Nhật Bản tổ chức lễ tưởng niệm nạn nhân vụ ném bom nguyên tử xuống Nagasaki

VOV.VN - Người dân Nhật Bản hôm nay (9/8) tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân của một trong những sự kiện chiến tranh bi thảm nhất trong lịch sử nước này.

Vào đúng ngày này cách đây 76 năm, một máy bay quân sự của Mỹ đã thả bom nguyên tử xuống thành phố Nagasaki ở phía Tây Nam Nhật Bản, chỉ ba ngày sau khi vụ tấn công nguyên tử đầu tiên trên thế giới san phẳng thành phố Hiroshima.

Nhiều người đã có mặt buổi lễ để cầu nguyện cho một thế giới không còn chiến tranh và vũ khí hạt nhân. Phút mặc niệm diễn ra vào lúc 11h02 trưa (giờ địa phương)- thời điểm ghi dấu sự kiện thảm khốc kể trên, từng cướp đi sinh mạng của hơn 70.000 người vào cuối năm 1945. Số lượng người tham dự buổi lễ năm nay đã giảm xuống còn khoảng 500 người, chỉ bằng 1/10 so với các năm trước, do các biện pháp hạn chế vì dịch Covid-19.

Trong một tuyên bố, Thị trưởng Nagasaki, Taue Tomihisa đề cập hiệp ước của Liên Hợp Quốc về cấm vũ khí hạt nhân có hiệu lực hồi tháng 1 vừa qua. Vị quan chức này nhấn mạnh, là quốc gia nhận thức rõ nhất về hậu quả bi thảm của vũ khí hạt nhân, Nhật Bản nên dự cuộc họp đầu tiên của các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc tham gia hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân với tư cách là quan sát viên, để tìm cách phát triển hiệp ước này. Thị trưởng Nagasaki cũng hối thúc Nhật Bản ký hiệp ước và phê chuẩn hiệp ước này càng sớm càng tốt.

Trong khi đó, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide vừa đưa ra cam kết, Nhật Bản sẽ từng bước thúc đẩy nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế nhằm xóa bỏ vũ khí hạt nhân. Theo nhà lãnh đạo này, Nhật Bản đặt mục tiêu đạt được những kết quả có ý nghĩa tại một hội nghị đánh giá sắp tới của Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đàm phán tại Vienna về thỏa thuận hạt nhân Iran sẽ được nối lại vào tháng 9 tới
Đàm phán tại Vienna về thỏa thuận hạt nhân Iran sẽ được nối lại vào tháng 9 tới

VOV.VN - Ngày 7/8, Liên minh châu Âu (EU) cho biết các cuộc đàm phán tại Vienna về việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran sẽ được nối lại vào đầu tháng 9 tới.

Đàm phán tại Vienna về thỏa thuận hạt nhân Iran sẽ được nối lại vào tháng 9 tới

Đàm phán tại Vienna về thỏa thuận hạt nhân Iran sẽ được nối lại vào tháng 9 tới

VOV.VN - Ngày 7/8, Liên minh châu Âu (EU) cho biết các cuộc đàm phán tại Vienna về việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran sẽ được nối lại vào đầu tháng 9 tới.

Điều kỳ lạ giữa đại dịch Covid-19: Nhiều nước vẫn ưu tiên hàng đầu cho vũ khí hạt nhân
Điều kỳ lạ giữa đại dịch Covid-19: Nhiều nước vẫn ưu tiên hàng đầu cho vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Khi một chính phủ chi hàng tỷ USD cho việc chế tạo vũ khí hạt nhân - thứ vũ khí hủy diệt hàng loạt, ngay giữa đại dịch toàn cầu Covid-19 thì người ta dễ hiểu ưu tiên của chính phủ đó là gì.

Điều kỳ lạ giữa đại dịch Covid-19: Nhiều nước vẫn ưu tiên hàng đầu cho vũ khí hạt nhân

Điều kỳ lạ giữa đại dịch Covid-19: Nhiều nước vẫn ưu tiên hàng đầu cho vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Khi một chính phủ chi hàng tỷ USD cho việc chế tạo vũ khí hạt nhân - thứ vũ khí hủy diệt hàng loạt, ngay giữa đại dịch toàn cầu Covid-19 thì người ta dễ hiểu ưu tiên của chính phủ đó là gì.

Triều Tiên bị cáo buộc tiếp tục phát triển tên lửa đạo đạo và hạt nhân
Triều Tiên bị cáo buộc tiếp tục phát triển tên lửa đạo đạo và hạt nhân

VOV.VN - Báo cáo của Nhóm giám sát cho thấy, Bình Nhưỡng đã tiếp tục tìm kiếm nguyên liệu và công nghệ ở nước ngoài cho các chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân của mình.

Triều Tiên bị cáo buộc tiếp tục phát triển tên lửa đạo đạo và hạt nhân

Triều Tiên bị cáo buộc tiếp tục phát triển tên lửa đạo đạo và hạt nhân

VOV.VN - Báo cáo của Nhóm giám sát cho thấy, Bình Nhưỡng đã tiếp tục tìm kiếm nguyên liệu và công nghệ ở nước ngoài cho các chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân của mình.

Tưởng niệm 76 năm vụ ném bom nguyên tử ở Hiroshima, LHQ kêu gọi thế giới phi hạt nhân
Tưởng niệm 76 năm vụ ném bom nguyên tử ở Hiroshima, LHQ kêu gọi thế giới phi hạt nhân

VOV.VN - Nhân tưởng niệm 76 năm ngày Mỹ ném bom hạt nhân xuống thành phố Hiroshima, Nhật Bản, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres hôm qua (5/8) bày tỏ sự tiếc thương đối với các nạn nhân và những người còn sống sót sau sự kiện này.

Tưởng niệm 76 năm vụ ném bom nguyên tử ở Hiroshima, LHQ kêu gọi thế giới phi hạt nhân

Tưởng niệm 76 năm vụ ném bom nguyên tử ở Hiroshima, LHQ kêu gọi thế giới phi hạt nhân

VOV.VN - Nhân tưởng niệm 76 năm ngày Mỹ ném bom hạt nhân xuống thành phố Hiroshima, Nhật Bản, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres hôm qua (5/8) bày tỏ sự tiếc thương đối với các nạn nhân và những người còn sống sót sau sự kiện này.

"Bãi hầm phóng tên lửa hạt nhân thứ 2 của Trung Quốc" trong báo cáo khoa học của Mỹ
"Bãi hầm phóng tên lửa hạt nhân thứ 2 của Trung Quốc" trong báo cáo khoa học của Mỹ

VOV.VN - Liên đoàn các Nhà khoa học Mỹ (FAS) vừa công bố một báo cáo khoa học với những chi tiết đáng lo ngại về cái mà họ gọi là bãi các hầm phóng tên lửa hạt nhân thứ 2 của Trung Quốc.

"Bãi hầm phóng tên lửa hạt nhân thứ 2 của Trung Quốc" trong báo cáo khoa học của Mỹ

"Bãi hầm phóng tên lửa hạt nhân thứ 2 của Trung Quốc" trong báo cáo khoa học của Mỹ

VOV.VN - Liên đoàn các Nhà khoa học Mỹ (FAS) vừa công bố một báo cáo khoa học với những chi tiết đáng lo ngại về cái mà họ gọi là bãi các hầm phóng tên lửa hạt nhân thứ 2 của Trung Quốc.

Hồ sơ mật: Mỹ từng định ném bom hạt nhân xuống Trung Quốc để bảo vệ Đài Loan
Hồ sơ mật: Mỹ từng định ném bom hạt nhân xuống Trung Quốc để bảo vệ Đài Loan

VOV.VN - Vừa có thêm thông tin mật được công bố về việc Mỹ từng định dùng bom hạt nhân để ngăn chặn chiến dịch tấn công của Trung Quốc vào Đài Loan hồi năm 1958.

Hồ sơ mật: Mỹ từng định ném bom hạt nhân xuống Trung Quốc để bảo vệ Đài Loan

Hồ sơ mật: Mỹ từng định ném bom hạt nhân xuống Trung Quốc để bảo vệ Đài Loan

VOV.VN - Vừa có thêm thông tin mật được công bố về việc Mỹ từng định dùng bom hạt nhân để ngăn chặn chiến dịch tấn công của Trung Quốc vào Đài Loan hồi năm 1958.

Yếu tố Mỹ thúc đẩy Triều Tiên phát triển vũ khí hạt nhân chiến thuật như thế nào?
Yếu tố Mỹ thúc đẩy Triều Tiên phát triển vũ khí hạt nhân chiến thuật như thế nào?

VOV.VN - Triều Tiên vốn muốn răn đe Mỹ và Hàn Quốc nhưng tại sao phải đến bây giờ nước này mới xem xét đẩy mạnh phát triển vũ khí hạt nhân cấp chiến thuật?

Yếu tố Mỹ thúc đẩy Triều Tiên phát triển vũ khí hạt nhân chiến thuật như thế nào?

Yếu tố Mỹ thúc đẩy Triều Tiên phát triển vũ khí hạt nhân chiến thuật như thế nào?

VOV.VN - Triều Tiên vốn muốn răn đe Mỹ và Hàn Quốc nhưng tại sao phải đến bây giờ nước này mới xem xét đẩy mạnh phát triển vũ khí hạt nhân cấp chiến thuật?