Nhóm Anh em Hồi giáo phản đối lệnh bắt giữ thủ lĩnh của họ
(VOV) - Tổ chức này lên án lệnh bắt giữ là âm mưu chia rẽ hàng nghìn người ủng hộ Tổng thống bị lật đổ Morsi.
Tổ chức Anh em Hồi giáo tại Ai Cập ngày 10/7 cho rằng, việc Văn phòng Công tố Ai Cập ra lệnh bắt giữ thủ lĩnh cấp cao của Tổ chức Anh em Hồi giáo Mohamed Badie và một số nhân vật khác của Tổ chức này là âm mưu của chính quyền, nhằm chia rẽ hàng nghìn người ủng hộ, đồng thời đòi phục chức cho Tổng thống bị phế truất Mohamed Morsi.
![]() |
Thủ lĩnh cấp cao của Tổ chức Anh em Hồi giáo Mohamed Badie (Ảnh: Press TV) |
Người phát ngôn của Tổ chức Anh em Hồi giáo Ahmed Aref khẳng định, việc bắt giữ không hề ảnh hưởng đến nguyện vọng của hàng chục nghìn người đang mong muốn phục chức cho ông Morsi. Ông Aref cũng cho biết, các nhân vật cấp cao của Tổ chức Anh em Hồi giáo sẽ không cố gắng chạy trốn khỏi đất nước để thoát lệnh bắt giữ.
Ông Aref nói: “Chúng tôi đang có mặt tại các quảng trường, tại các tỉnh thành trên khắp Ai Cập. Nếu những người này muốn chạy trốn họ sẽ ra nước ngoài trước khi tất cả các sự kiện này diễn ra”.
Theo Văn phòng Công tố Ai Cập, thủ lĩnh cấp cao của Tổ chức Anh em Hồi giáo Mohamed Badie có liên quan đến những cáo buộc kích động bạo lực bên ngoài trụ sở Lực lượng Vệ binh Cộng hòa tại thủ đô Cairo ngày 8/7 vừa qua làm 55 người thiệt mạng. Cơ quan công tố Ai Cập cũng cáo buộc 200 đối tượng dính líu tới các vụ đụng độ, trong đó đa phần là những người ủng hộ ông Morsi./.