Nhật Bản sẽ thay đổi “Hiến pháp hòa bình” vào năm 2020

VOV.VN - Hiến pháp mới sẽ giúp Nhật Bản tham gia một cách tích cực hơn vào việc duy trì sự cân bằng và ổn định trong khu vực.

Trong Thông điệp Năm mới được đăng trên nhật báo Sankei Shimbun ngày 1/1, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe dự tính rằng Hiến pháp Nhật Bản sẽ “phải được thay đổi” vào năm 2020 khi Tokyo tổ chức Thế vận hội mùa Hè.

Hãng tin AFP cho biết, thông điệp của ông Abe được đưa ra chỉ vài ngày sau khi ông đến thăm đền Yasukuni, một hành động khiến nhiều nước láng giềng như Trung Quốc, Hàn Quốc và cả đồng minh Mỹ của Nhật Bản chỉ trích dữ dội.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (Ảnh AP)

“Vào năm 2020, tôi cho rằng Nhật Bản sẽ hoàn tất việc khôi phục vị thế của mình và sẽ có những đóng góp to lớn cho hòa bình và ổn định trong khu vực và trên toàn thế giới”, ông Abe tuyên bố và cho biế thêm rằng vị thế mới của Nhật Bản được kỳ vọng là sẽ giúp châu Á trở thành “một khu vực cân bằng và ổn định”.

Trong Thông điệp năm mới của mình, Thủ tướng Abe khẳng định quyết tâm thay đổi bản Hiến pháp mang tính hòa bình mà Mỹ đã áp đặt lên Nhật Bản sau khi đánh bại nước này trong Chiến tranh Thế giới thứ 2.

“Đã 68 năm trôi qua kể từ khi Hiến pháp này có hiệu lực và giờ là lúc cả nước Nhật cần phải thảo luận sâu hơn về việc thay đổi Hiến pháp để có thể theo kịp với sự thay đổi của thời cuộc”, ông Abe nhấn mạnh.

Liên quan đến chính sách an ninh của Nhật Bản, ông Abe cho biết: “Chúng tôi quyết tâm bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và lãnh hải của Nhật Bản”.

Ông Abe cũng nói rõ rằng Hội đồng An ninh Quốc gia theo kiểu Mỹ mà Nhật Bản vừa thành lập tháng 12 năm trước sẽ giúp thúc đẩy “chủ nghĩa hòa bình chủ động” của ông.

Thủ tướng Nhật Bản cũng bày tỏ mong muốn Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản sẽ trở thành một lực lượng quân đội hoàn chỉnh hơn so với hiện nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản lần đầu tiên cung cấp vũ khí cho Liên Hợp Quốc
Nhật Bản lần đầu tiên cung cấp vũ khí cho Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Động thái này được phía Nhật Bản giải thích là để đối phó với tình trạng khẩn cấp và  nhu cầu về mặt nhân đạo tại Nam Sudan.

Nhật Bản lần đầu tiên cung cấp vũ khí cho Liên Hợp Quốc

Nhật Bản lần đầu tiên cung cấp vũ khí cho Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Động thái này được phía Nhật Bản giải thích là để đối phó với tình trạng khẩn cấp và  nhu cầu về mặt nhân đạo tại Nam Sudan.

Trung Quốc chỉ trích Thủ tướng Nhật Bản thăm đền Yasukuni
Trung Quốc chỉ trích Thủ tướng Nhật Bản thăm đền Yasukuni

VOV.VN - Lần đầu trong 7 năm qua, 1 thủ tướng đương nhiệm của Nhật Bản viếng thăm đền thờ binh sĩ Nhật Bản chết trong Thế chiến 2.

Trung Quốc chỉ trích Thủ tướng Nhật Bản thăm đền Yasukuni

Trung Quốc chỉ trích Thủ tướng Nhật Bản thăm đền Yasukuni

VOV.VN - Lần đầu trong 7 năm qua, 1 thủ tướng đương nhiệm của Nhật Bản viếng thăm đền thờ binh sĩ Nhật Bản chết trong Thế chiến 2.

Bộ trưởng Nội vụ Nhật Bản thăm đền Yasukuni gây tranh cãi
Bộ trưởng Nội vụ Nhật Bản thăm đền Yasukuni gây tranh cãi

VOV.VN - Quan hệ giữa Nhật Bản với Trung Quốc và Hàn Quốc có nguy cơ lại căng thẳng hơn nữa sau chuyến thăm mới này.

Bộ trưởng Nội vụ Nhật Bản thăm đền Yasukuni gây tranh cãi

Bộ trưởng Nội vụ Nhật Bản thăm đền Yasukuni gây tranh cãi

VOV.VN - Quan hệ giữa Nhật Bản với Trung Quốc và Hàn Quốc có nguy cơ lại căng thẳng hơn nữa sau chuyến thăm mới này.

Nhật Bản "mất lòng tin" đối với Trung Quốc
Nhật Bản "mất lòng tin" đối với Trung Quốc

VOV.VN - Căng thẳng giữa cường quốc kinh tế lớn thứ 2 và thứ 3 thế giới có nguy cơ trở thành xung đột “trình độ cao” của thế giới.

Nhật Bản "mất lòng tin" đối với Trung Quốc

Nhật Bản "mất lòng tin" đối với Trung Quốc

VOV.VN - Căng thẳng giữa cường quốc kinh tế lớn thứ 2 và thứ 3 thế giới có nguy cơ trở thành xung đột “trình độ cao” của thế giới.

Nhật Bản hiện thực hóa chiến lược “nước lớn chính trị”
Nhật Bản hiện thực hóa chiến lược “nước lớn chính trị”

VOV.VN - Cho phép Mỹ lập căn cứ mới ở Okinawa là bước đi quan trọng trong chiến lược an ninh quốc gia mới của Nhật Bản.

Nhật Bản hiện thực hóa chiến lược “nước lớn chính trị”

Nhật Bản hiện thực hóa chiến lược “nước lớn chính trị”

VOV.VN - Cho phép Mỹ lập căn cứ mới ở Okinawa là bước đi quan trọng trong chiến lược an ninh quốc gia mới của Nhật Bản.

Trung Quốc quan ngại về chi tiêu quốc phòng của Nhật Bản
Trung Quốc quan ngại về chi tiêu quốc phòng của Nhật Bản

VOV.VN -Trung Quốc vừa lên tiếng bày tỏ quan ngại trước kế hoạch chi tiêu quốc phòng vừa được Nhật Bản công bố hôm 17/12.

Trung Quốc quan ngại về chi tiêu quốc phòng của Nhật Bản

Trung Quốc quan ngại về chi tiêu quốc phòng của Nhật Bản

VOV.VN -Trung Quốc vừa lên tiếng bày tỏ quan ngại trước kế hoạch chi tiêu quốc phòng vừa được Nhật Bản công bố hôm 17/12.

Hàn Quốc hủy các cuộc gặp quốc phòng với Nhật Bản
Hàn Quốc hủy các cuộc gặp quốc phòng với Nhật Bản

VOV.VN - Quyết định này liên quan đến chuyến thăm đền thờ chiến tranh Yasukuni của Thủ tướng Nhật

Hàn Quốc hủy các cuộc gặp quốc phòng với Nhật Bản

Hàn Quốc hủy các cuộc gặp quốc phòng với Nhật Bản

VOV.VN - Quyết định này liên quan đến chuyến thăm đền thờ chiến tranh Yasukuni của Thủ tướng Nhật

Lãnh đạo Trung Quốc không đối thoại với Thủ tướng Nhật Bản
Lãnh đạo Trung Quốc không đối thoại với Thủ tướng Nhật Bản

VOV.VN-Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc chỉ trích Thủ tướng Nhật Bản liên tiếp có các hành động làm tổn hại quan hệ Trung-Nhật.

Lãnh đạo Trung Quốc không đối thoại với Thủ tướng Nhật Bản

Lãnh đạo Trung Quốc không đối thoại với Thủ tướng Nhật Bản

VOV.VN-Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc chỉ trích Thủ tướng Nhật Bản liên tiếp có các hành động làm tổn hại quan hệ Trung-Nhật.

Đi lễ đầu năm tại Nhật Bản
Đi lễ đầu năm tại Nhật Bản

VOV.VN -Người dân đi lễ đầu năm đề cầu chúc những điều tốt đẹp nhất cho bản thân và gia đình.

Đi lễ đầu năm tại Nhật Bản

Đi lễ đầu năm tại Nhật Bản

VOV.VN -Người dân đi lễ đầu năm đề cầu chúc những điều tốt đẹp nhất cho bản thân và gia đình.

Nhật Bản không có ý làm tổn thương dân Hàn Quốc, Trung Quốc
Nhật Bản không có ý làm tổn thương dân Hàn Quốc, Trung Quốc

VOV.VN - Đó là phát biểu của Thủ tướng Shinzo Abe khi đến viếng đền Yasukuni vào ngày 26/12.

Nhật Bản không có ý làm tổn thương dân Hàn Quốc, Trung Quốc

Nhật Bản không có ý làm tổn thương dân Hàn Quốc, Trung Quốc

VOV.VN - Đó là phát biểu của Thủ tướng Shinzo Abe khi đến viếng đền Yasukuni vào ngày 26/12.