Nhiều người Trung Quốc chết vì ung thư

(VOV) - Các chuyên gia ung bướu Trung Quốc mới đây cho biết, ung thư đã trở thành căn bệnh giết người hàng đầu tại nước này.

Số liệu do Cơ quan theo dõi ung thư quốc gia Trung Quốc công bố cho thấy, cứ một phút lại có 6 người Trung Quốc được chẩn đoán mắc ung thư.

Các chuyên gia y tế Trung Quốc cũng chỉ ra rằng, hút thuốc là nguyên nhân chính khiến Trung Quốc có thêm 560.000 ca mắc ung thư phổi mới mỗi năm. Theo số liệu này, trong số những bệnh nhân nữ mắc ung thư có 17% bị ung thư vú.

Trước đây, những thống kê y tế tại Trung Quốc cho thấy bệnh tim mạch mới là căn bệnh giết người hàng đầu tại quốc gia đông dân nhất thế giới này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trứng vịt muối Trung Quốc "dính" chất gây ung thư
Trứng vịt muối Trung Quốc "dính" chất gây ung thư

Hơn 100.000 quả trứng vịt muối và 2,2 tấn muối công nghiệp độc hại được sử dụng để sản xuất loại thực phẩm này đã bị tịch thu ở TP Giang Môn, tỉnh Quảng Đông.

Trứng vịt muối Trung Quốc "dính" chất gây ung thư

Trứng vịt muối Trung Quốc "dính" chất gây ung thư

Hơn 100.000 quả trứng vịt muối và 2,2 tấn muối công nghiệp độc hại được sử dụng để sản xuất loại thực phẩm này đã bị tịch thu ở TP Giang Môn, tỉnh Quảng Đông.

Chạy thi trên giày cao gót để ủng hộ bệnh nhân ung thư vú
Chạy thi trên giày cao gót để ủng hộ bệnh nhân ung thư vú

(VOV) - Cả những người đàn ông cũng tham gia cuộc thi nhiều ý nghĩa này.

Chạy thi trên giày cao gót để ủng hộ bệnh nhân ung thư vú

Chạy thi trên giày cao gót để ủng hộ bệnh nhân ung thư vú

(VOV) - Cả những người đàn ông cũng tham gia cuộc thi nhiều ý nghĩa này.

Trung Quốc: 1/10 lượng dầu ăn có thể chứa độc tố gây ung thư
Trung Quốc: 1/10 lượng dầu ăn có thể chứa độc tố gây ung thư

Tờ China Daily số ra ngày 19/3 cho biết, tới 1/10 lượng dầu ăn được sử dụng ở Trung Quốc có thể được sản xuất từ dầu thải có chứa độc tố gây ung thư gọi là “aflatoxin”.

Trung Quốc: 1/10 lượng dầu ăn có thể chứa độc tố gây ung thư

Trung Quốc: 1/10 lượng dầu ăn có thể chứa độc tố gây ung thư

Tờ China Daily số ra ngày 19/3 cho biết, tới 1/10 lượng dầu ăn được sử dụng ở Trung Quốc có thể được sản xuất từ dầu thải có chứa độc tố gây ung thư gọi là “aflatoxin”.

Brazil: Tăng cường nhận thức về bệnh ung thư vú
Brazil: Tăng cường nhận thức về bệnh ung thư vú

(VOV) - Tháng tăng cường nhận thức về bệnh ung thư vú tại Brazil được bắt đầu tại thành phố Rio de Janeiro.

Brazil: Tăng cường nhận thức về bệnh ung thư vú

Brazil: Tăng cường nhận thức về bệnh ung thư vú

(VOV) - Tháng tăng cường nhận thức về bệnh ung thư vú tại Brazil được bắt đầu tại thành phố Rio de Janeiro.

Tổng thống Chavez chịu "biến chứng mới" sau điều trị ung thư
Tổng thống Chavez chịu "biến chứng mới" sau điều trị ung thư

Có thông tin cho rằng, căn bệnh ung thư của ông Chavez đã bước vào giai đoạn cuối. Tuy nhiên, có nguồn tin khẳng định, ông đã khá hơn nhiều.

Tổng thống Chavez chịu "biến chứng mới" sau điều trị ung thư

Tổng thống Chavez chịu "biến chứng mới" sau điều trị ung thư

Có thông tin cho rằng, căn bệnh ung thư của ông Chavez đã bước vào giai đoạn cuối. Tuy nhiên, có nguồn tin khẳng định, ông đã khá hơn nhiều.

Trung Quốc lại phát hiện độc tố gây ung thư trong lạc, dầu ăn
Trung Quốc lại phát hiện độc tố gây ung thư trong lạc, dầu ăn

Chính quyền tỉnh Quảng Đông đã thông báo thu hồi các sản phẩm dầu ăn do 3 công ty sản xuất sau khi phát hiện chúng có quá nhiều độc tố aflatoxin.

Trung Quốc lại phát hiện độc tố gây ung thư trong lạc, dầu ăn

Trung Quốc lại phát hiện độc tố gây ung thư trong lạc, dầu ăn

Chính quyền tỉnh Quảng Đông đã thông báo thu hồi các sản phẩm dầu ăn do 3 công ty sản xuất sau khi phát hiện chúng có quá nhiều độc tố aflatoxin.

Cuba nghiên cứu thuốc chữa ung thư từ nọc độc bọ cạp
Cuba nghiên cứu thuốc chữa ung thư từ nọc độc bọ cạp

(VOV) - Theo các nhà khoa học, nọc độc bọ cạp có chứa chất giúp làm giảm đau, chống viêm và ngăn chặn phát triển tế bào ung thư.

Cuba nghiên cứu thuốc chữa ung thư từ nọc độc bọ cạp

Cuba nghiên cứu thuốc chữa ung thư từ nọc độc bọ cạp

(VOV) - Theo các nhà khoa học, nọc độc bọ cạp có chứa chất giúp làm giảm đau, chống viêm và ngăn chặn phát triển tế bào ung thư.