Nhật Bản mong muốn cải thiện quan hệ với Hàn Quốc

(VOV) -Việc Nhật Bản cử đặc phái viên của tân Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tới Hàn Quốc được kỳ vọng sẽ "hâm nóng" quan hệ hai nước.

Ngày 5/1, ông Fukushiro Nukaga, đặc phái viên của tân Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã đến Hàn Quốc trong nỗ lực hàn gắn quan hệ giữa hai nước láng giềng gần đây căng thẳng liên quan đến tranh chấp lãnh thổ.

Phát biểu trong buổi tiếp ông Nukaga - cựu Bộ trưởng Tài chính và là nghị sĩ kỳ cựu thuộc Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản, Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Park Geun-hye nói: “Tại một thời điểm khi chính phủ mới bắt đầu ở cả hai nước, tôi hy vọng chúng ta có thể cùng nỗ lực để xây dựng lòng tin dựa trên tình cảm của người dân đồng thời tăng cường quan hệ song phương giữa hai nước trên các lĩnh vực khác nhau”.

Đặc phái viên Fukushiro Nukaga (Ảnh: AFP)

Còn ông Nukaga cho biết, ông muốn chuyển thông điệp của Thủ tướng Shinzo Abe rằng "quan hệ giữa Nhật Bản và Hàn Quốc có tầm quan trọng hàng đầu đối với sự ổn định ở khu vực Đông Á". Như vậy, cùng với tuyên bố Hàn Quốc là láng giềng quan trọng nhất của Nhật Bản, việc Tokyo cử một nghị sĩ kỳ cựu như cựu Bộ trưởng Tài chính Nukaga tới Seoul ngay trong tuần đầu của năm mới để gặp Tổng thống mới đắc cử Park Geun-hye được kỳ vọng sẽ "hâm nóng" quan hệ hai nước vừa bước vào "vùng lạnh" do tranh cãi về chủ quyền quần đảo.

Đó chỉ là một trong những bước đi đầu tiên sau hơn một tuần nhậm chức của Thủ tướng Shinzo Abe trong chiến lược ngoại giao thắt chặt quan hệ với các đồng minh chủ chốt nhưng không quên tăng cường hợp tác với các quốc gia láng giềng. Điều đó giải thích vì sao trong thông điệp chúc mừng năm mới vừa được gửi tới người dân ngày 1/1/2013, Thủ tướng Shinzo Abe lựa chọn xây dựng lại chính sách ngoại giao và đẩy mạnh các biện pháp khôi phục kinh tế là trọng tâm ưu tiên trong năm 2013. Cụ thể, tăng cường hơn nữa quan hệ đồng minh Nhật - Mỹ, xây dựng lại quan hệ với các nước láng giềng và tận dụng tăng trưởng kinh tế ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương cho sự tăng trưởng của Nhật Bản là mục tiêu ưu tiên mà Chính phủ của Thủ tướng Shinzo Abe hướng đến.

Quan hệ giữa Tokyo và Seoul trở nên căng thẳng vào năm 2011, sau chuyến thăm bất ngờ của Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-Bak tới quần đảo tranh chấp mà Hàn Quốc gọi là Dokdo và Nhật Bản gọi là Takeshima./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàn Quốc hủy bỏ cuộc tập trận đổ bộ đảo Dokdo
Hàn Quốc hủy bỏ cuộc tập trận đổ bộ đảo Dokdo

(VOV) - Giới quan sát cho rằng, động thái trên là do nước này không muốn làm xấu đi quan hệ với Nhật.

Hàn Quốc hủy bỏ cuộc tập trận đổ bộ đảo Dokdo

Hàn Quốc hủy bỏ cuộc tập trận đổ bộ đảo Dokdo

(VOV) - Giới quan sát cho rằng, động thái trên là do nước này không muốn làm xấu đi quan hệ với Nhật.

Nghị sỹ Hàn Quốc thăm đảo tranh chấp Dokdo
Nghị sỹ Hàn Quốc thăm đảo tranh chấp Dokdo

(VOV) - Các quan chức Chính phủ Nhật Bản cho biết sẽ phản ứng về hành động này.

Nghị sỹ Hàn Quốc thăm đảo tranh chấp Dokdo

Nghị sỹ Hàn Quốc thăm đảo tranh chấp Dokdo

(VOV) - Các quan chức Chính phủ Nhật Bản cho biết sẽ phản ứng về hành động này.

Nhật Bản và Hàn Quốc tiếp tục chỉ trích lẫn nhau về đảo Dokdo
Nhật Bản và Hàn Quốc tiếp tục chỉ trích lẫn nhau về đảo Dokdo

Thủ tướng Nhật Bản Noda đã gửi một bức thư để phản đối Hàn Quốc, song Hàn Quốc đã quyết định gửi trả lại bức thư này.

Nhật Bản và Hàn Quốc tiếp tục chỉ trích lẫn nhau về đảo Dokdo

Nhật Bản và Hàn Quốc tiếp tục chỉ trích lẫn nhau về đảo Dokdo

Thủ tướng Nhật Bản Noda đã gửi một bức thư để phản đối Hàn Quốc, song Hàn Quốc đã quyết định gửi trả lại bức thư này.

Nhật Bản sẽ đưa tranh chấp Takeshima/Dokdo ra Tòa án quốc tế
Nhật Bản sẽ đưa tranh chấp Takeshima/Dokdo ra Tòa án quốc tế

Nhật Bản đang trong giai đoạn cuối cùng của việc chuẩn bị trình vấn đề tranh chấp lãnh thổ này lên Tòa án Công lý Quốc tế.

Nhật Bản sẽ đưa tranh chấp Takeshima/Dokdo ra Tòa án quốc tế

Nhật Bản sẽ đưa tranh chấp Takeshima/Dokdo ra Tòa án quốc tế

Nhật Bản đang trong giai đoạn cuối cùng của việc chuẩn bị trình vấn đề tranh chấp lãnh thổ này lên Tòa án Công lý Quốc tế.

Google xóa địa chỉ tiếng Hàn Quốc của đảo Dokdo/Takeshima
Google xóa địa chỉ tiếng Hàn Quốc của đảo Dokdo/Takeshima

(VOV) - Việc xóa địa chỉ được thực hiện từ hôm 19/10.

Google xóa địa chỉ tiếng Hàn Quốc của đảo Dokdo/Takeshima

Google xóa địa chỉ tiếng Hàn Quốc của đảo Dokdo/Takeshima

(VOV) - Việc xóa địa chỉ được thực hiện từ hôm 19/10.

Hàn Quốc tăng tuyên truyền về đảo Dokdo
Hàn Quốc tăng tuyên truyền về đảo Dokdo

(VOV) - Theo đó, Hàn Quốc tăng ngân sách dành cho việc bảo vệ chủ quyền quần đảo Dokdo lên hơn 5 tỷ won.

Hàn Quốc tăng tuyên truyền về đảo Dokdo

Hàn Quốc tăng tuyên truyền về đảo Dokdo

(VOV) - Theo đó, Hàn Quốc tăng ngân sách dành cho việc bảo vệ chủ quyền quần đảo Dokdo lên hơn 5 tỷ won.

Hàn Quốc đưa Dokdo vào Sách Trắng
Hàn Quốc đưa Dokdo vào Sách Trắng

(VOV) - Giữa lúc đặc phái viên Nhật Bản đến Hàn Quốc thì một quan chức Hàn Quốc lại nói về tranh chấp đảo giữa 2 nước.

Hàn Quốc đưa Dokdo vào Sách Trắng

Hàn Quốc đưa Dokdo vào Sách Trắng

(VOV) - Giữa lúc đặc phái viên Nhật Bản đến Hàn Quốc thì một quan chức Hàn Quốc lại nói về tranh chấp đảo giữa 2 nước.

Hàn Quốc tái xuất bản về sách lịch sử quần đảo Dokdo
Hàn Quốc tái xuất bản về sách lịch sử quần đảo Dokdo

(VOV) - Cuốn sách có tựa đề “Giới thiệu về quần đảo Dokdo” từng được Bộ Ngoại giao Hàn Quốc xuất bản lần đầu tiên năm 1955.

Hàn Quốc tái xuất bản về sách lịch sử quần đảo Dokdo

Hàn Quốc tái xuất bản về sách lịch sử quần đảo Dokdo

(VOV) - Cuốn sách có tựa đề “Giới thiệu về quần đảo Dokdo” từng được Bộ Ngoại giao Hàn Quốc xuất bản lần đầu tiên năm 1955.

Hàn Quốc công nhận Công viên địa chất quốc gia ở Dokdo
Hàn Quốc công nhận Công viên địa chất quốc gia ở Dokdo

(VOV) -Sự công nhận nhằm mục đích nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền và hệ sinh thái của người dân Hàn Quốc đối với khu vực này.

Hàn Quốc công nhận Công viên địa chất quốc gia ở Dokdo

Hàn Quốc công nhận Công viên địa chất quốc gia ở Dokdo

(VOV) -Sự công nhận nhằm mục đích nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền và hệ sinh thái của người dân Hàn Quốc đối với khu vực này.