Nhật Bản tập trung thúc đẩy sử dụng năng lượng hạt nhân và năng lượng tái tạo

VOV.VN - Ngày 23/10, Sách trắng về Năng lượng năm 2026 của Nhật Bản đã được thông qua, muộn hơn khoảng 4 tháng so với kế hoạch ban đầu. Mục tiêu cơ bản được xác định nhằm phản ánh một cách đầy đủ và chính xác về những thay đổi do tình hình căng thẳng ở Trung Đông gây ra.

Theo nội dung Sách trắng Năng lượng vừa được Nội các Nhật Bản thông qua sáng 23/10, kể từ khi xảy ra cuộc xung đột tại Trung Đông khiến việc vận chuyển hàng hải qua eo biển Hormuz trở nên khó khăn, Chính phủ Nhật Bản đã nỗ lực triển khai hàng loạt các giải pháp nhằm đảm bảo lượng dầu thô cần thiết ở trong nước, trong đó có giải pháp giải phóng lượng dầu dự trữ chiến lược và mua dầu thông qua các tuyến đường thay thế.

Cùng với đó là tình trạng tắc nghẽn trong phân phối và mất cân bằng nguồn cung đối với một số sản phẩm liên quan đến dầu mỏ (như naphtha)… Tất cả những yếu tố này thêm một lần nữa đã phản ánh thực tế “dễ bị tổn thương của cơ cấu cung cầu năng lượng Nhật Bản”.

Sách trắng nêu rõ rằng, Nhật Bản “đã bước vào một kỷ nguyên mà các biện pháp thực hiện kể từ cuộc khủng hoảng dầu mỏ những năm 1970 không còn đủ để đối phó với tình hình hiện tại”, đặc biệt là khi những tình huống có thể phát sinh không thể giải quyết bằng các biện pháp đã từng được áp dụng, đồng thời cho rằng Nhật Bản “cần phải tăng cường khả năng phục hồi một cách cơ bản để sẵn sàng chuẩn bị cho các tình huống khẩn cấp trong tương lai”.

Trước thực tế này, để giải quyết hiệu quả những thách thức, Sách trắng nhấn mạnh: “Nhật Bản sẽ nỗ lực đảm bảo nguồn cung nhiên liệu hóa thạch ổn định từ nước ngoài, và trong trung và dài hạn, sẽ thúc đẩy việc sử dụng năng lượng hạt nhân và năng lượng tái tạo”. Về trước mắt, Nhật Bản sẽ cấp bách thực hiện tái cấu trúc và tăng cường khả năng phục hồi cho hệ thống cung cầu năng lượng, đa dạng hóa nguồn cung ứng dầu thô và nhiên liệu (như naphtha).

Ngoài ra, Sách trắng cũng nêu rõ Nhật Bản sẽ hợp tác với các nước châu Á và Trung Đông để tăng cường chuỗi cung ứng. Trong vấn đề nhiên liệu xăng, Sách trắng lưu ý “giá cả vẫn ở mức ổn định nhờ trợ cấp”, và giá xăng tại Nhật Bản ở mức thấp nhất so với các quốc gia châu Âu và Mỹ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Nhật Bản sẽ xây thêm nhiều nhà máy điện hạt nhân
Nhật Bản sẽ xây thêm nhiều nhà máy điện hạt nhân

VOV.VN - Trong bối cảnh nhu cầu điện ngày một tăng cao và yêu cầu giảm phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính ngày một cấp bách, Nhật Bản tiếp tục thúc đấy việc xây thêm nhiều nhà máy điện hạt nhân.

Nhật Bản sẽ xây thêm nhiều nhà máy điện hạt nhân

Nhật Bản sẽ xây thêm nhiều nhà máy điện hạt nhân

VOV.VN - Trong bối cảnh nhu cầu điện ngày một tăng cao và yêu cầu giảm phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính ngày một cấp bách, Nhật Bản tiếp tục thúc đấy việc xây thêm nhiều nhà máy điện hạt nhân.

Nhật Bản kiểm tra toàn bộ nhà máy điện hạt nhân chịu rung chấn từ động đất 7,1 độ
Nhật Bản kiểm tra toàn bộ nhà máy điện hạt nhân chịu rung chấn từ động đất 7,1 độ

VOV.VN - Trước đó, vào lúc 16h27 chiều 28/7 (theo giờ địa phương), tại khu vực Kyushu - miền Nam Nhật Bản, vừa xảy ra trận động đất mạnh 7,1 độ. Hoạt động địa chấn này đã khiến Chính phủ Nhật Bản phải kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp.

Nhật Bản kiểm tra toàn bộ nhà máy điện hạt nhân chịu rung chấn từ động đất 7,1 độ

Nhật Bản kiểm tra toàn bộ nhà máy điện hạt nhân chịu rung chấn từ động đất 7,1 độ

VOV.VN - Trước đó, vào lúc 16h27 chiều 28/7 (theo giờ địa phương), tại khu vực Kyushu - miền Nam Nhật Bản, vừa xảy ra trận động đất mạnh 7,1 độ. Hoạt động địa chấn này đã khiến Chính phủ Nhật Bản phải kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp.

Nhật Bản sắp xây 14 lò phản ứng hạt nhân mới để đảm bảo nguồn cung
Nhật Bản sắp xây 14 lò phản ứng hạt nhân mới để đảm bảo nguồn cung

VOV.VN - Trong bối cảnh dự báo về nhu cầu sử dụng năng lượng ngày càng gia tăng, cùng với việc sẽ có nhiều lò phản ứng hạt nhân trở nên quá tuổi trong tương lai, Chính phủ Nhật Bản dự kiến có thể xây dựng thêm tới 14 lò phản ứng hạt nhân mới vào những năm 2050.

Nhật Bản sắp xây 14 lò phản ứng hạt nhân mới để đảm bảo nguồn cung

Nhật Bản sắp xây 14 lò phản ứng hạt nhân mới để đảm bảo nguồn cung

VOV.VN - Trong bối cảnh dự báo về nhu cầu sử dụng năng lượng ngày càng gia tăng, cùng với việc sẽ có nhiều lò phản ứng hạt nhân trở nên quá tuổi trong tương lai, Chính phủ Nhật Bản dự kiến có thể xây dựng thêm tới 14 lò phản ứng hạt nhân mới vào những năm 2050.