Thế giới kêu gọi giải quyết căng thẳng ở bán đảo Triều Tiên

(VOV) -Cộng đồng thế giới đã kêu gọi các bên quay lại bàn đám phán 6 bên để giải quyết căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Tình hình trên bán đảo Triều Tiên vẫn chưa có dấu hiệu lắng dịu sau những động thái “đáp trả” liên tiếp giữa một bên là Mỹ và Hàn Quốc và một bên là CHDCND Triều Tiên. Điều này khiến dư luận thế giới không khỏi quan ngại.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 4/4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland đã kêu gọi CHDCND Triều Tiên tuân thủ các quy định của cộng đồng quốc tế, nếu CHDCND Triều Tiên muốn có sự thay đổi tích cực trên bân đảo Triều Tiên.

“CHDCND Triều Tiên cần biết sẽ phải làm gì nếu muốn có sự thay đổi tích cực. Nếu CHDCND Triều Tiên muốn nhận được sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế cả về mặt kinh tế để hỗ trợ người dân thì CHDCND Triều Tiên cần tuân thủ các quy định của cộng đồng quốc tế”- bà Victoria Nuland nói.

Người dân và quân đội Triều Tiên tham dự một cuộc mít tinh ủng hộ quyết định của nhà lãnh đạo Kim Jong-un (Ảnh:KCNA/Reuters)

Tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra trong bối cảnh Bộ Quốc phòng Mỹ trước đó cho biết sẽ sớm đưa hệ thống phòng thủ tên lửa tới đảo Guam ở Thái Bình Dương trong vài tuần tới nhằm đối phó với CHDCND Triều Tiên, sau khi có thông tin Triều Tiên đã di chuyển một quả tên lửa tầm trung tới bờ biển phía Đông nước này. Quyết định triển khai khẩu đội tên lửa tới đảo Guam cho thấy, Mỹ tin rằng những lời đe dọa và hành động gần đây của Triều Tiên là “mối đe dọa thực sự và rõ ràng” đối với Mỹ cũng như các đồng minh Nhật Bản và Hàn Quốc.

Trước đó, trong một tuyên bố đưa ra cùng ngày, Liên minh châu Âu cũng đã kêu gọi Triều Tiên ngừng các động thái làm gia tăng căng thẳng cũng như quay lại bàn đàm phán 6 bên với cộng đồng quốc tế. Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu bà Catherine Ashton bày tỏ “lấy làm tiếc” khi Bình Nhưỡng công bố quyết định tái khởi động hoạt động của cơ sở hạt nhân Yongbyon, đã đóng cửa từ tháng 10/2007 theo một thỏa thuận trên bàn đàm phán 6 bên gồm: Trung Quốc, Nga, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Triều Tiên. Bà Catherine Ashton kêu gọi Triều Tiên “thể hiện cam kết đối với việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên”, đồng thời hối thúc Bình Nhưỡng “lựa chọn con đường mang tính xây dựng”.

Còn Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon ngày 4/4 cũng một lần nữa nhấn mạnh rằng, tình hình trên bán đảo Triều Tiên đang đi quá xa. Ông cũng đồng thời cảnh báo bất cứ sự tính toán sai lầm nào cũng có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng trên bán đảo Triều Tiên.

Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon nói: “Những lời đe dọa về hạt nhân không phải là một trò chơi mà nó rất nguy hiểm. Theo tôi, CHDCND Triều Tiên đã đi quá xa. Tôi cho rằng, bất cứ sự đánh giá sai lầm, hay tính toán tình huống sai lầm nào hoặc một cuộc khủng hoảng mà chúng ta không ngờ tới sẽ xảy ra trên bán đảo Triều Tiên thì đều gây ra những hậu quả nghiêm trọng”.

Tại cuộc họp báo hôm qua ở thủ đô Moscow, Nga, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Alexander Lukashevich cũng đã nhấn mạnh rằng: vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên chỉ có thể được giải quyết trong khuôn khổ đàm phán 6 bên, gồm Nga, Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Triều Tiên. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh, là nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an LHQ, Nga coi việc Triều Tiên không tuân thủ các nghị quyết về không phổ biến vũ khí hạt nhân là điều không thể chấp nhận được.

Căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên kể từ khi Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử hạt nhân lần ba hôm 12/2 vừa qua để đáp trả các cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn và các lệnh trừng phạt mới mà LHQ vừa áp đặt đối với nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quân đội Triều Tiên sẵn sàng cho một cuộc tấn công hạt nhân
Quân đội Triều Tiên sẵn sàng cho một cuộc tấn công hạt nhân

(VOV) - Quân đội Triều Tiên đã được lệnh sẵn sàng chống trả bất kỳ hành vi "gây hấn" nào, có thể bằng vũ khí hạt nhân.

Quân đội Triều Tiên sẵn sàng cho một cuộc tấn công hạt nhân

Quân đội Triều Tiên sẵn sàng cho một cuộc tấn công hạt nhân

(VOV) - Quân đội Triều Tiên đã được lệnh sẵn sàng chống trả bất kỳ hành vi "gây hấn" nào, có thể bằng vũ khí hạt nhân.

Triều Tiên nối lại hoạt động tại tổ hợp hạt nhân Yongbyon
Triều Tiên nối lại hoạt động tại tổ hợp hạt nhân Yongbyon

(VOV) - Triều Tiên được cho là đang xây dựng lại hệ thống làm mát ở tổ hợp hạt nhân Yongbyon.

Triều Tiên nối lại hoạt động tại tổ hợp hạt nhân Yongbyon

Triều Tiên nối lại hoạt động tại tổ hợp hạt nhân Yongbyon

(VOV) - Triều Tiên được cho là đang xây dựng lại hệ thống làm mát ở tổ hợp hạt nhân Yongbyon.

LHQ lo ngại căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên
LHQ lo ngại căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên

(VOV) - Tổng Thư ký LHQ ngày 4/4 bày tỏ lo ngại sâu sắc về tình hình căng thẳng đang gia tăng trên bán đảo Triều Tiên.

LHQ lo ngại căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên

LHQ lo ngại căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên

(VOV) - Tổng Thư ký LHQ ngày 4/4 bày tỏ lo ngại sâu sắc về tình hình căng thẳng đang gia tăng trên bán đảo Triều Tiên.

Triều Tiên yêu cầu công nhân Hàn Quốc rời Kaesong trước 10/4
Triều Tiên yêu cầu công nhân Hàn Quốc rời Kaesong trước 10/4

(VOV) - Mỹ bày tỏ sự lấy làm tiếc về quyết định ngăn công nhân Hàn Quốc tới khu công nghiệp Kaesong của Triều Tiên.

Triều Tiên yêu cầu công nhân Hàn Quốc rời Kaesong trước 10/4

Triều Tiên yêu cầu công nhân Hàn Quốc rời Kaesong trước 10/4

(VOV) - Mỹ bày tỏ sự lấy làm tiếc về quyết định ngăn công nhân Hàn Quốc tới khu công nghiệp Kaesong của Triều Tiên.

Triều Tiên điều tên lửa đến bờ biển phía Đông
Triều Tiên điều tên lửa đến bờ biển phía Đông

(VOV) - Đây là động thái quân sự mới nhất của Triều Tiên.

Triều Tiên điều tên lửa đến bờ biển phía Đông

Triều Tiên điều tên lửa đến bờ biển phía Đông

(VOV) - Đây là động thái quân sự mới nhất của Triều Tiên.

Tên lửa ở bờ biển của Triều Tiên không nhằm tới nước Mỹ
Tên lửa ở bờ biển của Triều Tiên không nhằm tới nước Mỹ

(VOV) -Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Kwan-jin nêu rõ tên lửa ở bờ biển phía đông là tên lửa Musudan chỉ có tầm bắn 3.000km.

Tên lửa ở bờ biển của Triều Tiên không nhằm tới nước Mỹ

Tên lửa ở bờ biển của Triều Tiên không nhằm tới nước Mỹ

(VOV) -Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Kwan-jin nêu rõ tên lửa ở bờ biển phía đông là tên lửa Musudan chỉ có tầm bắn 3.000km.

Mỹ coi đe dọa của Triều Tiên là có thực
Mỹ coi đe dọa của Triều Tiên là có thực

(VOV) - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ kêu gọi Triều Tiên rút lại những đe dọa và hợp tác với các nước láng giềng cũng như cộng đồng quốc tế

Mỹ coi đe dọa của Triều Tiên là có thực

Mỹ coi đe dọa của Triều Tiên là có thực

(VOV) - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ kêu gọi Triều Tiên rút lại những đe dọa và hợp tác với các nước láng giềng cũng như cộng đồng quốc tế