Nhật Bản sẵn sàng đối phó với Triều Tiên

(VOV) - Chính phủ Nhật Bản đã quyết định kéo dài thêm 2 năm các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên.

Thủ tướng Nhật Bản, Shinzo Abe ngày 5/4, đã chỉ thị cho các Cơ quan liên quan chuẩn bị sẵn sàng đối phó với mọi động thái của Triều Tiên.

Trong chỉ thị, Thủ tướng Nhật Bản Abe yêu cầu tăng cường tối đa công tác thu thập và phân tích thông tin, cung cấp thông tin chính xác và nhanh chóng cho người dân, đồng thời cảnh giác cao độ nhằm đối phó với mọi tình huống có thể xảy ra.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (Ảnh AFP)


Phát biểu tại cuộc họp báo sau cuộc họp nội các, Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết: “Việc Triều Tiên liên tục đưa ra những tuyên bố và hành động khiêu khích là vô cùng đáng tiếc. Nhật Bản yêu cầu mạnh mẽ Triều Tiên nhận thức rõ những hành động đó không đem lại lợi ích gì cho Triều Tiên và không nên tiến hành bất cứ hành động khiêu khích nào. Nhật Bản sẽ áp dụng mọi biện pháp cần thiết để đối phó với các tình huống có thể xảy ra bao gồm cả các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên.”

Cũng trong phiên họp nội các sáng nay, Chính phủ Nhật Bản đã quyết định kéo dài thêm 2 năm các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên. Các biện pháp này vốn sẽ hết hạn vào ngày 13/4 tới bao gồm cấm tất cả tàu thuyền của Triều Tiên cập cảng của Nhật Bản cũng như cấm hoàn toàn các hoạt động buôn bán với Triều Tiên.

Nhật Bản cũng sẽ tăng cường kiểm tra các tàu thuyền nghi chở hàng hóa liên quan đến chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng, đồng thời phối hợp với Mỹ đóng băng tài sản Ngân hàng Ngoại thương Triều Tiên và tài sản của 4 quan chức hàng đầu nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ điều thêm tàu chiến tới gần Triều Tiên
Mỹ điều thêm tàu chiến tới gần Triều Tiên

(VOV) - Động thái mới nhất này của Mỹ được cho là nhằm đối phó với những lời đe dọa của Triều Tiên.

Mỹ điều thêm tàu chiến tới gần Triều Tiên

Mỹ điều thêm tàu chiến tới gần Triều Tiên

(VOV) - Động thái mới nhất này của Mỹ được cho là nhằm đối phó với những lời đe dọa của Triều Tiên.

Trung Quốc điều quân áp sát biên giới Triều Tiên
Trung Quốc điều quân áp sát biên giới Triều Tiên

Hãng RT cho rằng động thái này được nhìn nhận là một sự ủng hộ công khai với CHDCND Triều Tiên.

Trung Quốc điều quân áp sát biên giới Triều Tiên

Trung Quốc điều quân áp sát biên giới Triều Tiên

Hãng RT cho rằng động thái này được nhìn nhận là một sự ủng hộ công khai với CHDCND Triều Tiên.

Australia cân nhắc áp đặt biện pháp trừng phạt Triều Tiên
Australia cân nhắc áp đặt biện pháp trừng phạt Triều Tiên

(VOV) -Tuyên bố của Ngoại trưởng Australia đưa ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên.

Australia cân nhắc áp đặt biện pháp trừng phạt Triều Tiên

Australia cân nhắc áp đặt biện pháp trừng phạt Triều Tiên

(VOV) -Tuyên bố của Ngoại trưởng Australia đưa ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên.

Mỹ coi đe dọa của Triều Tiên là có thực
Mỹ coi đe dọa của Triều Tiên là có thực

(VOV) - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ kêu gọi Triều Tiên rút lại những đe dọa và hợp tác với các nước láng giềng cũng như cộng đồng quốc tế

Mỹ coi đe dọa của Triều Tiên là có thực

Mỹ coi đe dọa của Triều Tiên là có thực

(VOV) - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ kêu gọi Triều Tiên rút lại những đe dọa và hợp tác với các nước láng giềng cũng như cộng đồng quốc tế

Tổng thư ký LHQ: Cuộc khủng hoảng Triều Tiên đã đi quá xa
Tổng thư ký LHQ: Cuộc khủng hoảng Triều Tiên đã đi quá xa

(VOV) -Ông Ban Ki-moon cho rằng, bất kỳ hành động khiêu khích nào có thể dẫn đến đụng độ quân sự trực tiếp.

Tổng thư ký LHQ: Cuộc khủng hoảng Triều Tiên đã đi quá xa

Tổng thư ký LHQ: Cuộc khủng hoảng Triều Tiên đã đi quá xa

(VOV) -Ông Ban Ki-moon cho rằng, bất kỳ hành động khiêu khích nào có thể dẫn đến đụng độ quân sự trực tiếp.

LHQ lo ngại căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên
LHQ lo ngại căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên

(VOV) - Tổng Thư ký LHQ ngày 4/4 bày tỏ lo ngại sâu sắc về tình hình căng thẳng đang gia tăng trên bán đảo Triều Tiên.

LHQ lo ngại căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên

LHQ lo ngại căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên

(VOV) - Tổng Thư ký LHQ ngày 4/4 bày tỏ lo ngại sâu sắc về tình hình căng thẳng đang gia tăng trên bán đảo Triều Tiên.

Thế giới kêu gọi giải quyết căng thẳng ở bán đảo Triều Tiên
Thế giới kêu gọi giải quyết căng thẳng ở bán đảo Triều Tiên

(VOV) -Cộng đồng thế giới đã kêu gọi các bên quay lại bàn đám phán 6 bên để giải quyết căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Thế giới kêu gọi giải quyết căng thẳng ở bán đảo Triều Tiên

Thế giới kêu gọi giải quyết căng thẳng ở bán đảo Triều Tiên

(VOV) -Cộng đồng thế giới đã kêu gọi các bên quay lại bàn đám phán 6 bên để giải quyết căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.