Nhật- Trung- Hàn nhất trí sớm tổ chức Hội nghị thượng đỉnh ba bên

VOV.VN - Ngoại trưởng 3 nước Nhật-Trung-Hàn đều nhất trí củng cố mối quan hệ song phương, coi đây là cơ sở quan trọng của hợp tác ba bên.

Ngày 21/3, các Ngoại trưởng Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc đã kết thúc cuộc họp lần đầu tiên trong gần 3 năm qua với cam kết sớm tổ chức Hội nghị thượng đỉnh ba bên để hàn gắn mối quan hệ cũng như giải tỏa các vấn đề căng thẳng ở khu vực.

Trong tuyên bố chung đưa ra sau cuộc họp kéo dài một ngày ở thủ đô Xơ-un Hàn Quốc, Ngoại trưởng nước chủ nhà Yun Byung-se và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cùng người đồng cấp Nhật Bản Fumio Kishida cùng thống nhất sẽ tổ chức Hội nghị thượng đỉnh ba bên vào thời điểm thuận lợi và sớm nhất có thể. 

Cuộc họp ngoại trưởng ba bên được coi là tiền đề cho việc tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh trong thời gian tới (Ảnh: AFP)

Ngoại trưởng 3 nước nhất trí củng cố mối quan hệ song phương, coi đây là cơ sở quan trọng của hợp tác ba bên. Tuyên bố chung nêu rõ, các bên sẽ tiếp tục thảo luận những bất đồng trên tinh thần đối diện với lịch sử, tôn trọng lẫn nhau và cùng nhìn về tương lai.

Phát biểu với báo giới, ngoại trưởng Nhật Bản Kishida nói: “Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc cùng nhất trí sớm tổ chức cuộc họp Thượng đỉnh. Tôi hoan nghênh những gì chúng tôi đạt được tại cuộc gặp ngày hôm nay. Nhật Bản mong muốn sẽ nỗ lực hợp tác hơn nữa với Hàn Quốc, Trung Quốc và đón đợi một Hội nghị Thượng đỉnh ba bên”.

Về phần mình, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nhấn mạnh, Bắc Kinh luôn coi trọng sự hợp tác với Seoul và Tokyo trên tất cả các lĩnh vực nhằm tiến tới thúc đẩy hội nhập kinh tế cũng như đảm bảo hòa bình, ổn định ở khu vực Đông Bắc Á.

Ông Vương Nghị bày tỏ hi vọng rằng, cuộc găp mang tính bước ngoặt này sẽ tạo ra một cơ hội để các bên có thể vượt qua được những trở ngại chính trị, cùng suy nghĩ về những kinh nghiệm trong quá khứ và khắc phục khó khăn thông qua các hành động thực tế: “Năm nay đánh dấu kỷ niệm lần thứ 70 của cuộc chiến tranh thế giới lần thứ 2. 70 năm đã trôi qua, song lịch sử vẫn còn là vấn đề của hiện tại, không phải chỉ là quá khứ. Vì vậy, chúng ta cần giải quyết và không nên để nó trở thành vấn đề căng thẳng trong tương lai”.

Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung-se đánh giá cao cuộc gặp khi khẳng định, bản tuyên bố chung có tầm quan trọng đặc biệt , là kết quả của các cuộc thảo luận sâu rộng trong nhiều vấn đề hợp tác.

Đặc biệt, ba nước nhận thấy rằng cần phải hợp tác chặt chẽ trong việc đối phó với chủ nghĩa khủng bố, cực đoan và nhiều vấn đề quốc tế khác.

Bên cạnh đó, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc bày tỏ sự kiên quyết phản đối việc phát triển vũ khí hạt nhân, cam kết tiếp tục hợp tác để nối lại các cuộc đàm phán 6 bên liên quan đến vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.

Trước thềm cuộc gặp, ngoại trưởng 3 nước đã tiến hành thảo luận riêng rẽ về nhiều vấn đề, trong đó có việc xem xét thành lập Ngân hàng Đầu tư Hạ tầng châu Á (AIIB) do Trung Quốc đứng đầu vào cuối năm nay. Sau cuộc hội đam, các  ngoại trưởng đã có cuộc gặp với Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye tại Văn phòng Tổng thống./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật-Trung-Hàn nối lại đám phán cấp Ngoại trưởng sau 3 năm gián đoạn
Nhật-Trung-Hàn nối lại đám phán cấp Ngoại trưởng sau 3 năm gián đoạn

VOV.VN - Ngoại trưởng 3 nước Nhật-Trung-Hàn sẽ tiến hành hội đàm tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc vào ngày mai (21/3) sau 3 năm gián đoạn.

Nhật-Trung-Hàn nối lại đám phán cấp Ngoại trưởng sau 3 năm gián đoạn

Nhật-Trung-Hàn nối lại đám phán cấp Ngoại trưởng sau 3 năm gián đoạn

VOV.VN - Ngoại trưởng 3 nước Nhật-Trung-Hàn sẽ tiến hành hội đàm tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc vào ngày mai (21/3) sau 3 năm gián đoạn.

Hội đàm an ninh Nhật - Trung: Dấu hiệu tan băng giữa 2 nước?
Hội đàm an ninh Nhật - Trung: Dấu hiệu tan băng giữa 2 nước?

VOV.VN -Ngày 19/3, tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản diễn ra cuộc hội đàm an ninh lần đầu tiên trong 4 năm qua giữa Trung Quốc và Nhật Bản.

Hội đàm an ninh Nhật - Trung: Dấu hiệu tan băng giữa 2 nước?

Hội đàm an ninh Nhật - Trung: Dấu hiệu tan băng giữa 2 nước?

VOV.VN -Ngày 19/3, tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản diễn ra cuộc hội đàm an ninh lần đầu tiên trong 4 năm qua giữa Trung Quốc và Nhật Bản.

Australia, Nhật sẽ gia nhập hệ thống ngân hàng của Trung Quốc?
Australia, Nhật sẽ gia nhập hệ thống ngân hàng của Trung Quốc?

VOV.VN- Nhật Bản ngày 20/3 thận trọng cho biết họ có thể sẽ gia nhập hệ thống Ngân hàng Phát triển Hạ tầng châu Á (AIIB) do Trung Quốc khởi xướng.

Australia, Nhật sẽ gia nhập hệ thống ngân hàng của Trung Quốc?

Australia, Nhật sẽ gia nhập hệ thống ngân hàng của Trung Quốc?

VOV.VN- Nhật Bản ngày 20/3 thận trọng cho biết họ có thể sẽ gia nhập hệ thống Ngân hàng Phát triển Hạ tầng châu Á (AIIB) do Trung Quốc khởi xướng.

Ngoại trưởng Trung– Nhật– Hàn nhóm họp tại Seoul (Hàn Quốc)
Ngoại trưởng Trung– Nhật– Hàn nhóm họp tại Seoul (Hàn Quốc)

VOV.VN - Bất đồng lớn nhất giữa ba nước trong một vài năm qua xoay quanh vấn đề lịch sử thời chiến, hàng hải và tranh chấp lãnh thổ.

Ngoại trưởng Trung– Nhật– Hàn nhóm họp tại Seoul (Hàn Quốc)

Ngoại trưởng Trung– Nhật– Hàn nhóm họp tại Seoul (Hàn Quốc)

VOV.VN - Bất đồng lớn nhất giữa ba nước trong một vài năm qua xoay quanh vấn đề lịch sử thời chiến, hàng hải và tranh chấp lãnh thổ.