Nhật sẽ tham gia tập trận chung Mỹ-Hàn nhằm gây áp lực với Triều Tiên

VOV.VN - Nhật Bản sẽ tham gia cuộc tập trận chung với Mỹ và Hàn Quốc tập trung vào việc phát hiện và đối phó với các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên.

Theo Sputnik News, thông tin trên được một quan chức quốc phòng Seoul đưa ra ngày 16/5 và cho biết, cuộc tập trận chung này dự kiến sẽ bắt đầu vào ngày 28/6 trùng thời điểm với cuộc tập trận Hải quân đa quốc gia diễn ra 2 năm một lần tại Hawaii từ tháng 6-8 mà 3 quốc gia nói trên cũng thường xuyên tham gia.

Một chiến đấu cơ của Mỹ có mặt tại Hàn Quốc để tham gia cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn. Ảnh AP

Quyết định trên của Tokyo được đưa ra bất chấp việc Nhật Bản và Hàn Quốc có tranh chấp từ lâu đối với quần đảo mà Nhật Bản gọi là Takeshima còn Hàn Quốc gọi là Dokdo. Tuy nhiên, cả hai đã “tạm gác lại tranh chấp” để cùng đối phó với “tham vọng hạt nhân” của Triều Tiên.

Trước đó, Triều Tiên đã tiến hành nhiều đợt phóng thử tên lửa đạn đạo và công khai tuyên bố sở hữu công nghệ thu nhỏ đầu đạn hạt nhân hiện đại có khả năng sẽ được gắn lên các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa của nước này để tấn công Mỹ.

Những hành động trên của phía Triều Tiên đã dẫn tới việc nước này phải chịu thêm những lệnh trừng phạt cứng rắn của cộng đồng quốc tế. Trung Quốc- đồng minh thân cận của Triều Tiên- cũng đã lên tiếng phản đối đồng minh của mình.

Trong khi đó, Triều Tiên cho rằng, hành động của nước này là để tự vệ trước hàng loạt các cuộc tập trận của Mỹ và Hàn Quốc gần đây- một động thái mà Triều Tiên cáo buộc là chuẩn bị cho “một cuộc xâm lược” nước này.

Đáp lại, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc khẳng định: “Việc tiến hành các cuộc tập trận nói trên là để bảo vệ Hàn Quốc tốt hơn trước những mối đe dọa về tên lửa và hạt nhân ngày càng gia tăng của Triều Tiên”. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng cho biết, họ đã lên kế hoạch chi tiết cho việc này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

CHDCND Triều Tiên tuyên bố sẵn sàng đánh bại Mỹ - Hàn
CHDCND Triều Tiên tuyên bố sẵn sàng đánh bại Mỹ - Hàn

VOV.VN - CHDCND Triều Tiên cho rằng, Mỹ phải chịu trách nhiệm vì đã gây ra tình trạng bất ổn trên bán đảo Triều Tiên.

CHDCND Triều Tiên tuyên bố sẵn sàng đánh bại Mỹ - Hàn

CHDCND Triều Tiên tuyên bố sẵn sàng đánh bại Mỹ - Hàn

VOV.VN - CHDCND Triều Tiên cho rằng, Mỹ phải chịu trách nhiệm vì đã gây ra tình trạng bất ổn trên bán đảo Triều Tiên.

Mỹ - Hàn tập trận: Tình hình bán đảo Triều Tiên căng như dây đàn
Mỹ - Hàn tập trận: Tình hình bán đảo Triều Tiên căng như dây đàn

VOV.VN - Triều Tiên cảnh báo nếu chiến tranh nổ ra, cuộc chiến sẽ không giới hạn trên bán đảo Triều Tiên và cũng không phải là chiến tranh thông thường.

Mỹ - Hàn tập trận: Tình hình bán đảo Triều Tiên căng như dây đàn

Mỹ - Hàn tập trận: Tình hình bán đảo Triều Tiên căng như dây đàn

VOV.VN - Triều Tiên cảnh báo nếu chiến tranh nổ ra, cuộc chiến sẽ không giới hạn trên bán đảo Triều Tiên và cũng không phải là chiến tranh thông thường.

Mỹ - Hàn diễn tập đổ bộ quy mô lớn bất chấp đe dọa của Triều Tiên
Mỹ - Hàn diễn tập đổ bộ quy mô lớn bất chấp đe dọa của Triều Tiên

VOV.VN - Cuộc diễn tập này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng đang gia tăng trên Bán đảo Triều Tiên.

Mỹ - Hàn diễn tập đổ bộ quy mô lớn bất chấp đe dọa của Triều Tiên

Mỹ - Hàn diễn tập đổ bộ quy mô lớn bất chấp đe dọa của Triều Tiên

VOV.VN - Cuộc diễn tập này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng đang gia tăng trên Bán đảo Triều Tiên.

Ông Kim Jong-un: “Triều Tiên thừa sức tấn công Mỹ-Hàn bất kỳ lúc nào”
Ông Kim Jong-un: “Triều Tiên thừa sức tấn công Mỹ-Hàn bất kỳ lúc nào”

VOV.VN - Ông Kim Jong-un đã ca ngợi vụ phóng tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm của Triều Tiên và tuyên bố nước này thừa sức tấn công Mỹ và Hàn Quốc bất kỳ lúc nào.

Ông Kim Jong-un: “Triều Tiên thừa sức tấn công Mỹ-Hàn bất kỳ lúc nào”

Ông Kim Jong-un: “Triều Tiên thừa sức tấn công Mỹ-Hàn bất kỳ lúc nào”

VOV.VN - Ông Kim Jong-un đã ca ngợi vụ phóng tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm của Triều Tiên và tuyên bố nước này thừa sức tấn công Mỹ và Hàn Quốc bất kỳ lúc nào.