Nhiều con tin Australia bị bắt giữ ở quán cà phê giữa trung tâm Sydney

VOV.VN - Lá cờ đen trắng với dòng chữ Arab được nhìn thấy qua cửa sổ, làm dấy lên lo ngại về một vụ tấn công liên quan đến nhóm vũ trang Hồi giáo.

Kênh truyền hình Australia đưa tin, một số con tin đang bị bắt giữ tại một quán cà phê tại trung tâm thành phố Sydney. Lá cờ đen trắng với dòng chữ Arab được nhìn thấy qua cửa sổ, làm dấy lên lo ngại về một vụ tấn công liên quan đến nhóm vũ trang Hồi giáo. 


Quán cà phê Lindt- nơi xảy ra vụ bắt giữ (ảnh: Supplied)

Australia đang ủng hộ Mỹ trong cuộc chiến chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo tự xưng tại Iraq và Syria. Nước này cũng được đặt trong tình trạng báo động cao trong thời gian qua về các vụ tấn công do người Hồi giáo cấp tiến hoặc những tay súng trở về từ cuộc xung đột Trung Đông.

Hiện các hoạt động giao thông tại khu vực này đã bị phong tỏa với sự hiện diện của hàng trăm cảnh sát. Có một số nguồn tin cho biết có cảnh báo trước đó về một vụ đánh bom tại khu vực này. Nhà hát Opera Sydney cũng đã được lệnh sơ tán sau khi lực lượng an ninh tìm thấy  một gói khả nghi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Con tin người Pháp cuối cùng bị al-Qaeda cầm giữ được trả tự do
Con tin người Pháp cuối cùng bị al-Qaeda cầm giữ được trả tự do

VOV.VN -Ngày 9/12, Tổng thống Pháp Francois Hollande cho biết, một con tin người Pháp vừa được nhánh khủng bố Al-Qaeda  ở khu vực Bắc phi thả tự do.

Con tin người Pháp cuối cùng bị al-Qaeda cầm giữ được trả tự do

Con tin người Pháp cuối cùng bị al-Qaeda cầm giữ được trả tự do

VOV.VN -Ngày 9/12, Tổng thống Pháp Francois Hollande cho biết, một con tin người Pháp vừa được nhánh khủng bố Al-Qaeda  ở khu vực Bắc phi thả tự do.

Algeria kêu gọi các nước không trả tiền chuộc bắt cóc con tin
Algeria kêu gọi các nước không trả tiền chuộc bắt cóc con tin

VOV.VN - Chính phủ Algeria cho rằng việc nhận được tiền chuộc sẽ thúc đẩy các tổ chức khủng bố gây ra thêm nhiều vụ bắt cóc.

Algeria kêu gọi các nước không trả tiền chuộc bắt cóc con tin

Algeria kêu gọi các nước không trả tiền chuộc bắt cóc con tin

VOV.VN - Chính phủ Algeria cho rằng việc nhận được tiền chuộc sẽ thúc đẩy các tổ chức khủng bố gây ra thêm nhiều vụ bắt cóc.

Một con tin Thụy sĩ trốn thoát khỏi các tay súng Hồi giáo cực đoan
Một con tin Thụy sĩ trốn thoát khỏi các tay súng Hồi giáo cực đoan

VOV.VN - Ông Lorenzo Vinciguerra, 49 tuổi quốc tịch Thụy Sỹ bị những chiến binh Hồi giáo bắt giữ tại một khu vực miền nam Philippines cách đây 3 năm.

Một con tin Thụy sĩ trốn thoát khỏi các tay súng Hồi giáo cực đoan

Một con tin Thụy sĩ trốn thoát khỏi các tay súng Hồi giáo cực đoan

VOV.VN - Ông Lorenzo Vinciguerra, 49 tuổi quốc tịch Thụy Sỹ bị những chiến binh Hồi giáo bắt giữ tại một khu vực miền nam Philippines cách đây 3 năm.

Pháp thành công trong chiến dịch giải cứu con tin khỏi Al-Qaeda
Pháp thành công trong chiến dịch giải cứu con tin khỏi Al-Qaeda

VOV.VN -Đây là con tin cuối cùng trong số 4 con tin người Pháp bị Al-Qaeda bắt cóc ở Mali cách đây 3 năm.

Pháp thành công trong chiến dịch giải cứu con tin khỏi Al-Qaeda

Pháp thành công trong chiến dịch giải cứu con tin khỏi Al-Qaeda

VOV.VN -Đây là con tin cuối cùng trong số 4 con tin người Pháp bị Al-Qaeda bắt cóc ở Mali cách đây 3 năm.

Đặc nhiệm Mỹ giải cứu con tin bất thành ở Yemen, 13 người chết
Đặc nhiệm Mỹ giải cứu con tin bất thành ở Yemen, 13 người chết

VOV.VN - Một số con tin đã thiệt mạng trong nỗ lực giải cứu của đặc nhiệm Mỹ.

Đặc nhiệm Mỹ giải cứu con tin bất thành ở Yemen, 13 người chết

Đặc nhiệm Mỹ giải cứu con tin bất thành ở Yemen, 13 người chết

VOV.VN - Một số con tin đã thiệt mạng trong nỗ lực giải cứu của đặc nhiệm Mỹ.

Con tin người Pháp cuối cùng tại Mali đã trở về nhà
Con tin người Pháp cuối cùng tại Mali đã trở về nhà

VOV.VN -Con tin người Pháp cuối cùng tại Mali hôm nay (10/12) đã trở về nhà, sau ba năm bị tổ chức AQIM, một nhánh của nhóm khủng bố al-Qaeda ở Bắc Phi bắt giữ.

Con tin người Pháp cuối cùng tại Mali đã trở về nhà

Con tin người Pháp cuối cùng tại Mali đã trở về nhà

VOV.VN -Con tin người Pháp cuối cùng tại Mali hôm nay (10/12) đã trở về nhà, sau ba năm bị tổ chức AQIM, một nhánh của nhóm khủng bố al-Qaeda ở Bắc Phi bắt giữ.