Nhật đề xuất phương án tách TEPCO để xử lý sự cố hạt nhân
VOV.VN - Việc thành lập công ty độc lập được cho là sẽ thúc đẩy tiến độ tháo dỡ các lò phản ứng bị hư hại.
Đảng Dân chủ Tự do cầm quyền (LDP) của Nhật Bản hôm nay (30/10) đưa ra đề xuất với Thủ tướng Shinzo Abe về việc tách Công ty điện lực Tokyo (TEPCO) để thành lập một công ty độc lập chuyên trách việc xử lý sự cố hạt nhân tại Nhà máy điện hạt nhân đang gặp sự cố Fukushima.
Truyền thông Nhật Bản cho biết, công ty mới này có nhiệm vụ tiếp tục tháo dỡ bốn lò phản ứng bị hư hỏng và xử lý nước nhiễm xạ tại nhà máy Fukushima.
Cơ quan này hoàn toàn tách biệt về mặt tài chính với Công ty điện lực Tokyo bởi nó hoạt động bằng nguồn vốn trực tiếp của Chính phủ.
Khu vực nhà máy Fukushima (ảnh: Telegraph) |
Theo ông Tadamori Oshima, Chủ tịch Ủy ban tái thiết các khu vực bị ảnh hưởng bởi thảm họa kép động đất và sóng thần năm 2011, việc thành lập công ty độc lập này sẽ thúc đẩy tiến độ tháo dỡ các lò phản ứng bị hư hại, còn Công ty điện lực Tokyo nên tập trung vào việc bồi thường các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi thảm họa hạt nhân và hoạt động kinh doanh của mình.
Theo Hãng tin AP của Mỹ, đề xuất tách một phần Công ty điện lực Tokyo đưa ra sau khi quan chức chính phủ thanh tra công tác khắc phục sự cố hạt nhân tại nhà máy Fukushima cho rằng, trong hơn hai năm rưỡi qua, Công ty điện lực Tokyo rất "lúng túng" và xử lý kém hiệu qua thảm họa.
Hiện nay, trong số 6 lò phản ứng, Công ty điện lực Tokyo đang thúc đẩy việc tháo dỡ từ lò 1 đến lò 4 bị nóng chảy và nổ hơi nước. Hai lò phản ứng 5 và 6 cũng bị yêu cầu dỡ bỏ cho dù chúng không bị hư hại..
Thảm họa kép động đất và sóng thần ngày 11/3/2011 đã làm hỏng nguồn điện và hệ thống làm mát tại nhà điện Fukushima khiến ba lò phản ứng hạt nhân bị nóng chảy và nổ hơi nước gây ra hiện tượng bức xạ trong không khí và nhiễm xạ nước biển, buộc hơn 160.000 người quanh nhà máy phải di dời. Sau nhiều lần phủ nhận, tháng 7 vừa qua, Công ty điện lực Tokyo phải thừa nhận, hơn 300 tấn nước nhiễm phóng xạ cao từ nhà máy đã rò rỉ ra biển Thái Bình Dương.
Tính đến nay, Công ty điện lực Tokyo đã tiêu tốn 27 tỷ USD để khắc phục sự cố đồng thời phải đối mặt với trách nhiệm bồi thường cho người dân sơ tán và công tác khử nhiễm xạ cho cả một khu vực rộng lớn ở vùng Đông Bắc Nhật Bản.
Các chuyên gia hạt nhân cho rằng, việc làm sạch hoàn toàn sự nhiễm xạ quanh khu vực Fukushima dự kiến sẽ mất ít nhất 30 năm, với chi phí khoảng 100 tỷ USD. Hiện nay, Công ty điện lực Tokyo chưa đưa ra bất cứ phản ứng nào về đề xuất này./.