn bị cho khai giảng năm học mới bắt đầu từ đầu tháng 4 tới.

Về việc có tiếp tục cấm các hoạt động văn hóa, thể thao…hay không?, ông Abe chỉ đạo rằng Hội nghị các nhà chuyên gia về dịch bệnh cũng đã đưa ra những quyết định rất thận trọng. Trong trường hợp những nhà tổ chức sẽ quyết định mở các sự kiện cũng cần phải tham khảo cách phòng chống dịch, lưu ý đầy đủ công tác y tế.

Bộ trưởng Giáo dục, Văn hóa và Khoa học Nhật Bản, ông Koichi Hagiuda trong buổi họp báo sau Hội nghị khẳng định rằng Bộ có chủ trương không kéo dài yêu cầu nghỉ học toàn bộ các trường học trên toàn quốc. Điều này sẽ được hướng dẫn chi tiết trên đường dây nóng của Bộ.

Trước đó, Nhóm chuyên gia của chính phủ Nhật Bản đề xuất cả nước hủy hoặc hoãn tổ chức các sự kiện trên tinh thần tự nguyện. Theo nhóm chuyên gia, Nhật Bản đã kiểm soát được đợt bùng phát dịch ở mức độ nhất định. Tuy nhiên, nếu cả nước có nhiều khu vực có số ca nhiễm tăng mạnh mà không rõ đường lây nhiễm, tình trạng này có thể dẫn đến dịch quy mô lớn với số ca nhiễm tăng bùng nổ.

Do đó, cần phải có đối sách cho từng khu vực. Chính quyền các địa phương có số ca lây nhiễm đang tăng cần cân nhắc có cần tuyên bố tình trạng khẩn cấp và yêu cầu tự nguyện hoãn hoặc hủy bỏ tất cả các sự kiện hay không.

Đối với các địa phương bắt đầu kiềm chế được tình trạng lây nhiễm, chính quyền có thể xem xét dần cho phép tổ chức các hoạt động có nguy cơ lây nhiễm thấp. Đối với các địa phương chưa xác nhận có ca nhiễm nào, chính quyền có thể cho phép nối lại các sự kiện có nguy cơ lây nhiễm thấp, ví dụ như các hoạt động của trường học, xem các sự kiện thể thao ngoài trời và các sự kiện tại các cơ sở văn hóa.

Trong khi đó, Theo Bộ Y tế và Lao động Nhật Bản, đến thời điểm  16h30 chiều nay (20/3-giờ địa phương), có thêm 8 người nhiễm mới virus SARS-CoV-2, nâng tổng số người nhiễm trong Nhật Bản lên 969 người.

Nếu như cộng thêm số người nhiễm từ du thuyền Diamond Princess (712 người), 14 người về trên máy bay thuê bao, 17 người là nhân viên kiểm dịch và của Bộ Y tế và Lao động,  thì tổng số người nhiễm tại Nhật Bản là 1.698 người. Số người tử vong lên tới 41 người.

Địa phương có nhiều người nhiễm nhất đó là Hokkaido với 158 người, và cũng là ngày đầu tiên sau nhiều ngày không có người nhiễm mới. Aichi đứng thứ 2 với 134 người.

Thủ đô Tokyo đứng thứ 4 với 118 người bị nhiễm và được coi là nơi có số người nhiễm tăng nhiều nhất trong mấy ngày qua. Số địa phương có người nhiễm bệnh lên đến 39/47 tỉnh thành. Cũng theo Bộ Y tế và Lao động,  có 766 người đã được ra viện./.

Bùi Hùng/VOV-Tokyo 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quan điểm của Nhật Bản về phát ngôn “virus Trung Quốc” của ông Trump
Quan điểm của Nhật Bản về phát ngôn “virus Trung Quốc” của ông Trump

VOV.VN - Ông Yoshihide cho rằng hiện tại Trung Quốc vẫn đang có những phản bác lại phát ngôn của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Quan điểm của Nhật Bản về phát ngôn “virus Trung Quốc” của ông Trump

Quan điểm của Nhật Bản về phát ngôn “virus Trung Quốc” của ông Trump

VOV.VN - Ông Yoshihide cho rằng hiện tại Trung Quốc vẫn đang có những phản bác lại phát ngôn của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Dịch Covid-19 lan rộng ra các địa phương của Nhật Bản
Dịch Covid-19 lan rộng ra các địa phương của Nhật Bản

VOV.VN - Dịch Covid-19 đã lan rộng ra 38 trong tổng số 47 tỉnh thành của Nhật Bản sau khi tỉnh Miyagi ghi nhận ca mắc Covid-19 đầu tiên.

Dịch Covid-19 lan rộng ra các địa phương của Nhật Bản

Dịch Covid-19 lan rộng ra các địa phương của Nhật Bản

VOV.VN - Dịch Covid-19 đã lan rộng ra 38 trong tổng số 47 tỉnh thành của Nhật Bản sau khi tỉnh Miyagi ghi nhận ca mắc Covid-19 đầu tiên.

Nhật Bản phát hiện loại thuốc có thể điều trị cho người mắc Covid-19
Nhật Bản phát hiện loại thuốc có thể điều trị cho người mắc Covid-19

VOV.VN- Các nhà nghiên cứu Nhật Bản phát hiện 1 loại thuốc điều trị bệnh viêm tụy cấp có thể hiệu quả trong điều trị cho bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2. 

Nhật Bản phát hiện loại thuốc có thể điều trị cho người mắc Covid-19

Nhật Bản phát hiện loại thuốc có thể điều trị cho người mắc Covid-19

VOV.VN- Các nhà nghiên cứu Nhật Bản phát hiện 1 loại thuốc điều trị bệnh viêm tụy cấp có thể hiệu quả trong điều trị cho bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2.