Nhật Bản xua đuổi tàu cá Triều Tiên, đáp trả vụ phóng tên lửa đạn đạo

Sau khi Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo qua đầu Nhật Bản, nước này đã dùng còi hơi và vòi rồng để xua đuổi các tàu cá Triều Tiên.

Trong bối cảnh căng thẳng khu vực leo thang sau vụ phóng tên lửa ngày 29/8, lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản đã trục xuất một nhóm tàu cá Triều Tiên ra khỏi vùng lãnh hải nước này.

Tàu tuần duyên Nhật Bản phun vòi rồng vào tàu cá Triều Tiên. Ảnh: Báo Tin tức.

Theo tạp chí Financial Times, kể từ đầu tháng 7, lực lượng trên đã phát đi ít nhất 820 cảnh báo tới các tàu xâm phạm vùng Yamato – vùng biển giàu tài nguyên thủy hải sản nằm trong khu đặc quyền kinh tế của Nhật Bản – và phun vòi rồng nhằm vào các tàu cá từ chối di dời.

Tranh chấp trong việc đánh bắt cá đánh dấu một cuộc đối đầu mới với Triều Tiên trong lúc chính quyền ông Kim Jong-un ra lệnh phóng một tên lửa đạn đạo bay qua vùng lãnh thổ Nhật Bản vào rạng sáng 28/8.

Việc đánh bắt cá trái phép thể hiện Bình Nhưỡng đang gặp khó trong tìm nguồn thức ăn để cung cấp cho người dân. Tính đến thời điểm trước khi Bắc Kinh thắt chặt các lệnh trừng phạt trong tháng qua, ngành xuất khẩu hải sản sang Trung Quốc vẫn là một nguồn thu ngoại tệ của Triều Tiên.

Ngư dân Nhật Bản thường xuyên phàn nàn về tình trạng khan hiếm cá và mực ngày một tăng trên vùng biển Yamato – khu vực nước nông thuộc Biển Nhật Bản. Hàng năm, Triều Tiên đều gửi một nhóm tàu cá thực hiện những chuyến đi biển nguy hiểm đến Biển Nhật Bản. Đến mùa thu, do gặp bão hoặc gặp sự cố động cơ, nhiều tàu cá Triều Tiên còn trôi dạt vào bờ biển Nhật Bản, với tình trạng thủy thủ đoàn thiệt mạng do chết đói hoặc phơi nắng.

Theo giới chức Lực lượng Phòng vệ biển Nhật Bản, mức độ xâm phạm của các tàu cá Triều Tiên năm nay bị coi là bất thường khi xét cả về quy mô lẫn thời gian mà họ bắt đầu hoạt động.

Ngay từ đầu tháng 7, hệ thống giám sát trên không của Nhật Bản bắt đầu ghi nhận hàng chục tàu cá của Triều Tiên trong vùng nước của Nhật Bản. Phản ứng trước sự xuất hiện của loạt tàu cá, lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản đã huy động đội tàu tuần tra từ khắp Nhật Bản đến xua đuổi tàu cá Triều Tiên bằng cảnh báo qua lời, còi hơi, thiết bị tạp âm tần xa cường độ cao. Nếu tàu nào mà không chịu rút lui sẽ bị phun vòi rồng.

Tuy nhiên, lực lượng trên cho biết họ không phun thẳng vòi rồng tấn công trực tiếp tàu cá vì kích thước của những tàu đó quá nhỏ, lo ngại những hành động đó sẽ đánh chìm các tàu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sự bất thường trong vụ Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo sáng 29/8
Sự bất thường trong vụ Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo sáng 29/8

VOV.VN - Triều Tiên bất ngờ phóng tên lửa đạn đạo bay qua lãnh thổ Nhật Bản vào sáng 29/8/2017. Đây là một động thái khá bất thường và táo bạo.

Sự bất thường trong vụ Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo sáng 29/8

Sự bất thường trong vụ Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo sáng 29/8

VOV.VN - Triều Tiên bất ngờ phóng tên lửa đạn đạo bay qua lãnh thổ Nhật Bản vào sáng 29/8/2017. Đây là một động thái khá bất thường và táo bạo.

Mỹ - Nhật - Hàn tăng cường hợp tác đối phó với đe dọa từ Triều Tiên
Mỹ - Nhật - Hàn tăng cường hợp tác đối phó với đe dọa từ Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản đã cam kết tăng cường hợp tác quốc phòng để đối phó tốt hơn với các mối đe dọa của Triều Tiên.

Mỹ - Nhật - Hàn tăng cường hợp tác đối phó với đe dọa từ Triều Tiên

Mỹ - Nhật - Hàn tăng cường hợp tác đối phó với đe dọa từ Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản đã cam kết tăng cường hợp tác quốc phòng để đối phó tốt hơn với các mối đe dọa của Triều Tiên.

Ông Putin: Bán đảo Triều Tiên bên bờ vực xung đột quy mô lớn
Ông Putin: Bán đảo Triều Tiên bên bờ vực xung đột quy mô lớn

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin tuyên bố, vấn đề hạt nhân Triều Tiên chỉ có thể giải quyết thông qua đối thoại mà không có các điều kiện tiên quyết kèm theo.

Ông Putin: Bán đảo Triều Tiên bên bờ vực xung đột quy mô lớn

Ông Putin: Bán đảo Triều Tiên bên bờ vực xung đột quy mô lớn

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin tuyên bố, vấn đề hạt nhân Triều Tiên chỉ có thể giải quyết thông qua đối thoại mà không có các điều kiện tiên quyết kèm theo.

Vì sao lãnh đạo Triều Tiên quyết thử tên lửa đạn đạo đến cùng?
Vì sao lãnh đạo Triều Tiên quyết thử tên lửa đạn đạo đến cùng?

VOV.VN - Hết lần này đến lần khác, bất chấp Mỹ hăm dọa và cộng đồng quốc tế lên án gay gắt, Triều Tiên vẫn quyết tâm phát triển và thử tên lửa đạn đạo.

Vì sao lãnh đạo Triều Tiên quyết thử tên lửa đạn đạo đến cùng?

Vì sao lãnh đạo Triều Tiên quyết thử tên lửa đạn đạo đến cùng?

VOV.VN - Hết lần này đến lần khác, bất chấp Mỹ hăm dọa và cộng đồng quốc tế lên án gay gắt, Triều Tiên vẫn quyết tâm phát triển và thử tên lửa đạn đạo.

Pháp cho rằng Triều Tiên sắp đạt tới năng lực tên lửa đạn đạo tầm xa
Pháp cho rằng Triều Tiên sắp đạt tới năng lực tên lửa đạn đạo tầm xa

VOV.VN - Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian ngày 31/8 cho rằng, Triều Tiên đủ khả năng triển khai các tên lửa đạn đạo tầm xa trong vài tháng tới.

Pháp cho rằng Triều Tiên sắp đạt tới năng lực tên lửa đạn đạo tầm xa

Pháp cho rằng Triều Tiên sắp đạt tới năng lực tên lửa đạn đạo tầm xa

VOV.VN - Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian ngày 31/8 cho rằng, Triều Tiên đủ khả năng triển khai các tên lửa đạn đạo tầm xa trong vài tháng tới.