Nhật Bản: tranh cãi quanh quyết định tăng thuế tiêu thụ

VOV.VN-Quyết định tăng thuế tiêu thụ từ 5% lên 8% nhằm giải quyết khoản nợ công khổng lồ của nước này.

Hôm qua (1/10), Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã quyết định tăng thuế tiêu thụ từ mức 5% hiện nay lên 8% nhằm giải quyết khoản nợ công khổng lồ của nước này. Quyết định này đang tạo ra những phản ứng trái chiều trong dư luận Nhật Bản.

Dư luận Nhật Bản đã bị chia làm đôi ngay sau khi ý tưởng tăng thuế tiêu thụ được đưa ra từ năm ngoái. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi quyết định tăng thuế tiêu thụ được Thủ tướng Abe đưa ra hôm 1/10 tiếp tục trở thành tâm điểm tranh cãi tại Nhật Bản.

Ông Hiromasa Yonekura, Chủ tịch Liên đoàn kinh tế Nhật Bản (Keidanren), tổ chức lớn nhất tập hợp các doanh nghiệp nước này gọi đây là một quyết định sáng suốt của Thủ tướng Abe. Ông Yonekura cho rằng biện pháp kích thích kinh tế trị giá 6.000 tỷ yên (tương đương 60 tỷ USD) được đưa ra kèm với quyết định tăng thuế sẽ hạn chế các mặt tiêu cực của việc tăng thuế.

Tuy nhiên, khá đông người dân Nhật Bản bày tỏ sự thất vọng đối với quyết định sẽ đánh vào thu nhập của các hộ gia đình. Một phụ nữ cho biết: “Tôi cảm thấy tức giận. Con tôi còn nhỏ nên phải tốn nhiều tiền nuôi con. Bây giờ lại tăng thuế lên 8% sẽ khiến cuộc sống khó khăn hơn”.

Các chuyên gia kinh tế Nhật Bản dự báo rằng nếu không có các biện pháp kích thích kinh tế bổ sung, kinh tế nước này sẽ chỉ tăng 0,34% trong năm tài chính tới. Đây là lý do khiến chính phủ Nhật Bản quyết định công bố biện pháp kích thích kinh tế trị giá 6.000 tỷ yên đi kèm với quyết định tăng thuế.

Theo đó, chính phủ sẽ hỗ trợ bằng tiền mặt cho các gia đình có thu nhập thấp, hỗ trợ người dân mua nhà, tăng cường xây dựng cơ sở hạ tầng... Chính phủ cũng sẽ giảm thuế đối với các doanh nghiệp đầu tư trang thiết bị và tăng lương cho nhân viên.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cảnh báo biện pháp kích thích kinh tế này chỉ khiến nợ công của Nhật Bản tiếp tục phình to. Chuyên gia kinh tế Ryutaro Kono nhận xét: “Việc kết hợp tăng thuế với biện pháp kích thích kinh tế quy mô lớn lên tới 6000 tỷ yên là điều đáng tiếc. Tôi nghĩ rằng đây là chính sách sai lầm sẽ đẩy chế độ phúc lợi xã hội và chế độ tài chính của Nhật Bản vào con đường sụp đổ. Các chính trị gia cần giải thích cho cử tri rõ ràng về vấn đề này để cử tri hiểu rằng sẽ không thể tránh được sự đau đớn khi tăng thuế.”

Theo giới phân tích, quyết định tăng thuế tiêu thụ là điều không tránh khỏi để cứu vãn nền tài chính của Nhật Bản. Điều quan trọng là chính phủ Nhật Bản cần có các chính sách hạn chế ảnh hưởng của việc tăng thuế để giữ vững đà hồi phục của nền kinh tế lớn thứ ba thế giới. Điều này sẽ quyết định sự thành bại của chính sách kinh tế Abenomics cũng như tương lai của chính quyền của Thủ tướng Abe./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản: Hai đảng lớn đạt được thỏa thuận về tăng thuế tiêu thụ
Nhật Bản: Hai đảng lớn đạt được thỏa thuận về tăng thuế tiêu thụ

Đây là một phần trong nỗ lực cải cách nền tài chính nhằm cắt giảm khoản nợ công khổng lồ hiện đã lớn hơn gấp hai lần GDP của Nhật Bản.

Nhật Bản: Hai đảng lớn đạt được thỏa thuận về tăng thuế tiêu thụ

Nhật Bản: Hai đảng lớn đạt được thỏa thuận về tăng thuế tiêu thụ

Đây là một phần trong nỗ lực cải cách nền tài chính nhằm cắt giảm khoản nợ công khổng lồ hiện đã lớn hơn gấp hai lần GDP của Nhật Bản.

Nhật Bản thông qua dự luật tăng thuế tiêu dùng
Nhật Bản thông qua dự luật tăng thuế tiêu dùng

Gói dự thảo luật được thông qua được coi là thành công đối với Thủ tướng Noda, người đã đặt cược sinh mạng chính trị của mình vào đây.

Nhật Bản thông qua dự luật tăng thuế tiêu dùng

Nhật Bản thông qua dự luật tăng thuế tiêu dùng

Gói dự thảo luật được thông qua được coi là thành công đối với Thủ tướng Noda, người đã đặt cược sinh mạng chính trị của mình vào đây.

Năng lượng hạt nhân Nhật Bản: Tranh cãi chưa có hồi kết
Năng lượng hạt nhân Nhật Bản: Tranh cãi chưa có hồi kết

VOV.VN - Công nhân nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi đã phát hiện lỗ hổng trong bồn chứa rò rỉ 300 tấn nước nhiễm xạ hồi tháng 8.

Năng lượng hạt nhân Nhật Bản: Tranh cãi chưa có hồi kết

Năng lượng hạt nhân Nhật Bản: Tranh cãi chưa có hồi kết

VOV.VN - Công nhân nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi đã phát hiện lỗ hổng trong bồn chứa rò rỉ 300 tấn nước nhiễm xạ hồi tháng 8.

Nhật Bản tăng cường an ninh mạng
Nhật Bản tăng cường an ninh mạng

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nhật Bản đang xây dựng một đội ngũ khoảng 100 chuyên gia an ninh mạng nhằm đối phó với tội phạm công nghệ cao.

Nhật Bản tăng cường an ninh mạng

Nhật Bản tăng cường an ninh mạng

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nhật Bản đang xây dựng một đội ngũ khoảng 100 chuyên gia an ninh mạng nhằm đối phó với tội phạm công nghệ cao.

Thủ tướng Nhật Bản kêu gọi bỏ phiếu cho dự luật tăng thuế tiêu thụ
Thủ tướng Nhật Bản kêu gọi bỏ phiếu cho dự luật tăng thuế tiêu thụ

Lời kêu gọi của Thủ tướng Noda được đưa ra trong bối cảnh có khá nhiều nghị sĩ của Đảng Dân chủ cầm quyền phản đối dự thảo luật tăng thuế tiêu thụ.

Thủ tướng Nhật Bản kêu gọi bỏ phiếu cho dự luật tăng thuế tiêu thụ

Thủ tướng Nhật Bản kêu gọi bỏ phiếu cho dự luật tăng thuế tiêu thụ

Lời kêu gọi của Thủ tướng Noda được đưa ra trong bối cảnh có khá nhiều nghị sĩ của Đảng Dân chủ cầm quyền phản đối dự thảo luật tăng thuế tiêu thụ.