Nhật Bản phản bác lập trường Trung Quốc về Sách Trắng Quốc phòng 2022

VOV.VN - Hôm nay (26/7), Bộ trưởng phòng vệ Nhật Bản Kishi Nobuo đã lên tiếng về việc Trung Quốc bày tỏ sự phản đối với lập trường của Nhật Bản nêu trong Sách Trắng Quốc phòng năm 2022 vừa công bố ngày 22/7 vừa qua.

Ông Kishi Nobuo khẳng định rằng Sách Trắng Quốc phòng Nhật Bản năm 2022 là cuốn sách xuất bản thường niên, đăng tải những nội dung và phân tích khách quan về môi trường an ninh Nhật Bản và quốc tế, trong đó có Trung Quốc.

Ông Kishi nhấn mạnh, Trung Quốc bên cạnh việc giữ vai trò một cách có trách nhiệm và mang tính xây dựng vì hòa bình, ổn định của khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, tuân thủ quy tắc hoạt động quốc tế, cần phải tăng cường tính minh bạch của chính sách quốc phòng và sức mạnh quân đội.

Sách Trắng cho rằng Trung Quốc đang tiếp tục hoạt động chính đáng hóa chủ trương đơn phương thay đổi hiện trạng tại khu vực Biển Đông và Hoa Đông. Bên cạnh đó, Sách Trắng cũng đề cập việc Nhật Bản cần phải tăng cường cảnh giác đối với việc Trung Quốc tăng cường sức mạnh quân đội.

Với những nội dung trên, Trung Quốc đã bày tỏ sự phản đối, đồng thời kháng nghị lên chính phủ Nhật Bản./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga tiếp tục là nhà cung cấp dầu thô lớn nhất của Trung Quốc
Nga tiếp tục là nhà cung cấp dầu thô lớn nhất của Trung Quốc

VOV.VN - Nga trở thành nhà cung cấp dầu thô hàng tháng lớn nhất của Trung Quốc trong tháng 5 và tháng 6 và giá nhập khẩu dầu thô trung bình hàng tháng của nước này thấp hơn so với Saudi Arabia – nguồn nhập khẩu dầu thô hàng đầu của Trung Quốc. 

Nga tiếp tục là nhà cung cấp dầu thô lớn nhất của Trung Quốc

Nga tiếp tục là nhà cung cấp dầu thô lớn nhất của Trung Quốc

VOV.VN - Nga trở thành nhà cung cấp dầu thô hàng tháng lớn nhất của Trung Quốc trong tháng 5 và tháng 6 và giá nhập khẩu dầu thô trung bình hàng tháng của nước này thấp hơn so với Saudi Arabia – nguồn nhập khẩu dầu thô hàng đầu của Trung Quốc. 

Nga và Trung Quốc tuần tra chung trên không ở biển Nhật Bản và biển Hoa Đông 
Nga và Trung Quốc tuần tra chung trên không ở biển Nhật Bản và biển Hoa Đông 

VOV.VN - Ngày 24/5, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, máy bay ném bom chiến lược của Nga và Trung Quốc đã hoàn tất 13h tuần tra chung trên không phận biển Nhật Bản và biển Hoa Đông. 

Nga và Trung Quốc tuần tra chung trên không ở biển Nhật Bản và biển Hoa Đông 

Nga và Trung Quốc tuần tra chung trên không ở biển Nhật Bản và biển Hoa Đông 

VOV.VN - Ngày 24/5, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, máy bay ném bom chiến lược của Nga và Trung Quốc đã hoàn tất 13h tuần tra chung trên không phận biển Nhật Bản và biển Hoa Đông. 

Nhật Bản lo ngại tàu sân bay Trung Quốc tiếp cận khu vực Okinawa
Nhật Bản lo ngại tàu sân bay Trung Quốc tiếp cận khu vực Okinawa

VOV.VN - Bộ trưởng phòng vệ Nhật Bản Kishi Nobuo hôm nay (10/5) đã bày tỏ lo ngại trước việc tàu sân bay “Liêu Ninh” của Trung Quốc tiếp cận khu vực các đảo phía Tây Nam, Nhật Bản.

Nhật Bản lo ngại tàu sân bay Trung Quốc tiếp cận khu vực Okinawa

Nhật Bản lo ngại tàu sân bay Trung Quốc tiếp cận khu vực Okinawa

VOV.VN - Bộ trưởng phòng vệ Nhật Bản Kishi Nobuo hôm nay (10/5) đã bày tỏ lo ngại trước việc tàu sân bay “Liêu Ninh” của Trung Quốc tiếp cận khu vực các đảo phía Tây Nam, Nhật Bản.

Trung Quốc kêu gọi "ngừng bắn ngay lập tức" ở Ukraine
Trung Quốc kêu gọi "ngừng bắn ngay lập tức" ở Ukraine

VOV.VN - Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ vừa kêu gọi tất cả các bên trong xung đột Ukraine hãy "bình tĩnh ngồi xuống và nối lại đàm phán".

Trung Quốc kêu gọi "ngừng bắn ngay lập tức" ở Ukraine

Trung Quốc kêu gọi "ngừng bắn ngay lập tức" ở Ukraine

VOV.VN - Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ vừa kêu gọi tất cả các bên trong xung đột Ukraine hãy "bình tĩnh ngồi xuống và nối lại đàm phán".

Chính sách của Mỹ đang đẩy Nga xích lại gần Trung Quốc
Chính sách của Mỹ đang đẩy Nga xích lại gần Trung Quốc

VOV.VN - Giới chuyên gia cho rằng Mỹ liên kết với Nga thì sẽ có lợi hơn cho chính họ. Nhưng chính sách của Mỹ đối với Nga đang đẩy Nga nghiêng về cực Trung Quốc, từ đó tạo ra các bất lợi lớn cho chính phương Tây.

Chính sách của Mỹ đang đẩy Nga xích lại gần Trung Quốc

Chính sách của Mỹ đang đẩy Nga xích lại gần Trung Quốc

VOV.VN - Giới chuyên gia cho rằng Mỹ liên kết với Nga thì sẽ có lợi hơn cho chính họ. Nhưng chính sách của Mỹ đối với Nga đang đẩy Nga nghiêng về cực Trung Quốc, từ đó tạo ra các bất lợi lớn cho chính phương Tây.

Mỹ nghi ngại Trung Quốc không trung lập trong xung đột Nga - Ukraine
Mỹ nghi ngại Trung Quốc không trung lập trong xung đột Nga - Ukraine

VOV.VN - Mới đây, Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken tuyên bố, ông đã nêu với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị rằng Bắc Kinh đang “không trung lập” trong vấn đề Nga - Ukraine và đang giúp Moscow mở rộng tuyên truyền.

Mỹ nghi ngại Trung Quốc không trung lập trong xung đột Nga - Ukraine

Mỹ nghi ngại Trung Quốc không trung lập trong xung đột Nga - Ukraine

VOV.VN - Mới đây, Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken tuyên bố, ông đã nêu với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị rằng Bắc Kinh đang “không trung lập” trong vấn đề Nga - Ukraine và đang giúp Moscow mở rộng tuyên truyền.

Trung Quốc mất dần ảnh hưởng ở các nước Bắc Âu như thế nào?
Trung Quốc mất dần ảnh hưởng ở các nước Bắc Âu như thế nào?

VOV.VN - Năm 2016, các nước Bắc Âu tích cực tìm cách làm sâu sắc quan hệ hợp tác với Trung Quốc. Ngày nay, họ lại quay sang hạn chế sự hiện diện và ảnh hưởng của Trung Quốc. Chuyện gì đã xảy ra?

Trung Quốc mất dần ảnh hưởng ở các nước Bắc Âu như thế nào?

Trung Quốc mất dần ảnh hưởng ở các nước Bắc Âu như thế nào?

VOV.VN - Năm 2016, các nước Bắc Âu tích cực tìm cách làm sâu sắc quan hệ hợp tác với Trung Quốc. Ngày nay, họ lại quay sang hạn chế sự hiện diện và ảnh hưởng của Trung Quốc. Chuyện gì đã xảy ra?