Nhật Bản lo ngại các nước láng giếng tăng cường binh lực

VOV.VN - Ngân sách quốc phòng của Trung Quốc đã lớn gấp 3 lần ngân sách quốc phòng Nhật Bản.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản hôm nay (5/8) tuyên bố nước này cảm thấy bị đe dọa an ninh trong bối cảnh Triều Tiên đẩy mạnh phát triển tên lửa còn Trung Quốc và Nga tăng cường các hoạt động quân sự trong khu vực.

Tàu chiến Trung Quốc (ảnh: AP)

Sách Trắng hàng năm của Bộ này xuất hiện sau khi Triều Tiên thi thoảng lại thử tên lửa đạn đạo thách thức lệnh cấm của Liên Hợp Quốc, còn Nhật Bản thì phải huy động chiến đấu cơ rất nhiều lần từ tháng 4 đến tháng 6 do máy bay Trung Quốc và Nga bay sát không phận Nhật Bản.

Sách Trắng có đoạn: “Với xu hướng hiện đại hóa và củng cố quân đội cùng các hoạt động quân sự ngày càng mạnh mẽ hơn của các nước láng giềng, các thách thức an ninh và nhân tố gây bất ổn cho Nhật Bản và những nước còn lại ở châu Á-Thái Bình Dương ngày càng trở nên nghiêm trọng”.

Báo cáo của Bộ Quốc phòng Nhật Bản coi hành động của Trung Quốc trong các tranh chấp hàng hải với các nước khác là “cậy thế kẻ lớn”, đồng thời kêu gọi Trung Quốc tuân thủ các thông lệ quốc tế.

Hồi tháng 11/2013 Trung Quốc đã đơn phương áp đặt một vùng nhận dạng phòng không trên một vùng rộng lớn của Biển Hoa Đông, bao gồm cả quần đảo tranh chấp Điều Ngư/Senkaku, đồng thời cảnh báo sẽ áp dụng các “biện pháp phòng vệ khẩn cấp” đối với các máy bay không chịu thông báo thông tin nhận diện.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản khẳng định: “Đây là những biện pháp rất nguy hiểm có thể dẫn tới việc đơn phương thay đổi hiện trạng trên Biển Hoa Đông, tình trạng leo thang căng thẳng, và một số bước phát triển khôn lường… Chúng tôi đặc biệt quan ngại”.

Ngân sách quốc phòng Trung Quốc đang tăng 4 lần trong thập kỷ qua, từ mức 808 tỷ nhân dân tệ (tương đương 131 tỷ USD), trong khi chi phí quốc phòng của Nhật Bản làm giảm 1,9% trong cùng thời kỳ xuống mức mức 4780 tỷ yen (tương đương 47 tỷ USD).

Vào cuối năm nay Nhật Bản và Mỹ theo kế hoạch sẽ sửa đổi một số quy định về hợp tác nhằm ứng phó tốt hơn với môi trường an ninh đã thay đổi và xử lý các mối đe dọa trong vũ trụ và không gian mạng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hình ảnh hiếm hoi về tàu hải quân Trung Quốc
Hình ảnh hiếm hoi về tàu hải quân Trung Quốc

VOV.VN - Hai tàu của Trung Quốc mà các phóng viên vừa được cho phép ghé thăm là tàu bệnh viện Ark Peace và tàu khu trục Hải Khẩu.

Hình ảnh hiếm hoi về tàu hải quân Trung Quốc

Hình ảnh hiếm hoi về tàu hải quân Trung Quốc

VOV.VN - Hai tàu của Trung Quốc mà các phóng viên vừa được cho phép ghé thăm là tàu bệnh viện Ark Peace và tàu khu trục Hải Khẩu.

Quân đội Trung Quốc nói cáo buộc tin tặc của Mỹ không chuẩn
Quân đội Trung Quốc nói cáo buộc tin tặc của Mỹ không chuẩn

(VOV) - Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã lên tiếng cho rằng báo cáo của công ty bảo mật Mỹ có lỗi về mặt kỹ thuật.

Quân đội Trung Quốc nói cáo buộc tin tặc của Mỹ không chuẩn

Quân đội Trung Quốc nói cáo buộc tin tặc của Mỹ không chuẩn

(VOV) - Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã lên tiếng cho rằng báo cáo của công ty bảo mật Mỹ có lỗi về mặt kỹ thuật.

Hải quân Trung Quốc - Nga tập trận gần Điếu Ngư/Senkaku
Hải quân Trung Quốc - Nga tập trận gần Điếu Ngư/Senkaku

VOV.VN - Lần đầu tiên, hải quân hai nước sẽ tham gia diễn tập chung tại vùng biển gần quần đảo Điếu Ngư (hay còn gọi là Senkaku).

Hải quân Trung Quốc - Nga tập trận gần Điếu Ngư/Senkaku

Hải quân Trung Quốc - Nga tập trận gần Điếu Ngư/Senkaku

VOV.VN - Lần đầu tiên, hải quân hai nước sẽ tham gia diễn tập chung tại vùng biển gần quần đảo Điếu Ngư (hay còn gọi là Senkaku).

Trung Quốc và “chiến lược bành trướng” nhằm thâu tóm Biển Đông
Trung Quốc và “chiến lược bành trướng” nhằm thâu tóm Biển Đông

VOV.VN - Trong vài tháng qua, Trung Quốc đã đẩy nhanh các hoạt động xây dựng trái phép trên Biển Đông, mới đây nhất là việc xây trường học trái phép trên Hoàng Sa.

Trung Quốc và “chiến lược bành trướng” nhằm thâu tóm Biển Đông

Trung Quốc và “chiến lược bành trướng” nhằm thâu tóm Biển Đông

VOV.VN - Trong vài tháng qua, Trung Quốc đã đẩy nhanh các hoạt động xây dựng trái phép trên Biển Đông, mới đây nhất là việc xây trường học trái phép trên Hoàng Sa.

Mỹ phản ứng trước việc Trung Quốc điều 4 giàn khoan vào Biển Đông
Mỹ phản ứng trước việc Trung Quốc điều 4 giàn khoan vào Biển Đông

VOV.VN - Cả Tổng thống Mỹ lẫn phát ngôn viên Bộ Ngoại giao đều đặc biệt quan tâm đến vấn đề các giàn khoan mới của Trung Quốc.

Mỹ phản ứng trước việc Trung Quốc điều 4 giàn khoan vào Biển Đông

Mỹ phản ứng trước việc Trung Quốc điều 4 giàn khoan vào Biển Đông

VOV.VN - Cả Tổng thống Mỹ lẫn phát ngôn viên Bộ Ngoại giao đều đặc biệt quan tâm đến vấn đề các giàn khoan mới của Trung Quốc.

Truyền thông quốc tế phản ánh việc Trung Quốc rút giàn khoan
Truyền thông quốc tế phản ánh việc Trung Quốc rút giàn khoan

VOV.VN - Các hãng thông tấn và báo lớn như AP, Reuters và Guardian đồng loạt đưa tin về động thái mới này của Trung Quốc.

Truyền thông quốc tế phản ánh việc Trung Quốc rút giàn khoan

Truyền thông quốc tế phản ánh việc Trung Quốc rút giàn khoan

VOV.VN - Các hãng thông tấn và báo lớn như AP, Reuters và Guardian đồng loạt đưa tin về động thái mới này của Trung Quốc.

Tình báo mạng của Mỹ nhìn xuyên thấu đối thủ Trung Quốc?
Tình báo mạng của Mỹ nhìn xuyên thấu đối thủ Trung Quốc?

VOV.VN - Tiết lộ mới đây cho thấy lực lượng tình báo tín hiệu của Mỹ (mà đại diện là NSA) cao tay đến nhường nào.

Tình báo mạng của Mỹ nhìn xuyên thấu đối thủ Trung Quốc?

Tình báo mạng của Mỹ nhìn xuyên thấu đối thủ Trung Quốc?

VOV.VN - Tiết lộ mới đây cho thấy lực lượng tình báo tín hiệu của Mỹ (mà đại diện là NSA) cao tay đến nhường nào.

Quân đội Trung Quốc tiếp tục bị tố cáo ăn cắp qua mạng
Quân đội Trung Quốc tiếp tục bị tố cáo ăn cắp qua mạng

VOV.VN - Thêm một công ty an ninh internet nữa của Mỹ đứng ra phanh phui gián điệp mạng của Trung Quốc.

Quân đội Trung Quốc tiếp tục bị tố cáo ăn cắp qua mạng

Quân đội Trung Quốc tiếp tục bị tố cáo ăn cắp qua mạng

VOV.VN - Thêm một công ty an ninh internet nữa của Mỹ đứng ra phanh phui gián điệp mạng của Trung Quốc.

Trung Quốc điều thêm 4 giàn khoan ra Biển Đông
Trung Quốc điều thêm 4 giàn khoan ra Biển Đông

VOV.VN - Một chuyên gia nghiên cứu của Trung Quốc đã gọi đây là “động thái chiến lược”.

Trung Quốc điều thêm 4 giàn khoan ra Biển Đông

Trung Quốc điều thêm 4 giàn khoan ra Biển Đông

VOV.VN - Một chuyên gia nghiên cứu của Trung Quốc đã gọi đây là “động thái chiến lược”.

Tình báo Ấn Độ mổ xẻ thủ đoạn của Trung Quốc ở Biển Đông - Ấn Độ Dương
Tình báo Ấn Độ mổ xẻ thủ đoạn của Trung Quốc ở Biển Đông - Ấn Độ Dương

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban Tình báo Ấn Độ đã vạch ra các toan tính thâm hiểm của Trung Quốc đối với Biển Đông, Ấn Độ Dương và lãnh thổ Ấn Độ.

Tình báo Ấn Độ mổ xẻ thủ đoạn của Trung Quốc ở Biển Đông - Ấn Độ Dương

Tình báo Ấn Độ mổ xẻ thủ đoạn của Trung Quốc ở Biển Đông - Ấn Độ Dương

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban Tình báo Ấn Độ đã vạch ra các toan tính thâm hiểm của Trung Quốc đối với Biển Đông, Ấn Độ Dương và lãnh thổ Ấn Độ.