Nhật Bản lo ngại Trung Quốc tăng cường năng lực quân sự

VOV.VN - Trước thông tin gần đây Trung Quốc đã phóng thử nghiệm tên lửa siêu thanh nhanh hơn tốc độ âm thanh, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Hirokazu Matsuno hôm nay (18/10) đã bày tỏ lo ngại về việc này.

Một tờ báo của Anh đã thông tin vụ thử nghiệm phóng tên lửa này của Trung Quốc diễn ra vào tháng 8. Tên lửa siêu thanh có thể mang vũ khí hạt nhân và bay nhanh hơn tốc độ âm thanh. Trong khi tên lửa đạn đạo bay cao theo hình vòng cung để đến mục tiêu, tên lửa siêu thanh bay theo quỹ đạo tầm thấp, tiếp cận mục tiêu nhanh hơn và rất khó nhận biết.

Ông Matsuno cho rằng Trung Quốc cấp tốc phát triển vũ khí siêu thanh nhằm tăng cường khả năng công kích của mình. Gần đây, việc Trung Quốc không minh bạch, tiếp tục gia tăng ngân sách quốc phòng, tăng cường tốc độ và phạm vi năng lực quân sự bao gồm sức mạnh hạt nhân, tên lửa, mở rộng hoạt động quân sự nhanh chóng tại khu vực hải dương và trên không… sẽ trở thành mối lo ngại lớn đối với an ninh của Nhật Bản, khu vực và thế giới.

Trước sự đe dọa mới này, Chánh văn phòng Nội các cho biết Nhật Bản sẽ có những chuẩn bị nhằm đối phó với tình huống xấu xảy ra.

Mỹ và Nga cũng đang nghiên cứu tên lửa siêu thanh. Những vũ khí này bay nhanh hơn tốc độ âm thanh và có thể thay đổi hành trình trong khi bay, khiến chúng khó bị theo dõi hơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Putin: Nga sở hữu tên lửa siêu thanh tốc độ trên Mach 25
Tổng thống Putin: Nga sở hữu tên lửa siêu thanh tốc độ trên Mach 25

VOV.VN - Trong khuôn khổ "Tuần lễ Năng lượng Nga" đang diễn ra tại Moscow, Tổng thống Putin cho biết Nga sở hữu những loại vũ khí có một không hai trên thế giới, song Moscow không lạm dụng vị thế vượt trội của mình.

Tổng thống Putin: Nga sở hữu tên lửa siêu thanh tốc độ trên Mach 25

Tổng thống Putin: Nga sở hữu tên lửa siêu thanh tốc độ trên Mach 25

VOV.VN - Trong khuôn khổ "Tuần lễ Năng lượng Nga" đang diễn ra tại Moscow, Tổng thống Putin cho biết Nga sở hữu những loại vũ khí có một không hai trên thế giới, song Moscow không lạm dụng vị thế vượt trội của mình.

Liệu tên lửa phòng không gắn đầu đạn hạt nhân có còn cần thiết?
Liệu tên lửa phòng không gắn đầu đạn hạt nhân có còn cần thiết?

VOV.VN - Tên lửa phòng không có điều khiển gắn đầu đạn hạt nhân hiếm khi được đề cập trên các phương tiện truyền thông và không phải ai cũng biết về sự tồn tại của chúng.

Liệu tên lửa phòng không gắn đầu đạn hạt nhân có còn cần thiết?

Liệu tên lửa phòng không gắn đầu đạn hạt nhân có còn cần thiết?

VOV.VN - Tên lửa phòng không có điều khiển gắn đầu đạn hạt nhân hiếm khi được đề cập trên các phương tiện truyền thông và không phải ai cũng biết về sự tồn tại của chúng.

Chạy đua để dẫn đầu, tại sao các nước đều muốn sở hữu tên lửa siêu thanh?
Chạy đua để dẫn đầu, tại sao các nước đều muốn sở hữu tên lửa siêu thanh?

VOV.VN - Triều Tiên, Mỹ và Nga gần đây đã tiến hành thử tên lửa siêu thanh và đã thu về những kết quả nhất định. Điều gì khiến cho không chỉ 3 quốc gia này mà hàng loạt nước khác trên thế giới đang tập trung mạnh mẽ vào việc phát triển công nghệ siêu thanh?

Chạy đua để dẫn đầu, tại sao các nước đều muốn sở hữu tên lửa siêu thanh?

Chạy đua để dẫn đầu, tại sao các nước đều muốn sở hữu tên lửa siêu thanh?

VOV.VN - Triều Tiên, Mỹ và Nga gần đây đã tiến hành thử tên lửa siêu thanh và đã thu về những kết quả nhất định. Điều gì khiến cho không chỉ 3 quốc gia này mà hàng loạt nước khác trên thế giới đang tập trung mạnh mẽ vào việc phát triển công nghệ siêu thanh?