Nhiều nước châu Âu cấm học sinh dùng điện thoại di động

VOV.VN - Theo quy định mới được một số quốc gia châu Âu ban hành, bắt đầu từ năm học này, học sinh sẽ không được giữ điện thoại di động bên mình trong suốt cả ngày học. Mục đích là để giảm thời gian sử dụng màn hình của các em và chống tình trạng bắt nạt trên mạng.

Tại Trường trung học cơ sở Claudine Hermann ở vùng ngoại ô phía nam Paris (Pháp), việc đầu tiên khi học sinh tới trường vào buổi sáng là phải nộp điện thoại vào tủ đồ đặc biệt. Anh Fabien Leroux, một giám sát viên nhà trường cho biết: “Quy định này giúp học sinh quen với việc không có điện thoại cả ngày và dạy các em cách sống khác đi ngay cả trong giờ ra chơi thay vì lúc nào cũng dùng điện thoại”.

Đây là chương trình thí điểm “ngừng số hóa” mà Chính phủ Pháp thúc đẩy trước khi quyết định áp dụng lệnh cấm này trên toàn quốc từ năm 2025.

Theo đó, có khoảng 200  trường trung học cơ sở áp dụng chương trình thí điểm này. Trước đó, từ năm 2018, Pháp áp dụng cấm việc sử dụng điện thoại di động, đồng hồ thông minh và máy tính bảng tại toàn bộ các trường tiểu học và trung học cơ sở. Thế nhưng lệnh cấm mới đưa ra yêu cầu nghiêm ngặt hơn. Theo đó, học sinh phải giao nộp điện thoại di động cho giáo viên khi tới trường hoặc cất chúng trong tủ đựng đồ. Thêm nữa, quy định này không chỉ áp dụng trong giờ học mà còn mở rộng đến các hoạt động ngoại khóa và các chuyến đi dã ngoại.

Theo giới chức Pháp, chương trình thí điểm này nhằm nâng cao nhận thức của học sinh về việc sử dụng hợp lý các công cụ kỹ thuật số đồng thời giải quyết những khó khăn của các trường học mà quy định hiện hành chưa đủ răn đe. Nếu thử nghiệm thành công, lệnh cấm sẽ được thực hiện tại tất cả các trường học tại Pháp bắt đầu từ tháng 1 năm 2025. Nhiều học sinh ở Pháp cũng bày tỏ đồng tình và thoải mái trước quy định mới.

Còn tại Bỉ, học sinh cũng không được phép mang điện thoại theo người, nếu vi phạm sẽ bị tịch thu điện thoại và chỉ có phụ huynh học sinh mới có thể tới trường xin lại. Tương tự như vậy, bắt đầu từ năm học mới này, học sinh tiểu học tại Hà Lan bị cấm sử dụng điện thoại di động, đồng hồ thông minh và máy tính bảng tại trường. Từ tháng 1 tới, việc cấm học sinh sử dụng thiết bị thông minh tại trường sẽ được áp dụng với tất cả các cấp học trên phạm vi toàn quốc.

Trong tuyên bố vừa đưa ra, Chính phủ Hà Lan cho biết: “Ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy tác hại của việc sử dụng điện thoại di động trong lớp học. Học sinh tập trung kém hơn và hiệu suất học tập của các em bị ảnh hưởng. Chúng ta cần bảo vệ học sinh khỏi điều đó”.

Việc cấm điện thoại trong trường học được bàn luận từ lâu ở nhiều quốc gia. Tuy nhiên, học sinh thường chỉ bị cấm sử dụng chứ không phải nộp lại điện thoại cho giáo viên. Nhưng nay, nhiều quốc gia đang và sẽ áp dụng quy định nghiêm ngặt hơn.  Năm ngoái, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO) kêu gọi toàn cầu cấm học sinh dùng điện thoại ở trường, nhằm giảm gián đoạn giờ học, nâng cao chất lượng học và bảo vệ trẻ em khỏi bị bắt nạt trên mạng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ xả súng đầu tiên trong năm học mới "nóng" trước thềm bầu cử Mỹ
Vụ xả súng đầu tiên trong năm học mới "nóng" trước thềm bầu cử Mỹ

VOV.VN - Hôm 4/9 (theo giờ Mỹ), nước Mỹ tiếp tục phải chứng kiến một vụ xả súng học đường thương tâm, sau khi một tay súng 14 tuổi đã làm 4 người thiệt mạng và 9 người khác bị thương tại trường trung học Apalachee, thành phố Winder, bang Georgia. Vụ xả súng ngay lập tức thu hút được sự quan tâm của giới chức Mỹ và các ứng viên tranh cử Tổng thống Mỹ.

Vụ xả súng đầu tiên trong năm học mới "nóng" trước thềm bầu cử Mỹ

Vụ xả súng đầu tiên trong năm học mới "nóng" trước thềm bầu cử Mỹ

VOV.VN - Hôm 4/9 (theo giờ Mỹ), nước Mỹ tiếp tục phải chứng kiến một vụ xả súng học đường thương tâm, sau khi một tay súng 14 tuổi đã làm 4 người thiệt mạng và 9 người khác bị thương tại trường trung học Apalachee, thành phố Winder, bang Georgia. Vụ xả súng ngay lập tức thu hút được sự quan tâm của giới chức Mỹ và các ứng viên tranh cử Tổng thống Mỹ.

Các trường đại học ở Séc siết chặt an ninh năm học mới sau vụ xả súng 2023
Các trường đại học ở Séc siết chặt an ninh năm học mới sau vụ xả súng 2023

VOV.VN - Sau vụ xả súng ở Praha cuối năm 2023, chuẩn bị bước vào năm học mới, nhiều trường đại học ở Praha đang tích cực triển khai các biện pháp nhằm bảo đảm an ninh cho năm học mới.

Các trường đại học ở Séc siết chặt an ninh năm học mới sau vụ xả súng 2023

Các trường đại học ở Séc siết chặt an ninh năm học mới sau vụ xả súng 2023

VOV.VN - Sau vụ xả súng ở Praha cuối năm 2023, chuẩn bị bước vào năm học mới, nhiều trường đại học ở Praha đang tích cực triển khai các biện pháp nhằm bảo đảm an ninh cho năm học mới.

Người Israel hy vọng về khả năng tạm ngừng chiến với Hezbollah trước năm học mới
Người Israel hy vọng về khả năng tạm ngừng chiến với Hezbollah trước năm học mới

VOV.VN - Tại hàng chục thị trấn và làng mạc nằm phía bắc Israel – khu vực giao tranh giữa lực lượng Tel Aviv và Hezbollah, các quan chức hy vọng còi báo động tên lửa hàng ngày sẽ nhường chỗ cho tiếng chuông trường học khi năm học bắt đầu bắt đầu vào ngày 1/9 tới. Tuy nhiên, cơ hội này vô cùng mong manh.

Người Israel hy vọng về khả năng tạm ngừng chiến với Hezbollah trước năm học mới

Người Israel hy vọng về khả năng tạm ngừng chiến với Hezbollah trước năm học mới

VOV.VN - Tại hàng chục thị trấn và làng mạc nằm phía bắc Israel – khu vực giao tranh giữa lực lượng Tel Aviv và Hezbollah, các quan chức hy vọng còi báo động tên lửa hàng ngày sẽ nhường chỗ cho tiếng chuông trường học khi năm học bắt đầu bắt đầu vào ngày 1/9 tới. Tuy nhiên, cơ hội này vô cùng mong manh.