Australia, Nhật sẽ gia nhập hệ thống ngân hàng của Trung Quốc?

VOV.VN- Nhật Bản ngày 20/3 thận trọng cho biết họ có thể sẽ gia nhập hệ thống Ngân hàng Phát triển Hạ tầng châu Á (AIIB) do Trung Quốc khởi xướng.

Theo Reuters, Nhật Bản khẳng định, họ sẽ chỉ gia nhập AIIB trong trường hợp mọi điều kiện mà họ đưa ra được thỏa mãn. 

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (giữa) và các quan khách tham dự lễ khai trương Ngân hàng Phát triển Hạ tầng châu Á (AIIB) (Ảnh Reuters)

Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Australia Joe Hockey cho biết, Australia rất trông đợi vào những điều tốt đẹp của AIIB và tờ Sydney Morning Herald đưa tin Canberra nhiều khả năng sẽ đưa ra quyết định sẽ gia nhập AIIB ngay sau cuộc họp Nội các ngày 23/3 tới. 

Trước đó, phía Mỹ đã bày tỏ lo ngại rằng AIIB là một âm mưu ngoại giao của Trung Quốc và lên tiếng nghi ngờ về việc liệu AIIB có đủ khả năng bảo đảm các tiêu chuẩn về điều hành tài chính hay không. 

Tuy nhiên, sau khi Anh tuyên bố sẽ gia nhập AIIB, nhiều quốc gia trong EU cũng đã quyết định theo bước Anh. 

Không chỉ có Australia và Nhật Bản, 2 đồng minh quan trọng của Mỹ tại châu Á, cả Hàn Quốc- một đồng minh khác, nhiều khả năng cũng sẽ gia nhập AIIB. 

Với việc Nhật Bản, nền kinh tế thứ 3 trên thế giới sau Trung Quốc và cũng là một đối thủ cạnh tranh hàng đầu của Trung Quốc tại châu Á về kinh tế và nhiều lĩnh vực khác, gia nhập AIIB, AIIB hoàn toàn có thể trở thành một đối trọng với Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), một tổ chức do Mỹ và Nhật Bản nắm vai trò chủ chốt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngân hàng Trung Quốc bị trừng phạt vì làm ăn với Iran
Ngân hàng Trung Quốc bị trừng phạt vì làm ăn với Iran

Ngân hàng Côn Lôn (ở Bắc Kinh) bị Mỹ trừng phạt vì đã sắp xếp các giao dịch liên quan đến chương trình hạt nhân của Tehran.

Ngân hàng Trung Quốc bị trừng phạt vì làm ăn với Iran

Ngân hàng Trung Quốc bị trừng phạt vì làm ăn với Iran

Ngân hàng Côn Lôn (ở Bắc Kinh) bị Mỹ trừng phạt vì đã sắp xếp các giao dịch liên quan đến chương trình hạt nhân của Tehran.

Truyền hình Trung Quốc “muối mặt” vì đăng tin Lý Quang Diệu qua đời
Truyền hình Trung Quốc “muối mặt” vì đăng tin Lý Quang Diệu qua đời

Một trang web giả mạo văn phòng thủ tướng Singapore và thông báo ông Lý đã từ trần.

Truyền hình Trung Quốc “muối mặt” vì đăng tin Lý Quang Diệu qua đời

Truyền hình Trung Quốc “muối mặt” vì đăng tin Lý Quang Diệu qua đời

Một trang web giả mạo văn phòng thủ tướng Singapore và thông báo ông Lý đã từ trần.

Hàn Quốc trao trả 68 hài cốt lính Trung Quốc
Hàn Quốc trao trả 68 hài cốt lính Trung Quốc

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo trao trả 68 hài cốt binh lính Trung Quốc hy sinh trong chiến tranh Triều Tiên 1950-1953.

Hàn Quốc trao trả 68 hài cốt lính Trung Quốc

Hàn Quốc trao trả 68 hài cốt lính Trung Quốc

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo trao trả 68 hài cốt binh lính Trung Quốc hy sinh trong chiến tranh Triều Tiên 1950-1953.

Mỹ điều tra các ngân hàng Trung Quốc làm ăn với Iran
Mỹ điều tra các ngân hàng Trung Quốc làm ăn với Iran

Washington trước đó áp đặt biện pháp trừng phạt chính thức đối với Ngân hàng Côn Luân, Trung Quốc.

Mỹ điều tra các ngân hàng Trung Quốc làm ăn với Iran

Mỹ điều tra các ngân hàng Trung Quốc làm ăn với Iran

Washington trước đó áp đặt biện pháp trừng phạt chính thức đối với Ngân hàng Côn Luân, Trung Quốc.

Ba loại vũ khí Trung Quốc “dễ” khiến Mỹ e ngại
Ba loại vũ khí Trung Quốc “dễ” khiến Mỹ e ngại

Mặc dù hải quân Mỹ đầy tiềm lực và các loại vũ khí đa dạng, nhưng một trong những mối đe dọa với Mỹ chính là chiến lược và hệ thống vũ khí "chống tiếp cận".

Ba loại vũ khí Trung Quốc “dễ” khiến Mỹ e ngại

Ba loại vũ khí Trung Quốc “dễ” khiến Mỹ e ngại

Mặc dù hải quân Mỹ đầy tiềm lực và các loại vũ khí đa dạng, nhưng một trong những mối đe dọa với Mỹ chính là chiến lược và hệ thống vũ khí "chống tiếp cận".

Ngân hàng Trung Quốc không tham dự hội nghị của IMF và WB
Ngân hàng Trung Quốc không tham dự hội nghị của IMF và WB

(VOV) -Lý do các ngân hàng này không tham gia là mối quan hệ giữa Trung Quốc và Nhật Bản hiện nay

Ngân hàng Trung Quốc không tham dự hội nghị của IMF và WB

Ngân hàng Trung Quốc không tham dự hội nghị của IMF và WB

(VOV) -Lý do các ngân hàng này không tham gia là mối quan hệ giữa Trung Quốc và Nhật Bản hiện nay

Trung Quốc nằm trong “top” 3 nước xuất khẩu vũ khí lớn nhất
Trung Quốc nằm trong “top” 3 nước xuất khẩu vũ khí lớn nhất

VOV.VN - Trung Quốc đã nhảy vọt qua Đức, Pháp và Anh để trở thành quốc gia xuất khẩu vũ khí thứ 3 thế giới.

Trung Quốc nằm trong “top” 3 nước xuất khẩu vũ khí lớn nhất

Trung Quốc nằm trong “top” 3 nước xuất khẩu vũ khí lớn nhất

VOV.VN - Trung Quốc đã nhảy vọt qua Đức, Pháp và Anh để trở thành quốc gia xuất khẩu vũ khí thứ 3 thế giới.

Nghị sĩ Mỹ kêu gọi ngăn chặn Trung Quốc cải tạo bãi đá ở Biển Đông
Nghị sĩ Mỹ kêu gọi ngăn chặn Trung Quốc cải tạo bãi đá ở Biển Đông

VOV.VN - Các nghị sĩ hàng đầu của Mỹ ngày 19/3 bày tỏ lo ngại về quy mô và tốc độ cải tạo các bãi đá của Trung Quốc trên Biển Đông.

Nghị sĩ Mỹ kêu gọi ngăn chặn Trung Quốc cải tạo bãi đá ở Biển Đông

Nghị sĩ Mỹ kêu gọi ngăn chặn Trung Quốc cải tạo bãi đá ở Biển Đông

VOV.VN - Các nghị sĩ hàng đầu của Mỹ ngày 19/3 bày tỏ lo ngại về quy mô và tốc độ cải tạo các bãi đá của Trung Quốc trên Biển Đông.