Nhật Bản phân bổ 1,5 triệu USD cho các nước Tây Phi chống virus Ebola

VOV.VN -Số tiền này được phân bổ thông qua Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế và các tổ chức quốc tế khác.

Chính phủ Nhật Bản đang lên kế hoạch viện trợ khoảng 1,5 triệu USD cho các quốc gia Tây Phi để ứng phó trước tình hình dịch bệnh Ebola lây lan rộng.

Thông báo này vừa được Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga đưa ra hôm nay trong một cuộc họp báo tại thủ đô Tokyo (Nhật Bản).

Số tiền viện trợ nói trên sẽ được phân bổ thông qua Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế và các tổ chức quốc tế khác.

 
Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga
Và nguồn kinh phí này sẽ được sử dụng để mua thuốc sát trùng, quần áo bảo hộ cho các nhân viên y tế điều trị cho những người bị nhiễm virus Ebola.

Ông Suga cũng đồng thời nhấn mạnh, Chính phủ Nhật Bản sẽ tiếp tục theo dõi sát sao tình hình dịch bệnh nhằm đảm bảo sự an toàn cho các công dân nước này.

Ngày 8/8 vừa qua, trước sự lây lan vượt kiểm soát của virus Ebola, ngoài việc ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu đối với căn bệnh nguy hiểm đang hoành hành tại khu vực Tây Phi này, WHO còn cung cấp những thiết bị cần thiết nhằm hỗ trợ các quốc gia ngăn chặn sự lây lan và bùng phát dịch bệnh trên diện rộng.

Ngày 14/8, WHO cũng tái khẳng định nguy cơ lây truyền virus Ebola qua du lịch hàng không hiện vẫn ở mức thấp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

WHO: Dịch bệnh Ebola chưa được đánh giá đúng mức
WHO: Dịch bệnh Ebola chưa được đánh giá đúng mức

VOV.VN - Trong lời tuyên bố của mình, WHO cho biết cần phải nhanh chóng thiết lập “các biện pháp đặc biệt” để ngăn ngừa bệnh dịch Ebola.

WHO: Dịch bệnh Ebola chưa được đánh giá đúng mức

WHO: Dịch bệnh Ebola chưa được đánh giá đúng mức

VOV.VN - Trong lời tuyên bố của mình, WHO cho biết cần phải nhanh chóng thiết lập “các biện pháp đặc biệt” để ngăn ngừa bệnh dịch Ebola.

Khả năng truyền nhiễm Ebola qua đường hàng không ở mức thấp
Khả năng truyền nhiễm Ebola qua đường hàng không ở mức thấp

VOV.VN -Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa khẳng định, nguy cơ lây truyền virus Ebola qua du lịch hàng không hiện vẫn ở mức thấp.

Khả năng truyền nhiễm Ebola qua đường hàng không ở mức thấp

Khả năng truyền nhiễm Ebola qua đường hàng không ở mức thấp

VOV.VN -Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa khẳng định, nguy cơ lây truyền virus Ebola qua du lịch hàng không hiện vẫn ở mức thấp.

PGS TS Trần Đắc Phu tư vấn cách phòng bệnh dịch Ebola
PGS TS Trần Đắc Phu tư vấn cách phòng bệnh dịch Ebola

VOV.VN - PGS TS Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế Dự  phòng (Bộ Y tế) đã giải đáp trên VOV.VN về diễn biến cũng như cách phòng tránh dịch bệnh Ebola.

PGS TS Trần Đắc Phu tư vấn cách phòng bệnh dịch Ebola

PGS TS Trần Đắc Phu tư vấn cách phòng bệnh dịch Ebola

VOV.VN - PGS TS Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế Dự  phòng (Bộ Y tế) đã giải đáp trên VOV.VN về diễn biến cũng như cách phòng tránh dịch bệnh Ebola.

Ngoại trưởng Liên minh châu Âu nhóm họp về Iraq, Ukraine và Ebola
Ngoại trưởng Liên minh châu Âu nhóm họp về Iraq, Ukraine và Ebola

VOV.VN - Đây là lần đầu tiên kể từ đầu năm nay, một cuộc họp được triệu tập để thảo luận về một đề tài ngoài cuộc khủng hoảng Ukraine.

Ngoại trưởng Liên minh châu Âu nhóm họp về Iraq, Ukraine và Ebola

Ngoại trưởng Liên minh châu Âu nhóm họp về Iraq, Ukraine và Ebola

VOV.VN - Đây là lần đầu tiên kể từ đầu năm nay, một cuộc họp được triệu tập để thảo luận về một đề tài ngoài cuộc khủng hoảng Ukraine.