Nhật phủ nhận cáo buộc trở thành quốc gia quân phiệt
VOV.VN - “Nhật luôn sẵn sàng đối thoại với Trung Quốc và Hàn Quốc để giải quyết vấn đề lịch sử và tranh chấp lãnh hải”.
Theo Reuters, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga ngày 15/2 đã đưa ra tuyên bố như trên.
"Trung Quốc và Hàn Quốc là những nước láng giềng của Nhật Bản, chính vì vậy cánh cửa mở ra đàm phán luôn luôn rộng mở và chúng tôi phải nhấn mạnh rằng chúng tôi muốn bình tĩnh giải quyết các vấn đề này với các quốc gia trên”, ông Suga nói.
Xe tăng của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản tham gia huấn luyện tại núi Fuji (Ảnh Reuters) |
Mối quan hệ Trung-Nhật vốn đã không mấy tốt đẹp bởi Trung Quốc không mấy hài lòng việc Nhật Bản xâm chiếm nước này trong thế chiến thứ 2, giờ lại càng xấu đi sau việc tranh chấp quần đảo Senkaku/Điếu Ngư từ năm 2012.
Trong khi đó, mối quan hệ Nhật-Hàn cũng không khả quan hơn bởi những gì mà người Nhật gây ra trong giai đoạn đô hộ Hàn Quốc (1910-1945) và những tranh chấp lãnh thổ giữa hai nước.
“69 năm sau khi thế chiến thứ 2 kết thúc, chúng tôi đã xây dựng một nước Nhật Bản dựa trên tinh thần tự do, dân chủ và hoà bình”, ông Suga tuyên bố.
“Trung Quốc và Hàn Quốc nói rằng Nhật Bản là một cường quốc về quân sự nhưng ngân sách quốc phòng của chúng tôi (dù đã tăng lên nhiều) cho đến tháng 3/2014 cũng mới chỉ chiếm 0.8% ngân sách quốc gia trong khi Trung Quốc đã luôn giữ con số này ở mức 10% trong vòng 20 năm qua. Sẽ thật quá sai lầm nếu gọi chúng tôi là quốc gia quân phiệt”.
Ông Suga cũng nhắc lại quan điểm của Nhật Bản cho rằng vấn đề đền bù thiệt hại trong chiến tranh đã được thông qua dựa trên nguyên tắc của bản Hiệp ước năm 1965.
Vào năm 1993, người phát ngôn của Chính phủ Nhật Bản Yohei Kono cũng đã đưa ra lời xin lỗi chính thức về sự chiếm đóng của quân đội Nhật Bản tại các nước nói trên.
Vào năm 1995, Nhật Bản cũng đã gây quỹ để đền bù cho những phụ nữ Hàn Quốc bị hãm hiếp trong chiến tranh nhưng phía Hàn Quốc cho rằng việc này là không chính thức và chưa đủ thành khẩn.
Truyền thông Nhật Bản đã thông báo về một cuộc gặp giữa Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye trong khuôn khổ một hội nghị thượng đỉnh về hạt nhân diễn ra tại The Hague vào tháng tới nhưng ông Suga đã từ chối bình luận về việc này.
Ông cũng cho rằng mối quan hệ Nhật Bản và Mỹ vẫn khăng khít bất chấp chuyến thăm đến Yasukuni của Thủ tướng Abe.
Trước đó, Mỹ đã đưa ra một tuyên bố chính thức thể hiện sự thất vọng của mình với chuyến đi trên của ông Abe vào tháng 12/2013.
Tuy nhiên ông Abe cho rằng chuyến đi đó của mình không nhằm tôn vinh những tội phạm chiến tranh được thờ trong đền mà chỉ nhằm bày tỏ sự biết ơn của mình với những liệt sỹ Nhật Bản đã hy sinh cho đất nước. Ông Abe cũng cam kết sẽ không bao giờ gây chiến trước.
"Mối quan hệ Nhật-Mỹ sẽ không bao giờ bị lung lay," ông Suga khẳng định.
Ông Suga đã viện dẫn kế hoạch di dời căn cứ không quân của Mỹ tại đảo Okinawa của Nhật và quyết định của Thủ tướng Abe về việc tham gia đàm phán Hiệp ước thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP) như một bằng chứng cho tuyên bố của mình.
Thống đốc Okinawa đã ký phê chuẩn việc di dời căn cứ không quân Futenma từ một khu đông dân cư ở phía Nam của đảo Okinawa sang thành phố Nago vốn thưa dân cư hơn. Tuy nhiên, kế hoạch này đã vấp phải sự phản đối của Thị trưởng mới được bầu lại vào tháng 1/2014 của thành phố Nago.
Mặc dù vậy, Chính phủ Nhật Bản vẫn cam kết sẽ thông qua kế hoạch di dời này bất chấp sự phản ứng của người dân tại đây vốn buộc tội các căn cứ quân sự của Mỹ phạm tội, gây ra tai nạn cũng như gây ô nhiễm môi trường./.