Nhật Bản và NATO tăng cường hợp tác an ninh

(VOV) - Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trong đấu tranh chống nạn cướp biển, khủng bố, các vụ tấn công mạng…

Ngày 15/4, Tổng thư ký tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Anders Rasmussen và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã có cuộc hội đàm tại thủ đô Tokyo (Nhật Bản) nhằm thúc đẩy mối quan hệ song phương trên lĩnh vực an ninh.

Nhân dịp này, hai nhà lãnh đạo cũng ký kết một thỏa thuận chung nhằm tăng cường quan hệ đối tác song phương chống lại những thách thức về an ninh. Tổng thư ký Rasmussen nhận định, Nhật Bản và các nước thành viên của tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương đang đối mặt với những thách thức an ninh chung.

Tổng thư ký tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Anders Rasmussen 

“Dù môi trường an ninh ở châu Âu - Đại Tây Dương và châu Á – Thái Bình Dương là khác nhau, tuy nhiên, chúng ta đều biết rằng, trên thế giới hiện nay, tất cả chúng ta đều có liên hệ với nhau và tình hình an ninh của chúng ta có thể bị tác động bởi những thách thức vượt ra ngoài biên giới của chúng ta” – ông Rasmussen nhận định.

Theo một tuyên bố chung của chính phủ Nhật Bản và tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trong đấu tranh chống nạn cướp biển, khủng bố, các vụ tấn công mạng cũng như ngăn chặn việc phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Tuyên bố cũng nêu rõ, trong thời gian tới, hai bên dự kiến sẽ tổ chức đối thoại chính trị cấp cao nhằm tăng cường hợp tác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

NATO vẫn tìm kiếm và xác lập “bản sắc”
NATO vẫn tìm kiếm và xác lập “bản sắc”

(VOV) -Ngày 4/4 - kỷ niệm 64 năm thành lập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) (4/4/1949 – 4/4/2013).

NATO vẫn tìm kiếm và xác lập “bản sắc”

NATO vẫn tìm kiếm và xác lập “bản sắc”

(VOV) -Ngày 4/4 - kỷ niệm 64 năm thành lập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) (4/4/1949 – 4/4/2013).

Nhật Bản - EU tăng tốc đàm phán EPA
Nhật Bản - EU tăng tốc đàm phán EPA

(VOV) - Hiệp định liên kết kinh tế song phương (EPA) có tầm quan trọng đối với quá trình hồi phục kinh tế ở cả Nhật Bản và châu Âu.

Nhật Bản - EU tăng tốc đàm phán EPA

Nhật Bản - EU tăng tốc đàm phán EPA

(VOV) - Hiệp định liên kết kinh tế song phương (EPA) có tầm quan trọng đối với quá trình hồi phục kinh tế ở cả Nhật Bản và châu Âu.

NATO phê duyệt đề cử Tân Tư lệnh tại châu Âu
NATO phê duyệt đề cử Tân Tư lệnh tại châu Âu

(VOV) -Việc bổ nhiệm còn cần được Thượng viện Mỹ thông qua

NATO phê duyệt đề cử Tân Tư lệnh tại châu Âu

NATO phê duyệt đề cử Tân Tư lệnh tại châu Âu

(VOV) -Việc bổ nhiệm còn cần được Thượng viện Mỹ thông qua

NATO không kích làm 11 dân thường Afghanistan thiệt mạng
NATO không kích làm 11 dân thường Afghanistan thiệt mạng

(VOV) - Liên quân do Mỹ đứng đầu cũng xác nhận vụ không kích.

NATO không kích làm 11 dân thường Afghanistan thiệt mạng

NATO không kích làm 11 dân thường Afghanistan thiệt mạng

(VOV) - Liên quân do Mỹ đứng đầu cũng xác nhận vụ không kích.

Nhật Bản thúc cộng đồng quốc tế gây sức ép với Triều Tiên
Nhật Bản thúc cộng đồng quốc tế gây sức ép với Triều Tiên

(VOV) - Yêu cầu này được đưa ra trong bối cảnh Triều Tiên có những cảnh báo mạnh mẽ đối với Nhật Bản.

Nhật Bản thúc cộng đồng quốc tế gây sức ép với Triều Tiên

Nhật Bản thúc cộng đồng quốc tế gây sức ép với Triều Tiên

(VOV) - Yêu cầu này được đưa ra trong bối cảnh Triều Tiên có những cảnh báo mạnh mẽ đối với Nhật Bản.

Nhật Bản- Mỹ nhất trí thỏa thuận tham gia đàm phán TPP
Nhật Bản- Mỹ nhất trí thỏa thuận tham gia đàm phán TPP

(VOV) - Theo Thủ tướng Nhật, thỏa thuận này là một bước đột phá mở cửa nền kinh tế Nhật Bản

Nhật Bản- Mỹ nhất trí thỏa thuận tham gia đàm phán TPP

Nhật Bản- Mỹ nhất trí thỏa thuận tham gia đàm phán TPP

(VOV) - Theo Thủ tướng Nhật, thỏa thuận này là một bước đột phá mở cửa nền kinh tế Nhật Bản

Nhật Bản không để Biển Đông biến thành ‘ao nhà của Bắc Kinh’
Nhật Bản không để Biển Đông biến thành ‘ao nhà của Bắc Kinh’

(VOV) - Tuy không phải là đương sự trong tranh chấp nhưng Nhật Bản có lượng lớn hàng hóa vận chuyển qua khu vực biển này.

Nhật Bản không để Biển Đông biến thành ‘ao nhà của Bắc Kinh’

Nhật Bản không để Biển Đông biến thành ‘ao nhà của Bắc Kinh’

(VOV) - Tuy không phải là đương sự trong tranh chấp nhưng Nhật Bản có lượng lớn hàng hóa vận chuyển qua khu vực biển này.