Nhật mua đất hiếm Kazakhstan để bớt lệ thuộc vào Trung Quốc

Kể từ tháng 1/2013, công ty Sumitomo Corp của Nhật, với sự hỗ trợ của chính phủ, sẽ mua kim loại đất hiếm ở Kazakhstan.

Các nhà lãnh đạo cơ quan kinh tế của Nhật Bản và Kazakhstan đã ký kết thỏa thuận này vào tháng 5, nhưng mới công bố ngày tháng bắt đầu giao hàng.

 

Một mỏ đất hiếm tại tỉnh Giang Tây, Trung Quốc (ảnh: Nhật báo Phố Wall) 

Sumitomo Corp sẽ mua ở Kazakhstan khoảng 1,5 tấn kim loại đất hiếm mỗi năm, xấp xỉ bằng 7,5% lượng tiêu thụ hàng năm. Các nhà sản xuất Nhật Bản sử dụng kim loại đất hiếm khi sản xuất các loại thiết bị điện tử công nghệ cao.

Các phương tiện truyền thông Nhật Bản cho biết, hợp đồng này nhằm giảm sự lệ thuộc của Nhật Bản vào các đợt cung cấp kim loại đất hiếm từ Trung Quốc.

Trung Quốc xuất khẩu ra thị trường thế giới 90% kim loại đất hiếm, và tận dụng lợi thế của mình bằng cách áp dụng những hạn chế khác nhau. Hành động này khiến Nhật Bản, Mỹ và các nước EU phẫn nộ, và họ đã nộp đơn khiếu nại lên Tổ chức Thương mại Thế giới WTO./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc duy trì tổng sản lượng đất hiếm
Trung Quốc duy trì tổng sản lượng đất hiếm

Trong năm 2011, Trung Quốc đặt mục tiêu sản xuất 93.800 tấn

Trung Quốc duy trì tổng sản lượng đất hiếm

Trung Quốc duy trì tổng sản lượng đất hiếm

Trong năm 2011, Trung Quốc đặt mục tiêu sản xuất 93.800 tấn

Trung Quốc bác đề nghị lập nhóm điều tra về đất hiếm
Trung Quốc bác đề nghị lập nhóm điều tra về đất hiếm

Mỹ, EU và Nhật Bản cho rằng, việc Trung Quốc hạn chế xuất khẩu đất hiếm là vi phạm các quy định liên quan của WTO.  

Trung Quốc bác đề nghị lập nhóm điều tra về đất hiếm

Trung Quốc bác đề nghị lập nhóm điều tra về đất hiếm

Mỹ, EU và Nhật Bản cho rằng, việc Trung Quốc hạn chế xuất khẩu đất hiếm là vi phạm các quy định liên quan của WTO.  

Nhật Bản phát hiện đất hiếm dưới đáy đại dương
Nhật Bản phát hiện đất hiếm dưới đáy đại dương

Các vỉa đất hiếm nằm trong khu vực lãnh hải quốc tế, ở phía Đông và Tây quần đảo Hawaii, có thể đến 10 tỷ tấn.

Nhật Bản phát hiện đất hiếm dưới đáy đại dương

Nhật Bản phát hiện đất hiếm dưới đáy đại dương

Các vỉa đất hiếm nằm trong khu vực lãnh hải quốc tế, ở phía Đông và Tây quần đảo Hawaii, có thể đến 10 tỷ tấn.

Vì sao đất hiếm trở thành vấn đề “nóng”?
Vì sao đất hiếm trở thành vấn đề “nóng”?

Gần đây hạn ngạch xuất khẩu đất hiếm của Trung Quốc giảm tới 72% đã gây lo ngại đối với thị trường và cả chính trường

Vì sao đất hiếm trở thành vấn đề “nóng”?

Vì sao đất hiếm trở thành vấn đề “nóng”?

Gần đây hạn ngạch xuất khẩu đất hiếm của Trung Quốc giảm tới 72% đã gây lo ngại đối với thị trường và cả chính trường

Mỹ - Nhật và EU sẽ kiện Trung Quốc lên WTO về vấn đề đất hiếm
Mỹ - Nhật và EU sẽ kiện Trung Quốc lên WTO về vấn đề đất hiếm

Đơn khởi kiện chung sẽ được trình lên trong tuần này để yêu cầu WTO thành lập tiểu ban xử lý tranh chấp trong thương mại.

Mỹ - Nhật và EU sẽ kiện Trung Quốc lên WTO về vấn đề đất hiếm

Mỹ - Nhật và EU sẽ kiện Trung Quốc lên WTO về vấn đề đất hiếm

Đơn khởi kiện chung sẽ được trình lên trong tuần này để yêu cầu WTO thành lập tiểu ban xử lý tranh chấp trong thương mại.

EU yêu cầu WTO phản đối Trung Quốc hạn chế xuất khẩu đất hiếm
EU yêu cầu WTO phản đối Trung Quốc hạn chế xuất khẩu đất hiếm

Hạn ngạch xuất khẩu đất hiếm của Trung Quốc đã giảm tới 72%, gây nên những lo ngại đối với thị trường thế giới.

EU yêu cầu WTO phản đối Trung Quốc hạn chế xuất khẩu đất hiếm

EU yêu cầu WTO phản đối Trung Quốc hạn chế xuất khẩu đất hiếm

Hạn ngạch xuất khẩu đất hiếm của Trung Quốc đã giảm tới 72%, gây nên những lo ngại đối với thị trường thế giới.

Hai miền Triều Tiên bí mật đàm phán về đất hiếm
Hai miền Triều Tiên bí mật đàm phán về đất hiếm

Năm 2011, Chính phủ Triều Tiên phát hiện mỏ đất hiếm 20 triệu tấn tại tỉnh Bắc Pyongan  

Hai miền Triều Tiên bí mật đàm phán về đất hiếm

Hai miền Triều Tiên bí mật đàm phán về đất hiếm

Năm 2011, Chính phủ Triều Tiên phát hiện mỏ đất hiếm 20 triệu tấn tại tỉnh Bắc Pyongan