Nhật Bản lo ngại Trung Quốc tập trận 

VOV.VN - Trong buổi họp báo ngày hôm nay (3/8), Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Matsuno Hirokazu đã lên tiếng bày tỏ quan ngại sau khi Trung Quốc tuyên bố sẽ tổ chức tập trận quân sự từ ngày 4/8.

Ông Matsuno cho rằng, khu vực tập trận của Trung Quốc bao gồm cả Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản. Nội dung diễn tập có cả phần huấn luyện bắn đạn thật. Nhật Bản thật sự lo ngại về việc này.

Liên quan đến chuyến thăm Đài Loan (Trung Quốc) của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi, ông Mastuno cho biết, Nhật Bản không có chủ trương bình luận về chuyến thăm này.

Xung quanh căng thẳng Mỹ-Trung, Chánh văn phòng nội các Nhật Bản khẳng định hòa bình và ổn định của Eo biển Đài Loan rất quan trọng đối với an ninh của Nhật Bản cũng như ổn định của thế giới. Nhật Bản có lập trường nhất quán rằng mong muốn vấn đề Đài Loan được giải quyết một cách hòa bình thông qua đối thoại.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi dự kiến sẽ tới Nhật Bản và Hàn Quốc sau khi thăm Đài Loan (Trung Quốc). Trước đó, bà đã thăm Singapore, Malaysia.

Nhật Bản là một trong những điểm dừng chân của bà Pelosi trong chuyến thăm châu Á lần này. Dự kiến Thủ tướng Kishida Fumio sẽ hội đàm với bà Pelosi vào ngày 5/8, trao đổi ý kiến về quan hệ đồng minh Nhật-Mỹ.

Chuyến thăm lần này tới châu Á của Chủ tịch Hạ viện Pelosi được cho là thúc đẩy thực hiện chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản và Hàn Quốc tập trận cùng Mỹ, Australia, Canada đối phó Triều Tiên
Nhật Bản và Hàn Quốc tập trận cùng Mỹ, Australia, Canada đối phó Triều Tiên

VOV.VN - Bắt đầu từ 1/8, Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Australia và Canada sẽ tiến hành cuộc tập ​trận chung mang tên “Pacific Dragon” (Rồng Thái Bình Dương) ở ngoài khơi biển Hawaii (Mỹ). Cuộc tập trận do Bộ Tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ chủ quản sẽ kết thúc vào ngày 14/8 tới.

Nhật Bản và Hàn Quốc tập trận cùng Mỹ, Australia, Canada đối phó Triều Tiên

Nhật Bản và Hàn Quốc tập trận cùng Mỹ, Australia, Canada đối phó Triều Tiên

VOV.VN - Bắt đầu từ 1/8, Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Australia và Canada sẽ tiến hành cuộc tập ​trận chung mang tên “Pacific Dragon” (Rồng Thái Bình Dương) ở ngoài khơi biển Hawaii (Mỹ). Cuộc tập trận do Bộ Tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ chủ quản sẽ kết thúc vào ngày 14/8 tới.

Mỹ và Nhật Bản xúc tiến lập "NATO kinh tế" đối phó Trung Quốc
Mỹ và Nhật Bản xúc tiến lập "NATO kinh tế" đối phó Trung Quốc

VOV.VN - Cả Mỹ và Nhật Bản đang tiến tới thành lập "NATO kinh tế" để đối phó với Trung Quốc. Hai nước có kế hoạch tập hợp ảnh hưởng kinh tế của mình để ngăn Trung Quốc biến các nguồn lực khổng lồ của mình thành các chiến thắng chiến lược.

Mỹ và Nhật Bản xúc tiến lập "NATO kinh tế" đối phó Trung Quốc

Mỹ và Nhật Bản xúc tiến lập "NATO kinh tế" đối phó Trung Quốc

VOV.VN - Cả Mỹ và Nhật Bản đang tiến tới thành lập "NATO kinh tế" để đối phó với Trung Quốc. Hai nước có kế hoạch tập hợp ảnh hưởng kinh tế của mình để ngăn Trung Quốc biến các nguồn lực khổng lồ của mình thành các chiến thắng chiến lược.

Mỹ và Nhật Bản thiết lập đối thoại kinh tế cấp cao
Mỹ và Nhật Bản thiết lập đối thoại kinh tế cấp cao

VOV.VN - Mỹ và đồng minh Nhật Bản ngày 29/7 đã thiết lập cơ chế đối thoại kinh tế cấp cao mới nhằm ứng phó với Trung Quốc cũng như các ảnh hưởng gây gián đoạn chuỗi cung ứng của cuộc khủng hoảng Ukraine.

Mỹ và Nhật Bản thiết lập đối thoại kinh tế cấp cao

Mỹ và Nhật Bản thiết lập đối thoại kinh tế cấp cao

VOV.VN - Mỹ và đồng minh Nhật Bản ngày 29/7 đã thiết lập cơ chế đối thoại kinh tế cấp cao mới nhằm ứng phó với Trung Quốc cũng như các ảnh hưởng gây gián đoạn chuỗi cung ứng của cuộc khủng hoảng Ukraine.

Nhật Bản phản bác lập trường Trung Quốc về Sách Trắng Quốc phòng 2022
Nhật Bản phản bác lập trường Trung Quốc về Sách Trắng Quốc phòng 2022

VOV.VN - Hôm nay (26/7), Bộ trưởng phòng vệ Nhật Bản Kishi Nobuo đã lên tiếng về việc Trung Quốc bày tỏ sự phản đối với lập trường của Nhật Bản nêu trong Sách Trắng Quốc phòng năm 2022 vừa công bố ngày 22/7 vừa qua.

Nhật Bản phản bác lập trường Trung Quốc về Sách Trắng Quốc phòng 2022

Nhật Bản phản bác lập trường Trung Quốc về Sách Trắng Quốc phòng 2022

VOV.VN - Hôm nay (26/7), Bộ trưởng phòng vệ Nhật Bản Kishi Nobuo đã lên tiếng về việc Trung Quốc bày tỏ sự phản đối với lập trường của Nhật Bản nêu trong Sách Trắng Quốc phòng năm 2022 vừa công bố ngày 22/7 vừa qua.